Khai màn giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2017:

Đại diện của Việt Nam thua trận ra quân

Đội nữ Ngân hàng Công Thương (NHCT) đã thua 0-3 ngay trận đầu ra quân ở chiều tối ngày khai mạc giải  CLB bóng chuyền nữ châu Á .

Chủ công đội trưởng Nguyễn Thị Xuân (11) đập bóng trước hàng chắn CLB Thiên Tân. Nguồn: AVC
Chủ công đội trưởng Nguyễn Thị Xuân (11) đập bóng trước hàng chắn CLB Thiên Tân. Nguồn: AVC
Giải vô địch các CLB bóng chuyền nữ châu Á là sân chơi dành cho các CLB nữ vô địch tại các quốc gia trong châu lục. Đội NHCT đã vô địch bóng chuyền Việt Nam năm 2016 nên thầy trò HLV trưởng Lê Văn Dũng được suất thi đấu giải năm nay (tổ chức tại Kakzakhstan).
Ra quân trận đầu, NHCT gặp đội Thiên Tân (Trung Quốc). Đội bóng của Trung Quốc có chiều cao trung bình là 1m84 nên dễ hiểu vì sao tay đập đối phương vượt trội hơn hàng chắn của cầu thủ NHCT. Khép lại trận đấu, đội bóng của chúng ta thua 0-3 (15/25, 21/25, 16/25).
Tại giải, HLV Lê Văn Dũng vẫn có đầy đủ gương mặt tốt nhất như Phạm Kim Huệ, Đinh Thanh Thúy, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Xuân, Đoàn Thị Xuân. Do cây chuyền 2 kỳ cựu Hà Thị Hoa đã nghỉ nên cầu thủ Đinh Thị Huyền được thế vị trí này. Ngoài Đinh Thị Huyền, đội NHCT còn cây chuyền 2 trẻ Nguyễn Thị Thu Hoài có tên đăng ký tại giải.
Đại diện của Việt Nam thua trận ra quân ảnh 1 Chuyền 2 Đinh Thị Huyền (4) đảm trách điều phối bóng chính của đội. Nguồn: AVC
Vòng bảng của giải diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27-5.
NHCT ở bảng B cùng Thiên Tân (Trung Quốc), Hisamitsu Springs (Nhật Bản), Rebisco-PSL (Philippines). Đội Hisamitsu Springs đang là đương kim vô địch giải đấu còn CLB Thiên Tân là đương kim Á quân. Sau vòng bảng sẽ là lượt trận loại trực tiếp để phân hạng và tranh cúp vô địch diễn ra từ ngày 29 tới ngày 31-5.
Giải vô địch bóng chuyền các CLB nữ châu Á được Liên đoàn bóng chuyền châu Á tổ chức từ năm 1999. Việt Nam từng là nơi tổ chức giải các năm 2001, 2005, 2007, 2008, 2011, 2013, 2015.
Năm ngoái, đại diện của Việt Nam dự giải là CLB Thông tin Lienvietpostbank nhưng chỉ xếp hạng 6. Thành tích tốt nhất của 1 đội nữ Việt Nam tại giải là hạng 4 (năm 2011, Thông tin Lienvietpostbank). 
Đây là lần đầu tiên, đội NHCT được dự giải.

Tin cùng chuyên mục