Diego Armando Maradona ở đấu trường FIFA World Cup

Tài năng Diego Maradona tham dự World Cup đầu tiên của mình vào năm 1982 tại Tây Ban Nha, nhưng Maradona đã không đạt được kỳ vọng khi ĐKVĐ Argentina rời giải khi thua Brazil và Italia ở vòng 2. Đội trưởng Maradona dẫn dắt đội tuyển quốc gia Argentina vô địch World Cup 1986 tại Mexico. World Cup 1990 Maradona và đồng đội để thua Tây Đức 0-1 và về nhì.  

Tại World Cup 1994 trên đất Mỹ, Maradona chỉ chơi 2 trận, ghi 3 bàn và đây là bàn thắng quốc tế cuối cùng của Maradona cho Argentina. Sau đó Maradona bị phát hiện dương tính với doping, báo hiệu sự kết thúc sự nghiệp quốc tế của ông, kéo dài 17 năm và ghi được 34 bàn thắng sau 91 trận, cũng như một lần vô địch và một lần á quân tại World Cup.

Tin cùng chuyên mục