Không thắng ào ạt như ở đấu trường SEA Games 2015, nhưng vị thế và trình độ của các kiếm thủ Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á 2016 vẫn được gìn giữ ở mức độ cao nhất.
Sau tấm HCV liễu kiếm nữ của Đỗ Thị Anh, đến lượt Vũ Thành An lên ngôi ở nội dung kiếm chém nam. Chưa kể, nội dung của An còn được các tay kiếm Việt Nam thâu tóm đủ bộ huy chương. Có thể, thế mạnh của kiếm chém nữ và kiếm 3 cạnh nam lâu nay do 2 “cao thủ” Nguyễn Thị Lệ Dung và Nguyễn Tiến Nhật sở hữu đã không được tái lập, song điều đáng mừng là các tay kiếm trẻ đã bắt đầu thể hiện được tài năng của mình trong nỗ lực thay thế các đàn anh, đàn chị ở tương lai. Đấy mới là tín hiệu vui, khiến những nhà chuyên môn hài lòng. Phía trước là những cuộc chiến khó khăn khác ở cấp độ châu lục và thế giới, nơi giấc mơ thành tích của đấu kiếm Việt Nam đang vươn đến.

Kiếm thủ Vũ Thành An đang khẳng định vị thế ở đấu trường châu lục Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Sự tiến bộ đáng kinh ngạc của Vũ Thành An và Đỗ Thị Anh thời gian gần đây dấy lên niềm tin rất lớn rằng chỉ cần được tạo điều kiện thi đấu quốc tế nhiều, được đọ sức với các kiếm thủ hàng đầu thế giới, họ hoàn toàn có thể làm nên những câu chuyện thần kỳ. Thành An từng đánh bại đương kim vô địch thế giới Diego Occhiuzzi (Italia) tại Olympic 2016, tạo nên một trong những cú sốc đáng kể ở nội dung kiếm chém nam. Thời điểm đó, Diego vẫn đang là đương kim Á quân Olympic, đồng thời được xếp vào diện ứng cử viên cho tấm HCV cá nhân. Thành An đã đảo ngược mọi dự đoán khi đánh bại Diego, động lực đó giúp kiếm thủ của Việt Nam gỡ bỏ được tâm lý tự ti, mạnh mẽ hơn trong các cuộc tranh tài lớn.
“Kiếm thủ vô danh” Đỗ Thị Anh cũng không kém cạnh khi thi đấu ngang ngửa với đương kim á quân Olympic Arianna Errigo (Italia), người sở hữu cả tá HCV và ngôi vô địch châu Âu cũng như thế giới. Cô chỉ chịu dừng bước vì non kinh nghiệm xử lý trận đấu hơn đối phương, nhưng tinh thần của một chiến binh thì kiếm thủ Việt Nam có thừa. Tất nhiên, màn thử sức ở Olympic 2016 đã tạo nên một Đỗ Thị Anh hoàn toàn mới mẻ. Từ chỗ vô danh, cô gái này đã tiến một bước dài trong sự nghiệp và tấm HCV Đông Nam Á được HLV Nguyễn Lê Bá Quang đánh giá chỉ như một điểm nhấn nữa mà Anh thể hiện trong khát vọng chiến thắng của mình.
Đấu kiếm Việt Nam vẫn được đánh giá là số 1 Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại, thời gian tới sẽ còn được Tổng cục Thể dục Thể thao đầu tư quyết liệt để vươn tầm, khi hầu hết các kiếm thủ được đánh giá có trình độ tiệm cận đẳng cấp thế giới.
LÊ HÙNG
Các tin, bài viết khác
-
Cờ vua Việt Nam triển vọng có đại kiện tướng thứ 13
-
Nguyễn Tiến Nhật thi đấu giải kiếm vô địch Đông Nam Á
-
Điều lệ Đại hội thể thao toàn quốc 2022 còn chờ Đề án tổ chức?
-
Quang Liêm và Trường Sơn không dự Olympiad cờ vua, Việt Nam chỉ thi đấu nội dung nữ
-
Thể thao Việt Nam tham dự 4 môn tại World Games 2022
-
Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022
-
Sân chơi hè cho trẻ khiếm khuyết
-
Thêm sự lựa chọn sân chơi thể thao cho trẻ ''đặc biệt''
-
Lê Quang Liêm trở lại hạng 23 thế giới của cờ tiêu chuẩn
-
Bóng rổ TPHCM phấn đấu trở thành lá cờ đầu của cả nước