De Gea hạnh phúc hoàn thành “giấc mơ 10 năm”cùng Man.United

Thủ thành David de Gea thừa nhận “giống như một giấc mơ"” khi anh chuẩn bị bước vào năm thứ 10 trong sự nghiệp tại Man.United, và hy vọng có thể tiếp tục kéo dài thời gian ở Old Trafford.

De Gea đến Man.United từ Atletico Madrid vào mùa hè năm 2011, mang trọng trách lớn là lấp đầy khoảng trống mà huyền thoại Edwin van der Sar để lại. Sau khi đảm bảo vị trí số 1 ở sân Old Trafford, ngôi sao người Tây Ban Nha đã đóng một vai trò quan trọng trong đội hình giành danh hiệu cuối cùng của Sir Alex Ferguson ở mùa giải 2012-2013, với việc giữ sạch lưới 11 trận.

Điều đáng tiếc, dù thủ thành 29 tuổi này vẫn thi đấu xuất sắc, bao gồm kỷ lục 4 mùa được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất của Man.United, thì danh hiệu Premier League mùa 2012-2013 cũng là duy nhất mà anh giành được cho đến nay. Mặc dù vậy De Gea, người đã ký hợp đồng mới đến năm 2023, khẳng định anh không hề hối tiếc: “Vâng, tôi đang già đi. Nhưng được là một phần của CLB này đã là điều tuyệt vời. Hãy tưởng tượng, được ở đây gần 10 năm, nó giống như một giấc mơ. Tôi hy vọng tôi có thể ở đây thêm nhiều năm nữa”.

Sau những bất ổn đầu mùa, sự chắc chắn của De Gea cũng đi kèm với phong độ rất tốt của Man.United từ đầu năm nay, anh chỉ để thủng lưới 2 bàn còn đội thắng 8 trong chuỗi 11 trận bất bại trên mọi đấu trường, trước khi mùa giải phải đình hoãn vì dịch Covid-19. Trong đánh giá của mình, De Gea tin rằng bổ sung quan trọng từ chất lượng của Bruno Fernandes đã giúp đội cải thiện, và từ đó hy vọng khi nhiều ngôi sao như Marcus Rashford và Paul Pogba trở lại còn giúp Quỷ đỏ nguy hiểm hơn nữa.

De Gea đánh giá thêm: “Tôi nghĩ rằng toàn đội đã cải thiện rất nhiều trước thời điểm mùa giải bị dừng lại. Chúng tôi đã ở một trong những thời điểm tốt nhất. Tôi nghĩ đội đã chơi rất tốt, một phong độ đỉnh cao, chúng tôi đã không để thủng lưới nhiều bàn thua và tất nhiên, với Bruno Fernandes, chúng tôi được bổ sung rất nhiều phẩm chất tốt. Anh ấy là một cầu thủ thông minh, một tiền vệ hàng đầu. Thật tiếc khi mọi thứ phải dừng lại. Nhưng hy vọng, với một số cầu thủ quan trọng sẵn sàng sau chấn thương, chúng tôi sẽ tiếp tục mạnh mẽ khi mùa giải trở lại”.

Tin cùng chuyên mục