Đại phá Cúp bắn cung châu Á, Lộc Thị Đào đoạt cú đúp HCV

Nữ cung thủ xinh đẹp Lộc Thị Đào gây ấn tượng khi giành cú đúp HCV ở các nội dung đồng đội và cá nhân cung 1 dây nữ, giúp đội tuyển bắn cung Việt Nam thu hoạch đến 3 tấm HCV tại Cúp bắn cung châu Á năm 2020 đang diễn ra ở Bangkok (Thái Lan). Lộc Thị Đào tiến gần hơn đến chuẩn tham dự Olympic Tokyo 2020.

Nữ cung thủ Lộc Thị Đào thi đấu ấn tượng ở Cúp bắn cung châu Á 2020.
Nữ cung thủ Lộc Thị Đào thi đấu ấn tượng ở Cúp bắn cung châu Á 2020.

Thi đấu xuất sắc và rất ổn định ở các đợt bắn của mình, nữ cung thủ từng đoạt 3 HCV tại SEA Games 30 hồi năm ngoái Lộc Thị Đào đã góp công giúp tổ cung 3 đồng đội nữ giành HCV trong trận chung kết diễn ra vào sáng 14-3. Sau đó, Lộc Thị Đào có màn bứt phá ngoạn mục ở nội dung cung 1 dây nữ, khi thắng ngược dòng 6-4 trước đối thủ người Nga (Đào để đối thủ dẫn trước đến 4-0) ở bán kết. Đánh bại tiếp đối thủ rất mạnh người Nga khác là Perova Kseniaở trận chung kết với tỷ số 7-3, Đào đã chính thức giành HCV. Đây là tấm HCV thứ 2 mà Đào giành được ở Cúp bắn cung châu Á, sau chiến tích mà cô chạm đến hồi năm 2017.

Đội tuyển bắn cung Việt Nam lọt vào đến 6 trận chung kết ở các nội dung cá nhân và đồng đội cung 1 dây và 3 dây, đoạt được 3 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ. Ngoài cú đúp HCV mà Lộc Thị Đào đem về cho nội dung nữ, các cung thủ nam cũng giành thêm tấm HCV nội dung cung 3 dây đồng đội.

Ở các trận chung kết khác, mặc dù thi đấu khá tốt nhưng các cung thủ Việt Nam đều chịu thất bại trước đội tuyển Nga. Lộc Thị Đào cùng Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Thị Phương thua 3-5 ở chung kết cung 1 dây đồng đội nữ, Thạch Phi Hùng chỉ nhận HCB cung 3 dây cá nhân nam, trong khi cặp đôi Nguyễn Văn Đầy/Lê Phương Thảo thua 150-152 ở chung kết cung 3 dây đôi nam-nữ.

Ở nội dung đôi nam-nữ cung 1 dây, Lộc Thị Đào cùng Nguyễn Hoàng Phi Vũ đoạt thêm tấm HCĐ. Như vậy, đội tuyển bắn cung Việt Nam kết thúc Cúp bắn cung châu Á năm 2020 ở vị trí thứ 2, sau đội tuyển Nga.

Đại phá Cúp bắn cung châu Á, Lộc Thị Đào đoạt cú đúp HCV ảnh 1 Nữ cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt giúp bắn cung nữ Việt Nam giành HCB nội dung đồng đội cung 1 dây nữ.
Cúp bắn cung châu Á 2020 diễn ra từ ngày 8-3 đến 14-3 tại Thái Lan, quy tụ 7 đội tuyển bắn cung mạnh tham dự gồm Nga, Nhật Bản, Australia, Singapore, Kazakastan, Thái Lan và Việt Nam. Đây là giải đấu quan trọng nhằm giúp các cung thủ tích lũy điểm số để tìm kiếm tấm vé đến Olympic 2020.

Vì vậy, đây có thể xem là khởi đầu khá thành công của bắn cung Việt Nam trong năm 2020, dù thể thao Việt Nam đang chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều giải đấu quốc tế ngưng trệ hoặc huỷ bỏ khiến các tuyển thủ không được tham dự. Đối với riêng nữ cung thủ xinh đẹp Lộc Thị Đào, thành tích ở Cúp châu Á giúp cô tự tin hơn trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại cuối cùng vào tháng 4 ở nước Đức để tranh vé dự Olympic Tokyo 2020. 

Hiện tại, bắn cung Việt Nam đã có được 2 suất chính thức dự Olympic, thuộc về Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Hoàng Phi Vũ.

Tin cùng chuyên mục