HLV Ferguson coi trận chiến với Tottenham là một trong những thời điểm quyết định đối với hy vọng vô địch của Man.United. Đối với Arsenal và Chelsea, kết quả tại White Hart Lane cũng đầy quan trọng đối với cuộc đua Top 4 của họ.
![]() |
Aaron Lennon (trái, Tottenham) tranh bóng với Patrice Evra (Man.United) |
Trận cầu được chờ đợi nhiều nhất của vòng 27 đương nhiên là cuộc chiến trên sân White Hart Lane, diễn ra vào Chủ nhật. Một bên là Tottenham, chưa bao giờ thắng được Man.United kể từ tháng 5-2001 đến nay nhưng cũng chưa bao giờ tiến bộ mạnh mẽ như mùa này. Một bên là Man.United, vẫn rất mạnh, đang ổn định với thành tích thắng 6/7 vòng đấu gần đây nhất, đồng thời cũng đang rất quyết tâm tìm kết quả tốt trước Tottenham để làm nền tảng thành công trong chiến dịch bảo vệ chức vô địch Premier League.
Như HLV Ferguson đã tuyên bố, nếu thành công ở White Hart Lane thì sẽ là “cơ hội rất lớn cho Man.United vô địch năm nay”. Dường như tuyên bố ấy đã làm tiền đạo Adebayor tự ái. Bất kể ông thầy Redknapp và cả tiền vệ Van der Vaart đều chấp nhận rằng “giữ được hạng 3 như hiện nay là đạt”, cho dù Tottenham sẽ mất lá chắn giữa sân Scott Parker vì bị treo giò, Adebayor vẫn khăng khăng nói rằng Tottenham chưa hết hy vọng vô địch và Tottenham càng không thể là kẻ lót đường cho lộ trình vinh quang của đối thủ Man.United.
Trên truyền hình Spurs TV Online, anh tuyên bố: “Nếu bạn muốn trở thành đội vô địch, những trận đấu như trận gặp Man.United chính là lúc phải thắng. Sau khi thua 2-5 trên sân Arsenal, quả là chẳng còn một thử thách nào lớn hơn cuộc chiến với Man.United, nhưng chúng tôi đang trông chờ thử thách đó. Chúng tôi chỉ cần thể hiện sự mạnh mẽ, thể hiện bản lĩnh, và trỗi dậy càng nhanh càng tốt”. Sự quả quyết ấy rõ ràng đang thêm nhiều chất liệu cho cuộc chiến Chủ nhật này hấp dẫn hơn.
o0o
| |
Đáng nói thêm, sẽ không chỉ người hâm mộ mà một loạt đối thủ cũng sẽ đặc biệt quan tâm đến diễn biến và kết quả trận Tottenham - Man.United. Trước nhất là Arsenal và Chelsea. Kết quả vòng đấu thứ 26 (Arsenal - Tottenham 5-2 và Chelsea - Bolton 3-0) đã giúp 2 đối thủ London này rút ngắn cách biệt so với Tottenham còn 7 điểm. Đang khao khát chờ mong cái ngày bắt kịp và qua mặt Tottenham “đáng ghét”, nếu Arsenal và Chelsea được Man.United “giúp thêm một tay” thì đối với họ quả là chẳng còn gì bằng.
Nhưng trước khi cầu mong Man.United hạ Tottenham vào Chủ nhật, cả Arsenal lẫn Chelsea đương vẫn phải thắng 2 trận đấu thứ Bảy của họ. Cứ phải hoàn thành nhiệm vụ của chính mình rồi mong gì thì mong, và đó là những nhiệm vụ không hề đơn giản. Đặc biệt là với Arsenal - họ gặp Liverpool. Bất kỳ trận chiến nào trên sân Anfield cũng gay go. Gặp một Liverpool mới vừa vô địch Cúp Liên đoàn và đang muốn mừng công trước mặt người hâm mộ, trận chiến ấy sẽ càng gay go hơn.
Trong khi đó, Chelsea sẽ đến sân West Brom. Có thể đối thủ không đáng ngại cho lắm, nhưng áp lực thì vẫn thế. Giữa lúc tương lai của HLV Villas-Boas trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết, bỗng nhiên Jose Mourinho lại xuất hiện ở London để mua nhà. Cho đến nay, vẫn còn nhiều cầu thủ và nhiều người hâm mộ Chelsea trung thành tuyệt đối với Mourinho dù ông chia tay đã khá lâu rồi, đó là bởi “nhân vật đặc biệt” đã từng mang lại những thành công đặc biệt trong một giai đoạn đặc biệt của CLB.
Có phải Mourinho trở lại London để trở lại Chelsea không, đó là một câu hỏi khó chịu với Villas-Boas vào lúc này. Và vị HLV trẻ tuổi “nói nhiều làm ít” của Chelsea hiện nay sẽ phải bằng mọi giá lấy trọn 3 điểm ở West Brom trong sự khó chịu đó.
| |
Tiến Minh
Các tin, bài viết khác
-
Juventus gây áp lực lên hai đội bóng thành Milan
-
Chelsea chính thức sa thải Frank Lampard, chuẩn bị bổ nhiệm… Thomas Tuchel
-
HLV Jose Mourinho phản đối cầu thủ được ưu tiên với vắc xin Covid-19
-
Thêm một thảm họa máy bay ở Brazil
-
Suarez lại giúp Atletico thắng, Barca nỗ lực bám đuổi
-
Hậu Brexit của bóng đá Anh
-
FA Cup: Man.Unted tiễn chân Liverpool, Chelsea giảm áp lực lên Lampard
-
Sao Man.United hé lộ thời khắc tin vào cơ hội vô địch
-
Gió đổi chiều ở trận derby nước Anh
-
Jurgen Klopp: “Tôi là HLV tốt và đội hình này vẫn xuất sắc”