Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov và trận Tyson Fury vs Francis Ngannou: Khuyến khích Ngannou ở lại UFC, sẽ tổ chức 7 show diễn trên đất Mỹ

Trả lời phỏng vấn Sky Sports, “Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov cũng dành thời gian nói về trận đấu “tin đồn” giữa Tyson Fury “giận dữ” và “The Predator” Francis Ngannou, trận đấu nếu có cơ hội diễn ra sẽ được kỳ vọng là “Cuộc chiến kinh điển quyền Anh vs MMA” giữa 2 gã khổng lồ thật sự của làng võ.

Ngannou đang lưỡng lự giữa UFC và quyền Anh
Ngannou đang lưỡng lự giữa UFC và quyền Anh

Khả năng xảy ra trận Fury vs Ngannou

“Rõ ràng, Fury đang là quyền thủ giỏi nhất thế giới ngay vào lúc này. Tôi cũng không biết nữa. Tôi nghĩ, Fury thuộc một tầm đẳng cấp khác trong đánh quyền. Nếu họ đấu theo thể thức của MMA thì đương nhiên, Ngannou sẽ có một cơ hội. Chúng ta đều đã có thể chứng kiến trận đấu gần nhất của anh ấy (Ngannou thắng bằng điểm số sau 5 hiệp đấu trước “Nhóc ác” Ciryl Gane, nhưng trong 5 trận thắng liên tiếp trước đó nữa, “The Predator đều đánh hạ đối thủ bằng các đầu quyền của mình!”.

“Nếu họ đấu ở trong lồng sắt bát giác của UFC, thì vâng, Fury không có quá nhiều cơ hội. Tuy vậy, nếu theo luật quyền Anh, tôi thậm chí chẳng thấy có bất cứ ai có thể chạm được vào mặt của Fury - có lẽ ngoại trừ Oleksandr Usyk. Usyk sẽ là thách thức rất khó nhằn dành cho Fury”, Khabib hào hứng nói…

Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov và trận Tyson Fury vs Francis Ngannou: Khuyến khích Ngannou ở lại UFC, sẽ tổ chức 7 show diễn trên đất Mỹ ảnh 1 Thông số giữa Fury và Ngannou
“Còn Ngannou ư? Tôi nghĩ anh ấy sẽ ở lại với UFC. Nhưng nếu anh ấy muốn dấn thân vào quyền Anh và muốn làm ra 50-60 triệu USD, anh ấy phải rời khỏi UFC. Tại sao không? Tôi biết là Ngannou xuất thân từ một đất nước rất, rất nghèo ở châu Phi. Anh ấy từng sống cảnh không tiền, vô gia cư. Vì thế, nếu ai đó trả cho anh ấy nhiều tiền hơn, thì hãy đến nơi đó và giật lấy số tiền đó. Còn ngược lại, nếu muốn làm nên lịch sử, trở thành võ sĩ hạng nặng vĩ đại nhất mọi thời đại, phải ở lại với UFC”.

Vấn đề hợp đồng giữa Ngannou và UFC sắp hết hạn

“Tôi biết một thứ”, Khabib đưa ra ý kiến, “Nếu bạn đặt bút ký một hợp đồng và bạn còn hợp đồng, hãy tuân theo hợp đồng đến cùng. Đương nhiên, đó chỉ là quan điểm của tôi. Tôi không chống lại Ngannou, cũng không chống lại Chủ tịch UFC hay UFC. Tôi không biết liệu giữa họ đã có gì hay là không, nhưng tôi muốn đưa ra lời khuyên cho các võ sĩ, cho cả những võ sĩ trẻ: Khi các bạn đặt bút ký vào bản hợp đồng, hãy đọc kỹ hợp đồng. Khi ký vào thỏa thuận 5, 6 hay 10 trận đấu, hãy hoàn tất thỏa thuận của mình. Tôi là người sùng đạo, vì vậy, nếu đã hứa hẹn, hãy theo đến cùng”.

“Tôi nghe nói rằng, hiện tại thì hợp đồng của Ngannou đã hết, thỏa thuận của anh ấy đã kết thúc hay là thứ gì đó tương tự. Tôi không biết, nhưng không quan trọng là ai, Francis, Khabib, Kamaru Usman… không thành vấn đề. Nếu các bạn có một thỏa thuận, hãy tuân thủ nó. Nếu là không cũng không sao, nhưng trước đó hãy đọc kỹ hợp đồng, xem kỹ nó rồi quyết định. Đây cũng là cách tôi sống. Ngay cả bản thân tôi, nếu tôi có hợp đồng, tôi sẽ tuân thủ nó triệt để”, cựu võ sĩ Nga cho biết…

Tin đồn Chủ tịch White không đeo đai vô địch cho Ngannou ở UFC 270

“Tôi không biết nữa. Có ai đó nói với tôi, là do Ngannou đi vào nhà tắm hay thứ gì đó tương tự. Thành thật mà nói là tôi không rõ về câu chuyện này. Tôi không muốn chen vào chuyện giữa 2 người đàn ông này, tôi nghĩ tự bản thân họ sẽ lo được. Ở vị thế của tôi, ngay cả trong hệ giải đấu của tôi, có ai đó mà tôi không thích, tôi vẫn phải đeo đai vô địch cho người ấy, vì đây là việc kinh doanh. Tôi sẽ bước lên sàn đài, đeo đai vô địch cho anh ta và rời đi. Đây chính là quan điểm của tôi”, Khabib nói.

Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov và trận Tyson Fury vs Francis Ngannou: Khuyến khích Ngannou ở lại UFC, sẽ tổ chức 7 show diễn trên đất Mỹ ảnh 2 Mối quan hệ giữa White và Ngannou đang rạn vỡ
Sẽ tích cực đưa Eagle FC đến Mỹ

Eagle Fighting Championship đang ngày một cắm rễ tốt trên đất Nga, nhưng tham vọng của “ông bầu” Khabib là đưa nó phát triển mạnh sang bên kia đại dương, trên đất Mỹ: “Sự kiện đầu tiên của Eagle FC trên đất Mỹ, tôi chọn con số 44. Trước đó, tôi đã tổ chức các show diễn trên toàn nước Nga, các quốc gia thuộc Liên Xô cũ. Đây mới là show diễn đầu tiên của tôi trên một sân khấu lớn, trên đất Mỹ, ở Miami. Các bạn biết đó, show diễn này rất hay, đó là một show diễn cực kỳ hay ho”.

“Nhưng con số về người xem, lượng khán giả theo dõi là rất ấn tượng. Chúng tôi có 500 ngàn người xem trực tuyến và do vậy, sau vài tuần lễ nữa, ngày 11-3 tới đây, tôi sẽ tổ chức một show diễn khác trên đất Mỹ. Chúng tôi sẽ tổ chức một show diễn bự, cũng ở cùng sàn đài với rất nhiều võ sĩ giỏi, và tôi đang rất phấn khích về chuyện đó. Rồi chúng tôi sẽ có thêm một show diễn nữa vào ngày 20-5. Năm nay, tôi định làm 7 show diễn trên đất Mỹ. Tôi không nói mình sẽ tổ chức bao nhiêu sự kiện Eagle FC trên đất Nga, nhưng sẽ làm 7 show trên đất Mỹ”, Khabib chia sẻ về việc “lấn sân”…

Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov và trận Tyson Fury vs Francis Ngannou: Khuyến khích Ngannou ở lại UFC, sẽ tổ chức 7 show diễn trên đất Mỹ ảnh 3 Khabib ở sự kiện Eagle FC 44

Tin cùng chuyên mục