Cúp Truyền hình TPHCM 2018: Nguyễn Thành Tâm khẳng định sức mạnh

Vươn lên mặc chiếc áo vàng ở Tuy Hoà, tay đua Nguyễn Thành Tâm như đang thăng hoa chơi khá xuất sắc, thể hiện sức mạnh tiếp tục về nhất chặng 16 diễn ra sáng nay từ Tuy Hòa về Nha Trang.

Pha nước rút thần tốc của áo vàng Nguyễn Thành Tâm. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Pha nước rút thần tốc của áo vàng Nguyễn Thành Tâm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đây là chặng đua vượt đèo Cả có tính điểm “Vua leo núi” nên các ứng viên áo đỏ như Loic (Bike Life Đồng Nai), Tấn Hoài, Hoàng Thái (Domeco Đồng Tháp)… toan tính cho kế hoạch của mình. Do phải bảo vệ đồng đội Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) giữ vàng, “thần núi” Lê Ngọc Sơn có vẻ rút khỏi cuộc chiến. Ngược lại, Mai Nguyễn Hưng (VUS TPHCM) lại chen vô tìm cơ hội khi vượt qua Loic, Tấn Hoài kiếm 5 điểm thưởng tại đỉnh đèo cả. Kết quả này giúp Loic tiếp tục đứng đầu bảng điểm Vua leo núi, gia tăng khoảng cách lên 5 điểm so với Tấn Hoài.

Sau khi đổ đèo Cả, một cuộc tấn công mạnh mẽ diễn ra và châm ngòi cho cuộc “đào tẩu” này là các tay đua Dược Domesco Đồng Tháp, Bike Life Đồng Nai. 8 tay đua thoát đi thành công từ tình huống tấn công này, trong đó có Nguyễn Nhật Nam (Dược Domesco Đồng Tháp), Nguyễn Phạm Quốc Khang (Bike Life Đồng Nai).

Cúp Truyền hình TPHCM 2018: Nguyễn Thành Tâm khẳng định sức mạnh ảnh 1 Quang  cảnh đèo Cả. Ảnh: HOÀNG HÙNG 

Thế trận đánh chiếm vào danh hiệu đồng đội của 2 đội đua mạnh này nhanh chóng được các HLV nắm bắt bởi lẽ Nhật Nam, Quốc Khang cùng các tay đua đi cùng khó tranh chấp thứ hạng cá nhân áo vàng.

Là đội nắm đang dẫn đầu danh hiệu đồng đội, các tay đua TPHCM chơi chủ động trong tốp 2 vốn tập hợp các tay đua mạnh nhất. An Giang cũng bảo vệ áo vàng nên chia lửa với TP.HCM ở những vị trí máy kéo nhằm điều tiết tốc độ so với tốp đầu.

Nỗ lực của Nhật Nam, Quốc Khang cùng các tay đua trong nhóm dẫn đầu giúp họ liên tục duy trì khoảng cách thời gian, có lúc lên tới 1 phút 30 giây so với tốp đông phía sau. Các đích 15 km, Quốc Khang tung tấn công khỏi tốp đầu kéo theo Nhật Nam. 2 tay đua này thi đấu kiên cường hướng đến chiến thắng tại đích đến Nha Trang tuy nhiên khi còn cách đích vài km, họ bị tốp sau bắt lại.

Một lần nữa tại giải, đoàn đua về đích chung tốp đông và lợi thế tiếp tục thuộc về những tay đua mạnh về nước rút như Lê Nguyệt Minh (Minh Giang TPHCM), Nguyễn Thành Tâm (Hạt Ngọc Trời An Giang), Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7).

Cúp Truyền hình TPHCM 2018: Nguyễn Thành Tâm khẳng định sức mạnh ảnh 2 Hai đội An Giang, TPHCM chủ động làm đầu kéo bảo vệ thế cờ. Ảnh: HOÀNG HÙNG 

Với tâm lý đầy hưng phấn sau khi chiếm được áo vàng của Huỳnh Thanh Tùng ở chặng hôm qua, lại được các đồng đội hỗ trợ đắc lực, Nguyễn Thành Tâm tiếp tục làm ông vua ở đích đến với chiến thắng ấn tượng và giữ chắc áo vàng sau 16 chặng. Áo xanh Lê Nguyệt Minh vào vị trí rút không thuận lợi nên văng khỏi 3 hạng đầu. Tay đua TP.HCM vẫn giữ áo xanh sau 16 chặng nhưng Nguyễn Thành Tâm bắt đầu phả hơi nóng ở phía sau. Các danh hiệu áo trắng Trần Đức Tiến (Quân khu 7), đồng đội Anh văn Hội Việt Mỹ TPHCM không thay đổi.

Sáng mai, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM do Tôn Đông Á tài trợ diễn ra chặng 17 chạy đồng đội tính giờ tại Thành phố Nha Trang với lộ trình dự kiến 48 km. Do đội rất mạnh ở cự ly này là VUS TPHCM có 2 tay đua gặp nạn phải bỏ cuộc trước đó nên ưu thế thuộc về 3 đội Hạt Ngọc Trời An Giang, Bike Life Đồng Nai, Dược Domesco Đồng Tháp.

Tin cùng chuyên mục