Đề cử Quả bóng Vàng Futsal Việt Nam 2020: Thái Sơn Nam tiếp tục lấn lướt

Đội Futsal số 1 Việt Nam Thái Sơn Nam chiếm đến một nửa cầu thủ trong danh sách 10 đề cử Quả bóng Vàng (QBV) Futsal Việt Nam 2020.

Thái Sơn Nam vừa lập cú đúp vô địch năm 2020
Thái Sơn Nam vừa lập cú đúp vô địch năm 2020

Đây là điều không phải bất ngờ với thành tích “vô đối” mà thầy trò HLV Phạm Minh Giang đã giành được ở mùa giải 2020. Thái Sơn Nam hoàn tất các danh hiệu quốc nội bằng chức vô địch Giải Futsal VĐQG và xưng vương tại Cúp Futsal quốc gia. Ngoài ra đội Futsal số 1 Việt Nam còn thiết lập cột mốc khi có lần thứ 10 đăng quang tại Giải Futsal VĐQG.

Đề cử Quả bóng Vàng Futsal Việt Nam 2020: Thái Sơn Nam tiếp tục lấn lướt ảnh 1 Hổ Văn Ý đoạt 2 danh hiệu thủ môn xuất sắc săc tại giải VĐQG và Cúp QG

Thành tích ấn tượng của Thái Sơn Nam tại mùa giải 2020 đã giúp đội bóng này đóng góp 5 cầu thủ góp mặt vào danh sách đề cử hạng mục QBV Futsal Việt Nam 2020. Theo danh sách được báo Sài Gòn Giải Phóng - đơn vị tổ chức Giải thưởng QBV Việt Nam công bố vào hôm 26-11, năm cầu thủ Thái Sơn Nam được xướng tên, gồm: Phạm Đức Hòa, Lê Quốc Nam, Nguyễn Minh Trí, Trần Văn Vũ và Hồ Văn Ý.

Tốp 3 QBV Futsal Việt Nam 2019, gồm Trần Văn Vũ, Nguyễn Minh Trí và Phạm Đức Hòa tiếp tục giữ phong độ để lọt vào tốp 10 đề cử của mùa Vàng năm nay. Tuy nhiên cả ba được dự đoán vấp phải sự canh tranh quyết liệt đến các ứng viên tiềm năng khác, trong đó có người đồng đội Hồ Văn Ý, thủ môn xuất xuất sắc nhất hai giải quốc nội trong năm 2020.

Bên cạnh năm gương mặt Thái Sơn Nam, danh sách các cầu thủ còn lại nằm trong đề cử QBV Futsal Việt Nam 2020 được chia đều cho ba đội bóng, gồm Nguyễn Thành Tín, Vũ Đức Tùng (Thái Sơn Bắc), Nguyễn Hữu Thiện (Sahako) và Phùng Trọng Luân và Khổng Đình Hùng (Savinest Sanatech Khánh Hòa).

Đề cử Quả bóng Vàng Futsal Việt Nam 2020: Thái Sơn Nam tiếp tục lấn lướt ảnh 2 MInh Trí giữ phong độ ổn định với giải Cầu thủ xuất sắc giải VĐQG 

Nổi bật hơn tất cả chính là sự trở lại đầy ấn tượng sau 2 năm vắng bóng của pivot Phùng Trọng Luân. Ở tuổi 35, Luân “sư phụ” (biệt danh của Trọng Luân) đã khiến đối thủ giật mình với màn trình diễn của mình. Vượt qua gánh nặng tuổi tác, Trọng Luân đã góp công rất lớn để giúp Savinest Sanatech Khánh Hòa (SS.KH) giành hạng ba tại Giải Futsal VĐQG và á quân Cúp Futsal quốc gia. Thậm chí chân sút này còn “ẵm” luôn danh hiệu Vua phá lưới Giải Futsal VĐQG và đứng trước cơ hội được gọi trở lại đội tuyển Futsal Việt Nam.

Đề cử Quả bóng Vàng Futsal Việt Nam 2020: Thái Sơn Nam tiếp tục lấn lướt ảnh 3 Trọng Luân đã có sự trở lại mạnh mẽ

Khổng Đình Hùng, một gương mặt khác của SS.KH hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều bất ngờ ở cuộc đua giành QBV Futsal Việt Nam 2020 sau khi đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Cúp Futsal quốc gia 2020.

Tin cùng chuyên mục