Đội bóng đang đứng đầu bảng TMN.CSG có mấy ai sẽ được chọn vào đội tuyển quốc gia hay Olympic ngoài một Nguyễn Phúc Nguyên Chương đã gần đạt đến tuổi băm? Các cầu thủ quan trọng nhất của Thép – Cảng là những ngôi sao tuổi xế chiều và thủ thành Yurii.
Đội bóng xếp thứ 3 là Hoàng Anh Gia Lai thì như đã biết, phần lớn các cầu thủ nội thi đấu thiếu hiệu quả và phong độ thất thường. Ở GĐT.LA thì chỉ còn Minh Phương là ổn định. Đội bóng đang được xem là chơi hay nhất Bình Dương cũng chỉ có 2 gương mặt tỏa sáng là Trường Giang và Xuân Thành…
![]() |
Minh Phương (7, GĐT.LA) thi đấu rất xông xáo trong trận gặp HAGL (1-1). |
Điều đáng báo động là những đội bóng đang sở hữu các tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam như SLNA, SĐ.NĐ, Đồng Tháp lại đang chìm nghỉm ở cuối bảng xếp hạng và hoàn toàn chưa thấy có bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ họ sẽ thi đấu tốt hơn.
Đừng vội trách các cầu thủ nước ngoài đang lấn chiếm những vị trí tại các CLB và làm mất đi tính ưu việt của những tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam. Lấy ví dụ như TMN.CSG, họ đâu còn cầu thủ nội nào tốt để đưa ra sân hayï như SLNA, họ vẫn dành ưu tiên cho cặp tấn công Văn Quyến – Công Vinh cũng như dành cả hàng phòng ngự cho các cầu thủ trẻ, nhưng những ngôi sao U-23 ngày nào giờ không còn đủ sức mang hình bóng của mình.
Các gương mặt trẻ không còn tỏa sáng không phải vì họ không được tạo cơ hội nhưng dường như ở môi trường khắc nghiệt như V-League, nơi mà tinh thần tập thể được đặt lên hàng đầu thì các cầu thủ trẻ của chúng ta đã không đủ khả năng để tự tạo cơ hội cho mình.
Chúng ta từng kỳ vọng vào một thế hệ “bạc” của bóng đá Việt Nam sau SEA Games 22 nhưng những gì còn lại là một thực tế đáng lo ngại khi SEA Games 23 đang đến gần. Cho đến thời điểm này, HLV Riedl vẫn còn đang ở tận trời Âu và khả năng ông ta có thời gian để xem giò cẳng những cầu thủ U-23 vẫn là điều chưa xác định được. Đấy là chưa nói liệu một vài tháng ngắn ngủi có giúp ông Riedl tập hợp được các cầu thủ tốt nhất hay không?...
SLNA là nơi tập trung số lượng cầu thủ trẻ nhiều nhất nhưng thật tình bây giờ mà xem họ thi đấu nhiều khi phân vân không biết chọn ai. Trong một đội bóng thiếu tinh thần, thiếu động lực chiến đấu, thử hỏi có bao nhiêu cầu thủ có cơ hội phô bày toàn bộ năng lực của mình? Rồi như SĐ.NĐ, khó lòng BHL đội bóng dám mạnh dạn sử dụng các cầu thủ trẻ khi cái họ cần bây giờ là kinh nghiệm để giúp họ thoát khỏi khủng hoảng. Bản thân Đồng Tháp cũng vậy, an toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Cứ dựa trên bảng xếp hạng, dựa vào tiến trình thi đấu và quan điểm thi đấu hiện nay của các đội bóng thì cơ hội có những tuyển trạch viên tìm kiếm những ngôi sao trẻ ngày càng trở bên nhỏ bé hẳn đi.
Đấy có phải là mối lo cho SEA Games 23?
Thúy Oanh
Các tin, bài viết khác
-
Real bị loại sốc vì đối thủ hạng 3
-
Ngô Đình Nại tiếp tục thăng hoa ở giải Billiards PBA Tour tại Hàn Quốc
-
Cân bằng kỷ lục sân khách, Man.United đòi lại ngôi đầu
-
Getafe - Huesca 1-0: Carles Alena kiến tạo, Mauro Arambarri ghi bàn thắng duy nhất
-
Augsburg - Bayern Munich 0-1: Lewandowski lập công từ chấm penalty
-
Arminia Bielefeld - Stuttgart 3-0: Fabian Klo, Marc-Oliver Kempf, Ritsu Doan lần lượt tỏa sáng
-
Freiburg - E.Frankfurt 2-2: Younes khai bàn, Sallai, Nils Petersen tỏa sáng nhưng Schlotterbeck lại phản lưới nhà
-
RB Leipzig - Union Berlin 1-0: Daniel Olmo kiến tạo, Emil Forsberg ra chân chớp nhoáng
-
Schalke 04 - Koln 1-2: Rafael Czichos đánh đầu cận thành, Matthew Hoppe gỡ hòa, Jan Thielmann ấn định chiến thắng phút 90
-
Udinese - Atalanta 1-1: Roberto Pereyra đột phá, ghi bàn giây thứ 37, Luis Muriel buộc chủ nhà chia điểm