Sau những “đại gia” như CSKA, Spartak và Lokomotiv vung vẩy hàng triệu đô-la để mang về những nhân tố nước ngoại hòng tìm kiếm thành công thật sự tại Champions League và nay đến lượt Dynamo Moscow…
- Lịch sử 82 năm hào hùng
|
Ông Alexei Fedorychev. |
Họ từng thắng đến 11 chức vô địch Liên Xô cũ (chỉ kém thành tích của Dynamo Kiev và Spartak Moscow). Dynamo Moscow cũng là câu lạc bộ thuộc Liên Xô đầu tiên vào chơi chung kết ở 1 cúp châu Âu – đó là trận thua 2-3 trước Rangers ở chung kết cúp C2 năm 1972.
Còn trước đó nữa, Dynamo cũng là đội bóng Nga đầu tiên du đấu đến Vương quốc Anh (chỉ vài tháng sau khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai). Họ đã chơi 4 trận bất bại: hòa Chelsea 3-3, thắng Arsenal 4-3, đè bẹp Cardiff City 10-1 và hòa Rangers 2-2.
Dynamo còn từng sở hữu những thủ môn huyền thoại của Liên Xô cũ và của cả thế giới. Thủ môn Alexei “Tiger” Khomich (từng được nêu tên trong cuốn truyện Ông già Khốttabít đầy lý thú với trẻ em thế giới) là người đi trước.
Theo sau là “Con nhện đen” Yashin huyền thoại, người đã chơi hơn 600 trận cho Dynamo, từng đeo băng đội trưởng tuyển Liên Xô đến 78 lần, 4 lần tham gia World Cup, dẫn dắt Olympic Liên Xô giành huy chương vàng năm 1956 và chức vô địch châu Âu đầu tiên 4 năm sau.
- Sau khi Yashin giải nghệ năm 1971
Dynamo Moscow rơi dần vào quên lãng. Họ không thắng một ngôi vô địch nào từ 1976 và cả khi Liên Xô không còn, Dynamo Moscow cũng vẫn chỉ là một chiếc bóng mờ. Họ đã có một mùa giải tồi tệ trong năm 2004, suýt rớt xuống hạng dưới và phải thay đến 3 huấn luyện viên.
- Điều gì đã xảy ra ở Dynamo Moscow?
Ngay trước khi mùa bóng 2004 kết thúc, doanh nhân người Nga Alexei Fedorychev bắt đầu “nhúng tay” làm thay đổi Dynamo sau khi mua phần lớn cổ phần của câu lạc bộ. Fedorychev được so sánh với tỷ phú sở hữu Chelsea ông Roman Abramovich vì sự chi tiêu hào phóng của mình khi hứa sẽ đổ 150 triệu USD vào câu lạc bộ. Ông nói: “Tôi muốn nhìn thấy Dynamo được chơi ở Champions League, chứ không đơn thuần chỉ đấu tranh để sinh tồn”.
Trong lúc cả CSKA, Spartak và Lokomotiv đều ngủ yên trong hoạt động chuyển nhượng vào tháng giêng, Dynamo Moscow lại “mua sắm” rất mãnh liệt. Họ đưa về Moscow cả thảy 5 cầu thủ từ các câu lạc bộ Bồ Đào Nha như Tiago da Silva, Miguel “Danny” Gomes, Nuno Frechaut, Ciser và bao gồm cả một Derlei danh tiếng của FC Porto với mức giá 7,5 triệu euro (9,9 triệu USD). Derlei được kỳ vọng sẽ thay thế xứng đáng tay săn bàn người bản xứ Dmitry Bulykin (gia nhập Crystal Palace ở Premier League).
Ngoài việc sở hữu 51% cổ phần Dynamo, công ty của Fedorychev mang tên Fedcominvest còn tài trợ cho đội bóng Monaco hiện đang chơi cho giải hạng nhất Pháp.
Tháng trước, Dynamo trở nên nổi tiếng ở một kiểu khác, khi Tổng Giám đốc của họ là Yuri Zavarzin được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nga.
Một “cuộc cách mạng mới” đã xảy ra ở bóng đá Nga. Nó được tạo ra bởi những câu lạc bộ ngày càng giàu có ngay tại thủ đô Moscow.
ĐỖ HOÀNG
Các tin, bài viết khác
-
Barca có thể chỉ đăng ký được 17 cầu thủ trước trận khai màn
-
Cờ vua nữ Việt Nam cần đổi mới?
-
Hattrick ấn tượng của Marianne Vos tại Tour of Scandinavia
-
Khi Neymar và Messi khiến HLV Galtier... bối rối
-
Đại hội TDTT thủ đô Hà Nội tổ chức thi đấu 25 môn
-
Hơn 60 đội tranh ngôi cao nhất giải vô địch bóng rổ trẻ 3x3 U16, U18 toàn quốc
-
Bóng chuyền Hà Nội tìm nguồn lực dài hơi để vượt khó
-
Bắn súng Đại hội TDTT TPHCM 2022: Nhiều hảo thủ tranh tài
-
Ronaldo quyết tâm trở lại đội hình chính
-
HLV Nguyễn Quốc Tuấn đề nghị BTC bảo đảm an toàn ở trận chung kết U16 Đông Nam Á