Đại hội thể thao toàn quốc sẽ khai mạc ngày 9-12 với hơn 900 nội dung tranh tài

Thời gian diễn ra Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 đã được ấn định thời gian trong tháng 12 qua đó Ban tổ chức có được thời điểm của lễ khai, bế mạc.

Đại hội thể thao toàn quốc lần 9 -2022 sẽ khai mạc ngày 9-12. Ảnh: THÀNH ĐẠT
Đại hội thể thao toàn quốc lần 9 -2022 sẽ khai mạc ngày 9-12. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT – ông Trần Đức Phấn đã trao đổi cùng Sài Gòn Giải Phóng: “chúng tôi đã xem xét kỹ lưỡng về thời gian diễn ra Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 và thời điểm ấn định sẽ từ ngày 9 cho tới 21-12”.

Đồng thời, ông Phấn cũng chia sẻ, các nội dung thi đấu đã được thảo luận kỹ càng và kỳ Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 có hơn 900 nội dung của các môn, phân môn thể thao đưa vào thi đấu. Như vậy, lễ khai mạc tổ chức ngày 9-12 còn bế mạc vào ngày 21-12 tại tỉnh Quảng Ninh.

Theo Đề án tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 được Bộ VH-TT-DL phê duyệt và ban hành ngày 2-8 thì các môn thể thao nằm trong chương trình thi đấu chính thức của Đại hội thể thao toàn quốc lần này gồm điền kinh, thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu), thể dục (TDDC, thể dục nghệ thuật, thể dục aerobic), đua thuyền (rowing, canoeing/kayak), bóng đá (bóng đá 11 người nam, nữ; futsal nam), vật (tự do, cổ điển, dân tộc), bắn súng (bắn súng, đĩa bay), bắn cung, cử tạ, judo, taekwondo, karate, boxing, wushu, kickboxing, đấu kiếm, cầu lông, cầu mây, quần vợt, bóng chuyền (trong nhà, bãi biển), bóng rổ (5x5, 3x3), bóng ném (trong nhà, bãi biển), xe đạp (địa hình, đường trường), bóng bàn, billiards&snooker, golf, bi sắt, kurash, vovinam, cờ (cờ vua, cờ tướng), pencak silat, muay, thể hình, khiêu vũ thể thao, jujitsu, bowling, 3 môn phối hợp (triathlon), lặn, lân-sư-rồng, đá cầu, võ cổ truyền, đẩy gậy, kéo co.

Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 có địa điểm chính là Quảng Ninh và đơn vị này tổ chức 19 môn trong chương trình thi đấu chính thức. Các địa điểm khác có môn thi đấu gồm Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa.

Tin cùng chuyên mục