Đại chiến Anh - Pháp: Đệ tứ Anh hào đụng Đương kim vô địch, nhưng là lần đầu tiên ở vòng knock-out World Cup

Hai quốc gia nằm đối diện nhau qua Eo biển Manche, vốn được nối liền bởi đường hầm kỳ công dài đến 50,45 km mà người Anh gọi là: Channel Tunnel, còn người Pháp gọi là: Le tunnel sous la Manche, vốn là kình địch lâu đời về văn hóa - kinh tế - chính trị. Tuy vậy, trong vị thế là 2 Ông lớn của cả làng bóng đá châu Âu và thế giới, họ lại hiếm khi đối đầu nhau ở các đấu trường lớn, và tạo ra những cặp đấu kinh điển như Đức - Anh, Pháp - Đức…

Bukayo Saka đang tỏa sáng trong màu áo tuyển Anh ở World Cup 2022
Bukayo Saka đang tỏa sáng trong màu áo tuyển Anh ở World Cup 2022

Rất khó tin, nhưng lần cuối cùng tuyển Anh và tuyển Pháp đối đầu nhau là câu chuyện của 5 năm trước. Trong trận giao hữu diễn ra hôm 12-6-2017, Leu Bleus đánh bại Tam Sư với tỷ số kịch tính 3-2 tại Stade de France. Ba cầu thủ ghi bàn cho đội bóng chủ nhà lần lượt là Samuel Umtiti (phút 22), Djibril Sidibe (phút 43) và Ousmane Dembele (phút 78). Trong khi đó Harry Kane đã lập cú đúp cho đội khách (ở các phút thứ 9 và 48).

Lịch sử đối đầu trực tiếp trong quá khứ chỉ ra rằng, Anh là đội bóng có thành tích vượt trội, với 17 trận thắng, 5 trận hòa và 9 trận thua. Tuy nhiên, có đến 10/17 trận thắng của tuyển Anh diễn ra trước 1950 (trước năm 1950, 2 làng bóng này đối đầu nhau trong 11 lần), thời bóng đá vẫn còn lạc hậu và mang những gam màu tối tăm. Từ khi bóng đá bắt đầu những nhịp chạy hiện đại, tuyển Anh chỉ thắng đúng 1 lần, còn với Pháp thì…

Đại chiến Anh - Pháp: Đệ tứ Anh hào đụng Đương kim vô địch, nhưng là lần đầu tiên ở vòng knock-out World Cup ảnh 1 Pháp thắng Anh 3-1 hồi năm 2017
…Không như người Anh sản sinh bóng đá, nhưng chỉ Vô địch thế giới đúng 1 lần tại quê nhà hồi năm 1966 (trong trận cầu gây tranh cãi với tuyển Đức), thậm chí chưa từng Vô địch châu Âu (thành tích cao nhất là Á quân hồi Euro 2020 diễn ra năm ngoái); Pháp đã vươn mình để trở thành “Thế lực Nhất lưu” của làng túc cầu thế giới với 2 ngôi Vô địch World Cup (1998 và 2018), thậm chí họ cũng đã từng Vô địch Euro vào hồi năm 2000!

Lần gần nhất, và cũng là lần duy nhất,  Anh đối đầu Pháp, đó là trận thắng có tỷ số 3-1 tại vòng đấu bảng của World Cup 1982, diễn ra vào ngày 16-6-1982. Bryan Robson là người lập cú đúp, còn Paul Mariner là người góp công bàn thắng thứ 3, giúp Anh đánh bại đối thủ bên kia Eo biển Manche rất rõ ràng. Bàn thắng danh dự của Pháp được ghi do công của Gerard Soler. Anh sau đó đã đứng đầu bảng đấu - với 3 trận toàn thắng…

Đại chiến Anh - Pháp: Đệ tứ Anh hào đụng Đương kim vô địch, nhưng là lần đầu tiên ở vòng knock-out World Cup ảnh 2 Anh thắng Pháp 3-1 tại Espana 82
Tuy vậy, Pháp của Michel Platini mới là đội bóng có thành tích tốt hơn. Ở vòng 2, 12 đội bóng vượt qua vòng bảng đầu tiên được phân vào 4 bảng đấu khác nhau (mỗi bảng có 3 đội, chỉ chọn 4 đội nhất các bảng đấu lọt vào tứ kết), Anh chung bảng với Đức (khi đó là Tây Đức hay CHLB Đức) và Tây Ban Nha, họ bị loại vì chỉ xếp hạng nhì sau 2 trận toàn hòa 0-0. Ngược lại, Pháp ở bảng Áo và Bắc Ailen đã có thành tích rất là tốt.

