Không chỉ có Barcelona hay Arsenal, những nhà tổ chức gồm VFF, Hoàng Anh Gia Lai và Công ty Nutifood còn có ý tưởng mời U.19 của các CLB hàng đầu thế giới như Man.United, Real hay AC Milan sang thi đấu với U.19 Việt Nam. Cuối cùng, hai cái tên được kỳ vọng nhất cũng là hai CLB nổi tiếng nhất hiện nay là Barca và Arsenal được mời. Câu trả lời phải chờ đến trung tuần tháng 11-2013, nhưng bấy nhiêu thông tin cũng đủ cho dư luận lên cơn sốt về cúp tứ hùng Nutifood 2014.
Sau thành công của đội tuyển U.19 tại vòng loại giải châu Á, người hâm mộ tiếp tục mong chờ sự đầu tư cho lứa cầu thủ này làm nòng cốt cho SEA Games 28 và các giải đấu khu vực khác. Thực lực không còn nghi ngờ nhiều, nhưng kế hoạch và chiến lược đầu tư mới là quan trọng trong giai đoạn này. Người ta mừng vì bầu Đức tuyên bố không cho các học viên Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG đấu V-League một khi giải đấu này chưa được chấn chỉnh đúng mức, nay còn vui hơn khi thấy kế hoạch thi đấu sắp tới của lứa cầu thủ này. Đó là thi đấu cúp tứ hùng Nutifood vào đầu năm 2014, sau đó có chuyến du đấu tập huấn kéo dài 4 tháng ở châu Âu từ tháng 4-2014, rồi tiếp tục luyện quân ở học viện và chuẩn bị dự giải U.19 Đông Nam Á trên sân nhà…
Bên cạnh kế hoạch tập huấn và thi đấu, các cầu thủ cũng được đầu tư nâng cao thể lực với gói tài trợ dinh dưỡng 20 tỷ đồng từ Nutifood. Có lẽ, chưa bao giờ một lứa cầu thủ trẻ lại được chắt chiu đầu tư nhiều đến như vậy trong khi nhiều lứa cầu thủ khác, nhiều CLB khác ở V-League hay các giải đấu khác đang thiếu tiền, thậm chí có đội đang nợ nần chồng chất.
Trở lại với cúp tứ hùng Nutifood 2014, nếu không có gì thay đổi vào giờ chót, đây là lần đầu tiên khán giả Việt Nam sẽ được chứng kiến lứa U.19 của một trong những CLB nổi tiếng nhất thế giới thi đấu. Điều này không còn bàn cãi bởi quyết tâm của các nhà tổ chức là chỉ mời và chấp nhận “hàng thật” sang thi đấu. Đây cũng là lần đầu tiên người hâm mộ trong nước không tự ti, mà phấn khởi chờ đón những trận thi đấu chất lượng bởi biết khá rõ thực lực U.19 Việt Nam không còn là những cầu thủ có thể dễ “bắt nạt” trong những trận đấu với các đối thủ nhỉnh hơn.
Đây cũng là “thuốc thử” đúng liều để U.19 Việt Nam chuẩn bị cho các giải đấu chính thức trong năm 2014, trong đó có giải vô địch U.19 châu Á để giành suất tham dự giải U.20 thế giới. Những nhà tổ chức, mà đa số là các doanh nghiệp có điều kiện và đam mê bóng đá, đã cùng bắt tay tạo ra một nền tảng để U.19 phát triển vững chắc hơn.
Và lẽ dĩ nhiên, đây cũng là cơ hội để VFF nhìn lại và cải tổ bộ máy cũng như thay đổi cách nghĩ cách làm. Ứng cử viên cho chiếc ghế Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã tiếp tục ghi thêm điểm bằng những kế hoạch và việc làm đầy quyết đoán của mình. Hy vọng là nhiệm kỳ VFF tới sẽ được người hâm mộ xem là nơi chắp cánh cho bóng đá Việt Nam phát triển chứ không góp tay đưa bóng đá rơi vào khủng hoảng như thời gian qua.
PHƯƠNG NAM
Các tin, bài viết khác
-
Kiatisak không có Tuấn Anh ở trận ra quân LS V-League 2021
-
SLNA - Bình Định: ‘Ẩn số’ từ tân binh
-
B.Bình Dương - Thanh Hóa: Cuộc đấu trí từ khu kỹ thuật
-
Viettel - CLB Hải Phòng: Nhà vô địch ‘xuất hành’
-
Khai cuộc LS V-League 2021: Nam Định tạo địa chấn trước Hà Nội
-
LS V-League 2021: Nam Định - Hà Nội: Màn khởi động hoàn hảo của đội khách?
-
HLV Phan Thanh Hùng: LS V-League 2021 không có đội nào yếu
-
Becamex Bình Dương đặt mục tiêu vào tốp 6
-
Tây Ninh chính thức đề nghị không tham dự giải hạng nhất 2021
-
Trọng tài yếu thể lực nhưng... vẫn vượt qua bài kiểm tra thể lực!?