Cuộc đua xe đạp quốc tế Về Nông thôn 2018: Phan Hoàng Thái giành cú đúp ở chặng mở màn

Tuyển thủ quốc gia Phan Hoàng Thái (Domesco Đồng Tháp) đã chứng tỏ được năng lực khi về nhất chặng 1 cuộc đua xe đạp Về Nông thôn – Cúp Gạo Hạt Ngọc Trời 2018 diễn ra sáng 10-5 chạy 3 vòng quanh đảo Phú Quốc (65 km).

Phan Hoàng Thái vui mừng khi về đích. Ảnh: DƯ HẢI
Phan Hoàng Thái vui mừng khi về đích. Ảnh: DƯ HẢI

Cuộc đua truyền thống do Tập đoàn Lộc Trời tổ chức năm nay nâng tầm thành giải trẻ quốc tế và nới rộng độ tuổi lên 22 quy tụ nhiều tay đua mạnh của 9 đội trong nước và 1 đội quốc tế đến từ Philippines.

Chính nhờ đội khách mời mà diễn biến đường đua trở nên hấp dẫn khi các tay đua Philippines liên tục tấn công cùng với các tay đua của Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang, Bike Life Đồng Nai, Domesco Đồng Tháp.

Sau khi kết thúc vòng đầu tiên, tay đua từng đoạt huy chương bạc trẻ châu Á Lampawog (Philippines) một mình thoát đi bỏ lại đoàn đông ở phía sau gần 50 giây. Tốc độ luôn duy trì khá cao 45 đến 49 km/giờ nên gần 20 km, tốp đông ở phía sau mới đuổi bắt kịp.

Cuộc đua xe đạp quốc tế Về Nông thôn 2018: Phan Hoàng Thái giành cú đúp ở chặng mở màn ảnh 1 Các tay đua đang chinh phục một con dốc ở dảo Phú Quốc.  

Nhưng khi Lampawog bị khoá giải, Philippines tiếp tục tung 2 tay đua Imael và Luis Kgog tấn công bỏ lại đoàn đông.

Nhìn chung, năng lực của các tay đua Philippines qua Việt Nam lần này có chất lượng. Chỉ có 2 tay đua Philippines mà khiến cả tốp đông các tay đua trong nước ở phía sau phải vất vả.

Đội hình kéo do các tay đua Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang ở phía sau phải chạy 48-50 km/giờ trong gần 15 km mới bắt dính 2 tay đua Philippines khi cách đích chừng 4km.

Im hơi lặng tiếng trên đường chạy, tuyển thủ quốc gia Phan Hoàng Thái bắt đầu lộ diện ở pha nước rút cuối cùng. Bất chấp Phan Tuấn Vũ (Bike Life Đồng Nai) ra xe trước, Phan Hoàng Thái vẫn khôn khéo sử lý để vượt qua đối thủ giành chiến thắng chặng đầu tiên, qua đó mặc chiếc áo vàng lẫn áo xanh sau chặng 1.

Đáng tiếc cho tay đua Quàng Văn Cường (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), anh chỉ về thứ ba do gặp sự cố kỹ thuật. Trong pha đứng lên thực hiện pha nước rút quyết định, tay đua gốc Hà Nội đang thi đấu cho An Giang bị “tuột can”, trượt chân khỏi bàn đạp không thể tăng tốc được.

Nhưng dù sao về hạng ba vẫn được xem là thành công cho Văn Cường. Bởi cú trượt chân đó, anh mất thăng bằng, chiếc xe lảo đảo khiến mọi người chứng kiến phải thót tim. May mà Văn Cường bình tĩnh, có kinh nghiệm xử lý nên tránh được sự cố té ngã.

Cuộc đua xe đạp quốc tế Về Nông thôn 2018: Phan Hoàng Thái giành cú đúp ở chặng mở màn ảnh 2 Đồng hành cùng cuộc đua, BTC sẽ thực hiện các chương trình thiện nguyện nơi đoàn đua đi qua. 

Tại lễ khai mạc giải, Tập đoàn Lộc Trời đã gởi tặng cho bà con nghèo ở Phú Quốc 3 tấn gạo và 3.000 cuốn tập.

Chiều nay, đoàn sẽ di chuyển từ Phú Quốc về Hà Tiên để sáng mai 11-5 thi đấu chặng 2 từ Hà Tiên đi Rạch Giá.

Tin cùng chuyên mục