Cuộc khủng hoảng ở Chelsea: 5 vấn đề cần giải quyết rốt ráo

Cuộc khủng hoảng ở Chelsea: 5 vấn đề cần giải quyết rốt ráo

Cuộc khủng hoảng ở Chelsea đã bao nhiêu lần được mổ xẻ? Không thể đếm hết, và lần nào thì cũng vậy thôi - cứ đụng Chelsea ở chỗ nào thì y như rằng lại thấy phải sửa chỗ nấy. Giới chuyên môn tại Anh quốc đã đúc kết 5 vấn đề mà HLV Scolari phải giải quyết mau chóng, triệt để.

1- Đội hình cũ kỹ

Cuộc khủng hoảng ở Chelsea: 5 vấn đề cần giải quyết rốt ráo ảnh 1
Đội trưởng Chelsea John Terry và tiền đạo Drogba sau trận thua Man.United 0-3.

Thành phần 11 cầu thủ ra sân ở Old Trafford không hẳn là đã quá già, vì tuổi trung bình của họ là 28. Độ tuổi trung bình của đội hình Man.United hôm ấy cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Nhưng khác với nhà vô địch Premier League, Chelsea chỉ có duy nhất một cầu thủ dưới 26 tuổi là tiền vệ John Obi Mikel và khi cần tung một sức mạnh mới vào cuộc thì họ chẳng tìm được ai ngoài Di Santo. Khỏi phải nói chàng trai Argentina này còn non nớt như thế nào.

Sự cũ kỹ của Chelsea là ở chỗ đó. Cho nên, khi Sir Alex Ferguson vẫn còn khai thác những Wayne Rooney, Jonny Evans và cả Cristiano Ronaldo được rất nhiều thì Luiz Felipe Scolari sẽ phải hướng tới cả một chương trình tái thiết trên quy mô lớn chỉ để giữ vững đẳng cấp thi đấu cho Chelsea. Điều đáng lo ngại ở đây: vì chương trình tái thiết ấy mất rất nhiều công sức và tiền bạc, nhà tỷ phú Roman Abramovich sẽ chẳng bao giờ sốt sắng hưởng ứng tích cực, nhất là trong giai đoạn thắt lưng buộc bụng như hiện nay.

2- Không thay đổi  nhịp độ

Việc khởi phát và nhào nặn các pha lên bóng của Chelsea hiện quá thong thả, không hề có sự đột biến. Với Frank Lampard, Michael Ballack và Deco, chắc chắn Chelsea không thiếu năng lực chuyền bóng. Vấn đề là tất cả những đường chuyền ấy đều quá giống nhau. Không có một cầu thủ nào giúp lối chơi trở nên đa dạng hơn, biến hóa hơn bằng các cú bứt phá qua 1-2 hậu vệ đội bạn. Về khía cạnh này, sự vắng mặt lâu nay của tiền vệ Michael Essien thật sự là một thiệt thòi lớn, vì Essien tuy chuyên về đá phòng ngự nhưng thỉnh thoảng vẫn có nhiều pha cầm bóng lên, dứt điểm đột ngột.

Nhắc đến Essien tiếc một thì nhắc đến Robben tiếc gấp mấy lần. Robben chính là một chuyên gia đi bóng đẳng cấp ở một bên hành lang, lắt léo và điệu nghệ. Robben dĩ nhiên có những mặt còn chưa được, nhưng ít ra lối chơi của anh ta cũng đầy tính bất ngờ - vốn quá cần cho Chelsea vào lúc này.

3- Cặp hậu vệ cánh

Điều này đã được nói đến quá nhiều, nhưng không thể không nhắc lại: Nếu đối thủ có đủ năng lực triệt phá đường tấn công của Ashley Cole và Jose Bosingwa thì gần như là họ đã chế ngự được cả đội hình Chelsea. Hồi tháng 10-2008, Liverpool chính là đối thủ đầu tiên thành công với điều đó. Họ đã rất chặt chẽ và trở thành đội bóng đầu tiên ở Premier League thắng ngay trên sân Chelsea sau hơn 4 năm trời. Nhiều đối thủ khác cũng đã noi theo Liverpool và đạt được những thành công nhất định.

