Đánh bại Tây Ban Nha, Đức lên ngôi vô địch U21 châu Âu

Ngược với dự đoán của giới chuyên môn, Đức đã giành chiến thắng tối thiểu 1 – 0 trước Tây Ban Nha để lên ngôi vô địch VCK U21 châu Âu.

 
Các cầu thủ trẻ Đức xứng đáng đoạt ngôi vô địch.
Các cầu thủ trẻ Đức xứng đáng đoạt ngôi vô địch.

Trận chung kết diễn ra rạng sáng nay, 1-7 (theo giờ Việt Nam) trên sân Marshal Jozef Pilsudski (Ba Lan).

Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn với hàng loạt ngôi sao trong đội hình như: Saul Niguez, Hector Bellerin, Gerard Deulofeu, Marco Asensio, Daniel Ceballos…

Dù chơi lấn lướt và tạo sức ép khá lớn lên phần sân đối phương nhưng các chân sút Tây Ban Nha không tài nào xuyên thủng hệ thống phòng ngự khá kỷ luật của tuyển Đức.

Mitchell Weiser tung cú sút trước hàng phòng ngự Tây Ban Nha. Ảnh: EPA
Mải mê tấn công, Tây Ban Nha để lỏng ở hàng phòng ngự và họ phải trả giá cho bàn thua ở phút 40. Từ tình huống tấn công sắc nét, tiền vệ Mitchell Weiser dứt điểm tung lưới thủ thành Kepa Arrizabalaga, mang lại chiến thắng cho tuyển Đức.
Niềm vui của các cầu thủ Đức sau trận đấu.
Trong suốt khoảng thời gian còn lại, Tây Ban Nha không ngừng đẩy cao đội hình tấn công nhưng không thể ghi bàn, đành chấp nhận thua trận.
Đây là lần thứ hai, tuyển Đức vô địch Giải U21 châu Âu (lần đầu tiên vào năm 2009) sau năm lần vào đến trận chung kết.
Trong khi đó, Tây Ban Nha không thể nâng số lần vô địch lên con số 5 để san bằng kỷ lục với Italia.

Tin cùng chuyên mục