Khu vực Nam Mỹ: Brazil và lần thứ 18 liên tiếp “lấy vé” World Cup
Brazil đã giành lấy chiếc vé chính thức thứ 2 của khu vực Nam Mỹ sau chiến thắng áp đảo 5-0 trên sân nhà trước tuyển Chile. Vậy là, với lần thứ 18 liên tiếp, Brazil chưa bao giờ lỗi hẹn ở một kỳ chung kết World Cup.
![]() |
Adriano công kênh “Pelé” mới của bóng đá Brazil - Robinho sau chiến thắng 5-0 trước Chile. |
Ưu thế của tuyển Brazil – chưa có lần nào chịu thua trong 23 lần gặp Chile – nhanh chóng được thể hiện chỉ sau 11 phút thi đấu: Juan đánh đầu cận thành chính xác sau cú đá phạt góc của Kaka. Đến phút thứ 20, Robinho nâng tỷ số lên 2-0 cho Brazil. Tiếp sau đó, Adriano đã ghi đậm dấu ấn của mình trên sân bằng cú hattrick ở các phút 27, 29 và 90.
Với ông Carlos Alberto Parreira, đây mới chỉ là sự bắt đầu cho cả một quá trình tranh đấu dài dằng dặc: “Hôm nay, chúng tôi đã hoàn thành bước đầu tiên cho sự chuẩn bị World Cup của chúng tôi. Bây giờ, chúng tôi có 9 tháng để tập trung cho giải đấu. Nhưng chúng tôi cần phải giữ cường độ tập luyện cao, chúng tôi vẫn còn một cơ hội để hoàn tất vòng đấu loại khu vực trong vị trí đầu bảng, đó là mục tiêu kế tiếp của chúng tôi”.
Điểm đáng chú ý trong chiến thắng này không phải là khả năng săn bàn tài tình của Adriano (anh này đã từng chứng tỏ bản thân mình) hay việc tuyển Brazil chỉ còn chơi với 3 tiền đạo là Kaka, Robinho và Adriano trong hiệp 2 (ông Parreira vẫn luôn nói là sẽ thay đổi cơ cấu 4 tiền đạo nếu thấy cần thiết).
Điểm đáng chú ý ở đây chính là việc “người ngoài hành tinh” Ronaldo đã không để lại một dấu ấn đáng kể nào trong hiệp 1 và phải rời sân ở đầu hiệp 2 do bị đau cơ (?). Thế là, tay săn bàn số 1 của tuyển Brazil đã hoàn tất trận đấu quốc tế thứ 6 không có bàn thắng của mình.
Adriano, người vẫn còn phải cạnh tranh rất dữ dội để tìm một suất đá thường xuyên trên hàng công Brazil, cho biết: “Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã giành vé vào vòng chung kết. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục như thế này và tuy chậm, nhưng chắc chắn là tôi sẽ có mặt ở đó”.
Trên sân vận động Montevideo 60 ngàn người – địa điểm tổ chức chung kết World Cup đầu tiên năm 1950 – Zalayeta đã 2 lần khiến khán giả Uruguay như điên như dại khi ghi 2 bàn thắng ở các phút 42 và 50. Tuy nhiên, Colombia – khi đó còn xếp trên Uruguay – đã lội ngược dòng gỡ hòa 2-2 nhờ công của Soto (phút 78) và Angel (phút 81).
Đó là lúc cả khán đài Montevideo lại câm lặng. Thế rồi, 4 phút sau (phút 85), 60 ngàn con người lại vỡ òa vì hạnh phúc khi Zalayeta hoàn tất cú hattrick của mình. Thắng trận, Uruguay nhảy lên vị trí thứ 5 và nhen nhóm lại hy vọng giành vé đến Đức vào năm sau.
