De Bruyne: Thật không may khi thua cả 2 trận!

Cảm giác chung của các cầu thủ Bỉ là thần may mắn đã ngoảnh mặt với họ. Từ trận thua ngược 2-3 khó tin trước tuyển Pháp ở bán kết đến tỷ số sít sao 1-2 trước Italy, quả là khó giải thích khi cột dọc và xà ngang 3 lần từ chối bàn thắng của Bầy Quỷ đỏ.
Cột dóc và xà ngang đã 3 loa62n từ chối bàn thắng của Bỉ
Cột dóc và xà ngang đã 3 loa62n từ chối bàn thắng của Bỉ

Saelemaekers ở hiệp đầu, Michy Batshuayi và Yannick Carrasco ở hiệp 2 là những người làm khung thành Italy chấn động, trong lúc các mũi nhọn Bỉ bỏ lỡ những khoảnh khắc sai lầm của thủ thành Donnarumma, như pha bắt bóng rơi ngay sau lưng Batshuayi ở cuối trận.

Tiền vệ Hans Vanaken phàn nàn: “Nếu may mắn hơn một chút, ít nhất chúng tôi cũng có bàn gỡ hòa. Cảm ơn những kẻ thế vai, những người đã tạo ra sự khác biệt ngày hôm nay. Trong suốt 90 phút, tôi thực sự nghĩ rằng mình đã kiểm soát được thế trận. Rằng chúng tôi ra khỏi phòng thay đồ với trạng thái không tệ hại, giống như trận gặp Pháp. Thật khó giải thích lý do tại sao. Tốt hơn chúng ta nên phân tích điều đó".

De Bruyne: Thật không may khi thua cả 2 trận! ảnh 1 Pha cản phá của Gianluigi Donnarumma
Kevin De Bruyne vào sân ở hiệp 2 để giúp De Ketelaere ghi bàn thắng thu ngắn cách biệt ở phút 86. Tiền vệ Manchester City nói: “Chúng tôi đã thi đấu rất tốt khi đối đầu với 2 đội  bóng hàng đầu. Hôm nay chúng tôi đã làm điều đó với rất nhiều cầu thủ khác trong đội, bao gồm cả những người mới, và họ cũng đã chơi một trận xuất sắc. Thật tốt cho họ khi có thể va chạm với những đội mạnh như vậy. Thật không may, chúng tôi đã thua hai lần".
De Bruyne: Thật không may khi thua cả 2 trận! ảnh 2 De Ketelaere ghi bàn thu ngắn cách biệt
Nhưng De Bruyne không mấy thất vọng khi kết thúc ở vị trí thứ 4: “Cuối cùng thì điều đó không quan trọng lắm. Việc chơi các trận đấu ở cấp độ này cũng rất quan trọng đối với nhiều cầu thủ. Tất cả đều chơi tốt như khi thi đấu với Estonia, với tất cả sự tôn trọng, nhưng đây là đỉnh của đỉnh. Điều này là cần thiết để phát triển như một con người và một đội bóng".

HLV Roberto Martínez lạc quan hơn khi nói về trận đấu… bán kết: “Hiệp 1 trận đấu với Pháp cho thấy sự chăm chỉ của các cầu thủ trong 3 năm qua. Nếu bạn nhìn vào trận đấu với Pháp trong năm 2018 và ngày hôm nay, có một thế giới của sự khác biệt. Bây giờ chúng tôi cần học cách kiểm soát trận đấu nhiều hơn nữa, cả tấn công lẫn phòng thủ. Thành tích này có thể giúp ích cho những gì chúng tôi muốn xây dựng trong năm tới".

Tin cùng chuyên mục