Mọi chuyện có chiều hướng phức tạp vì Liverpool cũng muốn có Falcao. Đã đến lúc Chelsea cần hành động nhanh chóng nếu thực sự muốn chiêu mộ tiền đạo Colombia này.

Jose Mourinho sẽ “săn” một trợ thủ cho Diego Costa.
1. Mourinho đã công khai bày tỏ mối quan tâm dành cho Radamel Falcao, ông cần một tiền đạo như vậy để lấp vào chỗ trống Drogba để lại. Cùng lúc đó, Falcao cũng... thiết tha bày tỏ nguyện vọng được tiếp tục thi đấu ở Premier League. Tuy nhiên, mối “lương duyên” tưởng chừng như sắp sẵn này đã trở nên kém chắc chắn sau khi xuất hiện những nguồn tin cho biết không riêng gì Chelsea mà Liverpool cũng muốn có Falcao.
Có thêm một đối tác nhảy vào tức là Falcao có thêm một lựa chọn. Đầu quân cho Chelsea ư? Anh sẽ là thành viên của nhà đương kim vô địch Premier League. Anh sẽ được thi đấu dưới trướng một nhà cầm quân giỏi, có thừa tấm lòng và nhiều kế sách để giúp anh tìm lại đẳng cấp vốn có. Không những thế, anh còn có cơ hội tắm mình trong không khí hào hùng của những đêm Champions League.
2. Tuy nhiên, để đón nhận tất cả diễm phúc ấy, cũng có cái giá phải trả. Falcao mà thế chỗ Drogba thì tức là anh chỉ giữ vai trò tiền đạo số 2 hoặc số 3 trong danh sách ưu tiên của Chelsea. Ở đó, Diego Costa vẫn phải là số một. Cũng tức là Falcao sẽ không được ra sân đều đặn trong thành phần chính thức như anh ao ước. Sự đều đặn ấy chắc chỉ có ở Liverpool, một đội bóng đang cần tái thiết, đang rất cần nhân tài để chờ ngày chinh phục những đấu trường đỉnh cao.
Phải rồi, chọn Liverpool thì không được dự Champions League và cũng còn lâu mới cạnh tranh được chức vô địch Premier League. Nhưng phải đến Liverpool thì Falcao mới dễ trở thành báu vật, dễ được dành cho mọi ưu tiên, dễ được làm số một. Sẽ chẳng có gì lạ nếu sự xuất hiện của Liverpool làm cho Falcao đắn đo, dao động. Cũng chẳng có gì lạ thường nếu anh rút ra rằng Chelsea thật là thích nhưng Liverpool mới đúng là tốt cho sự nghiệp hiện tại.
3. Trước viễn cảnh ấy, Mourinho sẽ khó mà nói mạnh được như trước. Cách đây vài hôm, “nhân vật đặc biệt” từng tuyên bố rằng ông sẵn lòng “giúp” Falcao tìm lại thời đỉnh cao, rằng ông “đau lòng” khi nhiều người ở Anh nhìn vào thành tích nghèo nàn ở Man.United mùa qua mà phán rằng Falcao đích thực cũng chỉ đến thế. Nghĩa là Mourinho đã có một chút gì đó kẻ cả, muốn có Falcao nhưng cũng muốn được xem như một người sẽ cưu mang, ban phát niềm vui cho Falcao.
Tuy nhiên, một khi đã xuất hiện thêm những đối thủ cạnh tranh như Liverpool trên thị trường, hãy coi chừng rằng chính Falcao mới là người ban phát. Cục diện có thể đảo chiều, trở thành Chelsea cần Falcao hơn là Falcao cần Chelsea. Và với tình thế như vậy, nếu thực sự vẫn muốn có Falcao thì Mourinho và Chelsea sẽ phải chèo kéo nhiều hơn, có thái độ nài nỉ hơn và đương nhiên phải hành động nhanh hơn để khỏi bị lọt Falcao vào tay đối thủ khác.
4. Đó cũng là mong muốn của thủ thành Courtois. Từng nhiều năm thi đấu theo hợp đồng mượn cầu thủ ở Atletico Madrid, Courtois đã có một thời gian dài sánh vai Falcao trong cùng một đội hình. Dựa vào mối quan hệ ấy, Courtois nói: “Tôi không biết gì về chuyện chuyển nhượng nhưng đương nhiên tôi biết Falcao rất rõ. Quyết định thuộc về CLB, nhưng nếu Falcao đến thì sẽ là một sự bổ sung rất hay cho Chelsea”.
Hãy chờ xem Mourinho sắp tới sẽ hành động như thế nào với cuộc chuyển nhượng này. Ai cũng biết với một cầu thủ có tiền sử chấn thương nặng như Falcao, tốt nhất vẫn là chờ anh ta hoàn tất chiến dịch Copa America 2015 xem thế nào. Thế nhưng, chờ như vậy thì lại có thể mất Falcao vào tay một nhà cầm quân nào đó sẵn sàng chấp nhận rủi ro.
Hưng Nguyên (tổng hợp)