Thứ hạng các đội ở khu vực Nam Mỹ |
Khu vực châu Phi: Sự quật khởi của Cameroon “lão luyện”
Luôn tỏ ra lép vế trước tuyển Bờ Biển Ngà kể từ khi lượt trận thứ nhất của bảng 3 khu vực châu Phi khai cuộc (ngoại trừ trận thắng chính Bờ Biển Ngà 2-0 trên sân nhà ở lượt đấu thứ 3), giờ đây Cameroon “lão luyện” đã tìm lại ngôi đầu bảng danh giá cho mình.
Trong trận đối mặt tại Abidjan, bất chấp việc Didier Drogba đã thi đấu rất xuất sắc ghi 2 bàn thắng ở các phút 38, 47 cho Bờ Biển Ngà, Cameroon đã chứng tỏ rằng họ cũng cứng cựa không kém khi vừa có Webo (ghi 2 bàn ở phút 30 và 45) lại vừa có Saidou (ghi bàn thắng ấn định tỷ số ở phút 45).
Vượt hơn đối thủ đúng 1 điểm, Cameroon có thể hướng tầm mắt của mình đến Đức vào năm sau (đó sẽ là lần thứ 5 liên tiếp tham gia vòng chung kết World Cup của “những con sư tử” Cameroon). Họ chỉ còn cách “thiên đường” có một trận thắng Ai Cập (sẽ diễn ra vào ngày 9-10).
Chiến thắng 5-2 trên sân Algeria giúp cho “đại bàng” Nigeria (Obafemi Martins lập hattrick cho Nigeria) tiếp tục duy trì hy vọng World Cup của mình. Nhưng đối thủ đáng ngại của họ là Angola vẫn “chễm trệ” ở ngôi đầu bảng 4 (bằng điểm nhưng xếp trên nhờ ưu thế đối đầu trực tiếp). Mọi chuyện đành phải chờ đến lượt đấu cuối khi Nigeria tiếp Zimbabwe trên sân nhà (ngày 7-9), còn Angola làm khách trên sân của Rwanda (ngày 9-9).
Ở bảng 1, Togo (vừa thắng Liberia 3-0) có ưu thế hơn so với Senegal (vừa thắng Zambia 1-0). Ở bảng 2, Ghana (vừa thắng Uganda 2-0) hơn Congo (vừa thắng Cape Verde 2-1) 3 điểm. Còn ở bảng 5, Tunisia (vừa thắng Kenya 1-0) có ưu thế 1 điểm so với Morocco (vừa thắng Botswana 1-0).
Lượt trận cuối cùng của vòng loại khi vực châu Phi sẽ diễn ra vào các ngày 7, 8 và 9-9. Tên 5 đội châu Phi giành vé dự World Cup sẽ được biết sau những ngày này.
Cho đến thời điểm hiện tại, đã xác định được 8 đội đầu tiên có mặt ở World Cup 2006. Đó là: Nhật, Hàn Quốc, Iran và Saudi Arabia (khu vực châu Á), Ukraine (khu vực châu Âu), Argentina và Brazil (khu vực Nam Mỹ), Mỹ (khu vực CONCACAF).
TIỂU PHƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Lịch thi đấu bóng đá châu Âu cuối tuần: Real Madrid đến Vigo, Barca thăm Sociedad
-
Van Dijk cảnh báo Liverpool không xem thường Man United
-
Adrien Rabiot không thể sang Man United vì để mẹ đàm phán hợp đồng
-
Man United đề nghị Casemiro lương gấp đôi Madrid và bản hợp đồng 5 năm
-
Sahako FC dự Cúp futsal các CLB Đông Nam Á sau 2 năm lỡ hẹn
-
Thanh Hóa không có HLV Petrovic trong chuyến làm khách trên sân Quy Nhơn
-
Xe đạp Đồng Tháp tiếp tục dẫn đầu giải trẻ, đội TPHCM tạm có 1 HCV
-
Thể dục nghệ thuật săn ''ngọc thô'' cho tương lai
-
Cúp Quốc gia nữ 2022: CLB TPHCM I lại gặp Hà Nội I chung kết
-
Lịch thi đấu và truyền hình trực tiếp vòng 13 V-League 2022