Cựu HLV tuyển Futsal Việt Nam trở thành ứng viên dẫn dắt Thái Lan

Ông Miguel Rodrigo - cựu HLV đội tuyển Việt Nam lọt vào tầm ngắm của Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) cho một suất ứng viên tiềm năng dẫn dắt đội tuyển futsal quốc gia.
Cựu HLV đội tuyển futsal Việt Nam Miguel Rodrigo trở thành ứng viên lớn nhất dẫn dắt Thái Lan. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Cựu HLV đội tuyển futsal Việt Nam Miguel Rodrigo trở thành ứng viên lớn nhất dẫn dắt Thái Lan. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Truyền thông Thái Lan đồng loạt xác nhận thông tin này. Nếu hợp đồng giữa đôi bên được ký, HLV Miguel Rodrigo sẽ tái ngộ futsal Thái Lan sau thời gian gắn bó từ năm 2016 đến 2017. Hai năm làm việc tại xứ chùa Vàng, chiến lược gia sinh năm 1970 giúp đội tuyển Thái Lan giành chức vô địch Đông Nam Á năm 2016, và một năm sau cùng U20 Thái Lan đoạt tấm huy chương đồng ở Giải U20 châu Á. 

Chia tay Thái Lan, nhà cầm quân người Tây Ban Nha sang Việt Nam huấn luyện CLB Thái Sơn Nam và đội tuyển Việt Nam trước khi chủ động xin thanh lý hợp đồng vào cuối năm 2019. Đỉnh cao trong nghiệp cầm quân của HLV Miguel Rodrigo là đưa Nhật Bản đoạt chức vô địch châu Á năm 2012 và 2014, đồng thời phá thế độc tôn của futsal Iran. Ngoài ra cùng Thái Sơn Nam lọt vào chung kết Cúp các CLB châu Á năm 2018. 

Hiện ông Miguel Rodrigo là một trong những thành viên nghiên cứu thuộc ban tổ chức Futsal World Cup 2021, theo lời mời từ phía Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

Cựu HLV tuyển Futsal Việt Nam trở thành ứng viên dẫn dắt Thái Lan ảnh 1 HLV Miguel Rodrigo từng đưa Thái Sơn Nam vào chung kết Cúp các CLB châu Á 2018. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Dừng bước ở vòng 1/8 Futsal World Cup 2021 sau thất bại 0-7 trước Kazakhstan, FAT muốn tái thiết lại đội tuyển Thái Lan cho mục tiêu hướng đến sân chơi thế giới vào năm 2024. Trong đó, việc tuyển chọn HLV ngoại là ưu tiên hàng đầu nằm trong kế hoạch này. Bên cạnh ông Miguel Rodrigo, FAT đang nhắm đến HLV Kazakhstan Paulo Ricardo Figueiro Silva, và một HLV đến từ Bồ Đào Nha.

Một thông tin khác liên quan đến Futsal World Cup 2021, Liên đoàn Bóng đá Iran vừa sa thải HLV Nazemasharieh sau thất bại của đội tuyển quốc gia ở vòng tứ kết. Đó là trận cầu mà Iran đã dẫn trước 2-0, nhưng lại thất bại ngược 2-3 chung cuộc trước Kazakhstan.

Tin cùng chuyên mục