HLV người Hàn Quốc trên cũng từng làm GĐKT, sau đó làm HLV trưởng CLB HA.GL, nhưng không tạo được dấu ấn ở đội bóng phố Núi nên đã bị thanh lý trước khi bầu Đức gọi Kiatisak sang nắm đội.
Ông Lee sau đó chuyển sang làm việc tại giải VĐQG Campuchia, nhưng chỉ sau 5 tháng, ông đã bị sa thải trước 4 vòng đấu cuối. Tiffy Army chỉ có 22 điểm sau 18 vòng, gần như hết cơ hội vào Top 5 để tranh suất dự AFC Cup 2022.
Từ đầu mùa giải 2021 đến nay, CLB Tiffy Army đã để thua 9 trong 13 trận tại giải vô địch nước này. Đây là thành tích không làm hài lòng lãnh đạo đội bóng, và vì thế họ đã quyết định sớm chia tay nhà cầm quân này.

Tiffy Army là đội bóng thứ 3 trong sự nghiệp của HLV Lee Tae Hoon. Trước đó, ông Lee từng dẫn dắt đội tuyển Campuchia và CLB HAGL. Ông Lee từng 2 lần dẫn dắt Campuchia trong giai đoạn 2010 tới 2017 trước khi sang V-League thử sức ở đội bóng phố Núi.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Bóng đá TPHCM và quả ngọt đầu tiên từ chương trình hợp tác cùng CLB Lyon
-
Giải bóng đá vô địch S11 Bình Dương mở rộng lần 2 - Tranh Cúp Luxcom: BTC dành 600 triệu đồng làm từ thiện, 500 triệu đồng giải thưởng
-
20 đội bóng dự vòng chung kết giải bóng đá VSports U18 toàn quốc năm 2022
-
V-League 2022: Thanh Hóa ‘sống khỏe’ nhờ phòng ngự đẹp
-
Trọng tài Ngô Duy Lân không được phân công làm nhiệm vụ ở vòng 13
-
V-League 2022: Chờ đợi cuộc tăng tốc ở giai đoạn 2
-
LĐBĐ Ấn Độ bị FIFA đình chỉ hoạt động, ĐT Ấn Độ lỡ dịp gặp ĐT Việt Nam
-
Đặng Văn Lâm ra mắt các đồng đội trên sân Quy Nhơn
-
V-League 2022: Sức hút của thương hiệu
-
Câu trả lời trên sân cỏ