Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa: Hấp dẫn cung đường qua 3 nước Đông Dương

Lần đầu tiên cuộc đua truyền thống Nam Kỳ Khởi Nghĩa do Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM tổ chức đi qua 3 nước Đông Dương với những cung đường đèo núi khá hấp dẫn.

Lần đầu tiên giải Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua 3 nước Đông Dương.
Lần đầu tiên giải Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua 3 nước Đông Dương.

Trong buổi họp báo diễn ra tại trụ sở VOH, BTC cho biết giải xe đạp tổ chức nhân kỷ niệm ngày Nam Kỳ Khởi Nghĩa (23/11/1940–23/11/2018), hướng tới kỷ niệm 40 năm chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot bảo vệ biên giới Tây Nam tổ quốc (07/1/1979 - 07/1/2019); kỷ niệm 74 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018) sẽ diễn ra từ ngày 10-12 đến 22-12.

Sau 3 đợt tiền trạm khảo sát, làm việc và được sự đồng ý của các địa phương nước bạn Lào và Campuchia nơi đoàn đua dự kiến đi qua, Ban tổ chức cuộc đua thống nhất lộ trình đua 12 chặng 1.926km đua xuyên biên giới qua các cửa khẩu thể hiện tình đoàn kết gắn bó hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia. Đoàn đua sẽ đi qua các cung đường biên giới với những dấu ấn lịch sử, những cung đường rừng núi bạt ngàn, cao nguyên hùng vĩ, những khúc quanh leo đèo, lên rừng xuống biển; sẽ đi qua các tỉnh, thành: Bình Dương, Bình Phước, Kratie, Stung Treng (Campuchia), Champasak, Sekong, Attapeu (Lào), Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai và trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Với cung đường này, lần đầu tiên đua qua 3 nước Đông Dương, giới chuyên môn đánh giá là hấp dẫn và thu hút các tay đua mạnh dự kiến có 10 đội trong nước tham  gia tranh tài và 2 đội đua nước ngoài đến từ Lào và Campuchia.

Ông Lê Công Đồng - Giám đốc Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh - Trưởng Ban Tổ chức cuộc đua cho biết: “ Năm nay, kỷ niệm ngày lịch sử 40 năm chiến thắng  chế độ diệt chủng Pol Pot, Ban Tổ chức cuộc đua dự kiến sẽ tổ chức các hoạt động xã hội với ý nghĩa tưởng niệm, tri ân những đóng góp xương máu của quân tình nguyện Việt Nam. Hy vọng cuộc đua lần đầu tiên đi 3 nước Đông Dương cùng với những hoạt động xã hội mang ý nghĩa chính trị sẽ thành công và tạo được dấu ấn đối với giới chuyên môn và thu hút người hâm mộ”.

Được biết sau khi tham dự Đại hội TDTT toàn quốc, các tay đua hàng đầu trong nước như Nguyễn Thành Tâm, Lê Ngọc Sơn (Tập đoàn Lộc Trời), Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn, Lê Nguyệt Minh (VUS TPHCM), Phan Hoàng Thái, Nguyễn Tấn Hoài (Domesco Đồng Tháp), Huỳnh Thanh Tùng, Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7), Nguyễn Văn Đức, Bùi Minh Thuỵ (Bike Life Đồng Nai)… sẽ tham dự cùng các ngoại binh Javier (VUS TPHCM, Ali (Tập đoàn Lộc Trời), Loic (Bike Life Đồng Nai). Đoàn đua sẽ chinh phục nhiều đèo dốc trong nước cũng như 2 nước bạn, đặc biệt là đèo Khánh Lê nên hứa hẹn nhiều hấp dẫn cho cuộc chiến các danh hiệu.

Tin cùng chuyên mục