Đề xuất tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Huy Hoàng, Hưng Nguyên, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Hương

Công tác khen thưởng cho các thành viên Đoàn thể thao Việt Nam đạt thành tích xuất sắc nhất tại SEA Games 31 đang được đề xuất để có các Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba và bằng khen...

Tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng được đề xuất nhận Huân chương Lao động hạng Nhì sau khi có kết quả tốt tại SEA Games 31. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng được đề xuất nhận Huân chương Lao động hạng Nhì sau khi có kết quả tốt tại SEA Games 31. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sau khi xem xét và rà soát các thành tích, Đoàn thể thao Việt Nam đã đề xuất tới Bộ VH-TT-DL, qua đó trình Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 4 gương mặt có thành tích chuyên môn tốt nhất ở SEA Games 31 gồm Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên (bơi lội), Nguyễn Thị Oanh (điền kinh) và Nguyễn Thị Hương (đua thuyền canoeing).

Tại SEA Games 31, tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng giành 5 HCV và 1 kỉ lục cá nhân cùng 1 kỉ lục SEA Games với tổ tiếp sức 4x200m tự do nam. Trong khi đó, Trần Hưng Nguyên giành được 4 HCV, có 1 kỉ lục cá nhân cùng 1 kỉ lục với tổ tiếp sức 4x200m tự do nam. Tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh giành 3 HCV, lập 1 kỉ lục SEA Games còn Nguyễn THị Hương giành 5 HCV.

Ngoài ra, Đoàn thể thao Việt Nam cũng đề xuất để Bộ VH-TT-DL trình Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cùng đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam trước thành tích đã giành HCV tại SEA Games 31.

Đội tuyển bóng đá nữ là tập thể được đề xuất sẽ nhận Huân chương Lao động hạng Ba với thành tích vô địch SEA Games 31 trên sân nhà năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong khi đó, có 305 VĐV đạt thành tích xuất sắc được đề xuất nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Trong 305 người này, đội tuyển bơi có các gương mặt là Luong Jeremie Loic Nino, Ngô Đình Chuyền. Tuyển điền kinh có Phạm Thị Hồng Lệ, Bùi Thị Nguyên, Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc, Khuất Phương Anh, Lê Tiến Long, Lương Đức Phước, Nguyễn Hoài Văn, Nguyễn Linh Na, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Nguyễn Tiến Trọng, Phạm Thị Diễm, Võ Xuân Vĩnh, Vũ Thị Ngọc Hà.

Ngoài ra, danh sách còn có tuyển thủ của các đội tuyển 3 môn phối hợp, aerobic, bắn súng, bi sắt, billiards&snooker, bóng bàn, bóng ném, bóng ném bãi biển, quyền Anh, đua thuyền canoeing, cờ tướng, cờ vua, đấu kiếm, esport, judo, jujitsu, karate, kickboxing, khiêu vũ thể thao, kurash, lặn, pencak silat, đua thuyền rowing, quần vợt, taekwondo, TDDC, thể hình, vật, vovinam, wushu, xe đạp, bóng đá nam U23, bóng đá nữ, cử tạ, muay.

Tin cùng chuyên mục