Rốt cuộc, Scolari cũng đã lưu tâm vấn đề này. Ông yêu cầu các hậu vệ biên dâng lên nhanh hơn, tham gia tích cực hơn vào các pha tấn công và tranh thủ tạt bóng tốt hơn. Tuy nhiên, nếu đối phương cũng cố gắng hơn, dùng các tiền vệ cánh trói chặt Ashley Cole và Bosingwa vào khu vực phòng thủ giống như Man.United đã làm hôm Chủ nhật, kế hoạch của Scolari tiếp tục phá sản. Cho nên, người ta luận ra rằng một mẫu tiền vệ có năng lực xuyên phá như Robben ngày nào càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

4- Thái độ của Didier Drogba

Đây được xem là vấn đề lớn nhất của Chelsea hiện thời. Lực lượng Chelsea hiện thời hầu hết vẫn là những cầu thủ được Mourinho uốn nắn, thích hợp nhất với chiến thuật 4-3-3. Đó là một hệ thống đòi hỏi rất nhiều thứ nơi trung phong duy nhất của họ: anh ta phải đánh bật trung vệ đội bạn, phải giữ được bóng, điều phối được bóng trong trận địa chật hẹp đó, tóm lại là phải như một chiến binh ở chốt tiền tiêu. Nếu không được như vậy, cả hệ thống coi như sụp đổ vì đội bóng đã bị mất mũi nhọn.

Cho nên, giới mộ điệu Stamford Bridge không thể không sững sờ nếu Drogba chính là một trong số những cầu thủ chỉ còn đá bằng 30-40% năng lực như HLV Scolari đã nói. Họ cần Drogba dẫn dắt tuyến đầu, mở đường cho thắng lợi như 2 mùa bóng vô địch Premier League trước đây. Nếu Drogba tìm lại được lòng nhiệt tình ấy, phong độ ấy thay vì đá như một kẻ chỉ chờ ngày chia tay, nhiều khó khăn của Chelsea sẽ tự động biến mất.

Cho nên, công việc của Scolari bây giờ là phải làm sao chỉnh lý được cái đầu của Drogba, cải tạo lại cách suy nghĩ và làm cho anh ta lại toàn tâm toàn ý với tập thể để hy vọng tìm lại sức mạnh như ngày nào. Vì Drogba còn “dỗi hờn” hơn cả “cậu bé dỗi hờn” Anelka, đương nhiên sẽ rất khó khuất phục con voi Bờ Biển Ngà này.

5- Kém khát vọng

Đó là một trong những lý do lớn nhất dẫn tới thất bại 0-3 trên sân Old Trafford. Về lý thuyết, đội hình Chelsea hôm đó là một lực lượng đặc biệt tài năng, là đội ngũ mạnh nhất mà Scolari có thể mơ ước trong lúc này. Nếu Jose Mourinho còn tại vị thì chắc là ông ta cũng sẽ chọn đúng 11 cầu thủ ấy. Vấn đề là Chelsea gần như buông xuôi luôn sau khi bị dẫn trước 1-0 ở cuối hiệp đầu.

Chelsea trước đây không bao giờ như thế. Nếu Chelsea hôm nay chẳng còn tinh thần chiến đấu như thế, điều đó có nghĩa là nội bộ thực sự không ổn. Hoặc là đã có (những) kẻ nào đó rắp tâm quấy phá, hoặc là Scolari và các cộng sự không xốc dậy được những cái đầu đang chán nản. Nhưng vì lý do gì chăng nữa, Chelsea cũng đang cần một bàn tay sắt để giật mạnh cả cái hệ thống đang nghiêng ngả này trở về thế cân bằng...

HƯNG NGUYÊN tổng hợp

 Cơn thịnh nộ của Big Phil

Cuộc khủng hoảng ở Chelsea: 5 vấn đề cần giải quyết rốt ráo ảnh 2
HLV Scolari trên sân Old Trafford hôm Chủ nhật.