Sau khi đánh bại Áo 1-0 và thắng Bắc Ailen 4-1, Pháp giành quyền vào bán kết với ngôi đầu bảng D. Họ đấu với Đức ở vòng đấu tứ hùng. Sau 120 phút tranh tài, hiệp chính lẫn hiệp phụ, 2 đội hòa 3-3. Bước vào loạt luân lưu, trong khi những tài năng của Đức là Pierre Littbarski, Karl-Hanz Rumenigge thực hiện thành công, chỉ có 1 người sai sót thì bên phía Pháp, dù Platini sút thành công, Didier Six và Maxime Bossiss đều thất bại…

Pháp sau đó giành được vị trí Hạng 4 chung cuộc: Để thua Ba Lan của những tài năng như Grzegorz Lato, Zbigniew Boniek với tỷ số 2-3. Tuy vậy, đội hình này đã vô địch Euro 1984 vào 2 năm sau khi Platini tỏa sáng rực rỡ, và đến kỳ World Cup 1986, họ lọt đến bán kết, và cuối cùng giành vị trí Hạng 3. Ở thời “xa xưa” đó, bóng đá Pháp đã có dấu hiệu vượt mặt bóng đá Anh và khoảng cách ngày hôm nay là không hề nhỏ chút nào.

Đại chiến Anh - Pháp: Đệ tứ Anh hào đụng Đương kim vô địch, nhưng là lần đầu tiên ở vòng knock-out World Cup ảnh 3 Đội hình Pháp giành Hạng 3 ở Mexico 86
Anh, xếp Hạng 4 ở World Cup 4 năm trước tại Nga khi thua Croatia ở bán kết; còn Pháp đã đánh bại Bỉ ở bán kết, sẽ đối mặt với trận đấu tứ kết sắp tới thế nào? Dù thất thế quá khứ, người Anh vẫn thấy hứng khởi khi lần đầu đấu bóng đội tuyển “láng giềng” ở vòng đấu knock-out đấu World Cup. Kane, người gần nhất ghi bàn vào lưới của tuyển Pháp, vừa mở tài khoản bàn thắng ở World Cup năm nay trước Senegal, rất được chú ý…

Kane chia sẻ: “Tối thứ Bảy này sẽ là rất khó khăn. Pháp là một đội bóng tuyệt vời. Và họ còn là Đương kim vô địch. Nếu như bạn muốn đăng quang ở đấu trường World Cup, bạn phải đấu với các đội bóng mạnh nhất trên thế giới và chắc chắn tuyển Pháp là 1 ở trong số này”. Chính vị HLV tuyển Anh - Graham Southgate, cũng thừa nhận: “Đây là thử thách lớn nhất mà chúng tôi có thể đối mặt. Họ là nhà vô địch thế giới, với những cầu thủ tài năng và đội hình có chiều sâu. Rất khó để chơi với họ và rất khó để ghi bàn thắng vào lưới của bọn họ”.

Đại chiến Anh - Pháp: Đệ tứ Anh hào đụng Đương kim vô địch, nhưng là lần đầu tiên ở vòng knock-out World Cup ảnh 4 Harry Kane
HLV Southgate, người vẫn bị chỉ trích dù đã mang tuyển Anh gặt hái được những thành tích trong quá khứ chưa từng xảy ra, tiếp tục nói: “Đây là bài kiểm tra tuyệt vời. Cuộc cạnh tranh lịch sử với nhiều trận đấu tuyệt vời vọng về từ quá khứ. Một trận đấu tuyệt vời để chúng tôi tham gia vào và là bài test bản thân chống lại những kẻ giỏi nhất. Mbappe đương nhiên là cầu thủ có đẳng cấp thế giới. Griezmann cũng là hiện tượng và chúng tôi cũng hiểu rất rõ về Giroud. Đó là bài kiểm tra cực kỳ to lớn, nhưng tất cả chúng tôi đều mong chờ”.

Tin cùng chuyên mục