Hơn 1 tháng sau khi đội tuyển Việt Nam để thua Malaysia ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2010, sáng qua 27-1, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng HLV Calisto và đại diện Hội đồng huấn luyện quốc gia đã tổ chức buổi họp nhằm đánh giá nguyên nhân dẫn tới thất bại và kế hoạch năm 2011. Tuy nhiên, rốt cuộc vẫn chưa tìm ra câu trả lời xác đáng.
Đại diện Hội đồng huấn luyện viên đã liệt kê hàng loạt những sai lầm, hạn chế về chuyên môn của đội tuyển tại AFF Cup 2010, nêu rõ phần trách nhiệm của ông Calisto trong việc không hoàn thành chỉ tiêu bảo vệ chức vô địch. HLV người Bồ Đào Nha vẫn chịu trách nhiệm nhưng ông lại không thừa nhận mình đã mắc sai lầm về mặt chỉ đạo chiến thuật và chuyên môn.
Theo lời giải thích của ông Calisto, đội tuyển Việt Nam thất bại chủ yếu là do thiếu hụt lực lượng và những chấn thương liên tục ập đến trước ngày khởi tranh AFF Cup.
VFF vẫn chấp thuận để thầy Tô tiếp tục kiêm nhiệm dẫn dắt cả đội tuyển quốc gia lẫn tuyển Olympic đúng theo hợp đồng đã ký kết. Theo Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn, điều này sẽ tạo ra sự thống nhất trong lối chơi giữa hai đội, giống như Malaysia và Thái Lan đang làm.
Mục tiêu tại SEA Games 26 năm nay cũng chỉ là vào chung kết như năm 2009 thay vì nâng tầm lên thành “giành HCV” như sự kỳ vọng của người hâm mộ. Đối với vòng loại World Cup 2014 và vòng loại Olympic London 2012, chỉ tiêu đặt ra cũng ở mức “cố gắng lọt vào càng sâu càng tốt”.
Hg.MINH
Các tin, bài viết khác
-
HLV Trương Việt Hoàng đến gần ghế HLV trưởng CLB TPHCM
-
Từ trận thắng HAGL của Hà Nội FC: Hoa tiêu Văn Quyết
-
Danh thủ Huỳnh Đức đi xem phủi thư giãn trước trận ‘chung kết ngược’
-
HLV của Hà Nội FC hé lộ bí quyết đánh bại HAGL
-
TPHCM I gặp Than KSVN ở bán kết giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2022
-
Đánh bại HAGL, Hà Nội FC vô địch lượt đi V-League 2022
-
Geovane và Hoàng Đức ‘gieo sầu’ cho Đà Nẵng ngay trên sân Hòa Xuân
-
U20 Việt Nam bắt đầu giai đoạn tập huấn tại Nhật Bản
-
Vào mùa bóng đá trẻ
-
Quang Hải đá chính 63 phút, bị thay ra khi Pau FC đang thua