Phải đến thứ Ba, tức là 2 ngày sau khi thua Man.United, HLV Scolari mới cho thấy cơn thịnh nộ của ông là như thế nào. Chưa bao giờ ông băm vằm đội hình Chelsea ghê gớm như thế. Và ông nói có một số cầu thủ chỉ thi đấu bằng 35-40% sức lực trong 5 trận đấu gần đây nhất. Người ta hiểu rằng đó là nói về Drogba, Deco, Ballack, Joe Cole.
Deco đơn giản là sa sút phong độ quá rõ. Ballack đá cứ như là mới trong những ngày đầu gia nhập Chelsea, bỡ ngỡ. Joe Cole chưa ghi được bàn thắng nào kể từ ngày 5-10-2008 đến nay. Còn Drogba thì quá uể oải chậm chạp khi gặp Man.United. Anh chỉ còn là cái bóng mờ của một cầu thủ từng giúp Chelsea vô địch Cúp FA 2007 trong trận chung kết với Man.United.
Scolari nói: “Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội hình Chelsea chỉ phô diễn được 50% sức mạnh, không hơn. Một số cầu thủ thi đấu bằng 75-80% sức lực, số khác chỉ 35-40%, nên tính trung bình cả đội thì vào khoảng 50%. Nếu hỏi tôi rằng Chelsea có thể giành một danh hiệu vô địch nào đó với tình trạng ấy hay không, câu trả lời dứt khoát là không. Họ chưa sẵn sàng để giành bất kỳ chức vô địch nào và họ biết điều đó, dù chưa một ai trong số họ công khai nói điều này ra”.
Không chỉ gay gắt với cầu thủ, Big Phil cũng tỏ ra sòng phẳng với chính mình. Ông sẵn sàng chấp nhận nếu bị sa thải: “Nếu tôi mất việc, tôi sẽ tìm một công việc khác. Có thể là ngày mai, có thể là sau 1-2 năm nữa. Tôi không có tiếng nói quyết định về việc này, mà là ban lãnh đạo. Họ sẽ theo dõi công việc thường ngày của chúng tôi và đưa ra lời phán xét. Tôi thích Chelsea, thích sân tập Cobham, thích nơi tôi sống, mái trường con tôi đang học, công việc của tôi ở đây, thích cả giới báo chí. Nhưng nếu tôi phải trở về Brazil thì tôi vẫn thích Brazil như vậy. Tôi vẫn là tôi!”.
Khi được hỏi thêm về điểm yếu của Chelsea trong các tình huống cố định (6/7 bàn thua gần đây nhất là như thế), HLV Scolari cho biết ông lại mới vừa thay đổi cách phòng thủ. Thay vì phòng ngự một kèm một như mới đây, Scolari sẽ trở lại với phòng thủ khu vực.

PHƯƠNG LAN tổng hợp

Tin cùng chuyên mục

Bóng đá trong nước

Văn Toàn nghỉ thi đấu 2-6 tuần ở Hàn Quốc: Đang hay thì đứt dây đàn

Cú lật cổ chân trong buổi tập vào chiều 31-3 với CLB chủ quản Seoul E-Land khiến Nguyễn Văn Toàn phải nghỉ thi đấu từ 2-6 tuần để có thể phục hồi hoàn toàn chấn thương. Với cầu thủ chuyên nghiệp, việc dính chấn thương lật cổ chân quá đỗi bình thường, không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh của Văn Toàn, đó là điều vô cùng đáng tiếc.

Bóng đá quốc tế

Tiếp AC Milan, Napoli không quá lo lắng dù vắng Victor Osimhen

Đội đầu bảng Napoli không thể có tiền đạo Victor Osimhen ít nhất 2 tuần lễ, trong đó có 2 trận đấu với AC Milan ở Serie A và lượt đi tứ kết Champions League. Dù Osimhen là chân sút chủ lực nhưng số liệu thống kê cho thấy khi vắng tiền đạo Nigeria, hàng công của Napoli chơi khá ổn.

Các môn khác

Giấc mơ đưa Việt Nam đến Olympic mùa đông của Trang!

Tưởng chừng đất nước nhiệt đới như Việt Nam khó có thể tiếp xúc với thể thao mùa đông. Tưởng chừng những môn thể thao “đặc sản” ở vùng có tuyết sẽ chẳng có dấu ấn của tuyển thủ Việt Nam. Nhưng cô gái nhỏ bé Trần Thị Đoan Trang đã từng bước xóa bỏ những “tưởng chừng” đó để thực hiện ước mơ lớn, đưa thể thao Việt Nam đến gần với Olympic mùa đông.