Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2021 sẽ xuất phát tại Cao Bằng

Lần đầu tiên trong lịch sử, tỉnh Cao Bằng được chọn làm địa điểm xuất phát cuộc đua xe đạp truyền thống Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2021 do Đài Truyền hình TPHCM tổ chức nhằm Chào mừng 46 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30-4.

Các chiếc Áo danh giá của giải. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Các chiếc Áo danh giá của giải. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu trong cuộc họp báo công bố về giải vào hôm nay, Trưởng ban Thể thao HTV Nguyễn Đình Khôi cho biết: “Góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cũng như quảng bá những hình ảnh đẹp của vùng núi phía Bắc, giải năm nay sẽ được khai mạc ở tỉnh Cao Bằng – nơi Bác Hồ trở về Pác Bó vào mùa Xuân năm 1941 lãnh đạo Cách mạng Việt Nam”. Cuộc đua năm nay sẽ là hành trình xuyên Việt, xuất phát từ Cao Bằng vào ngày 6-4 và kết thúc tại TPHCM vào đúng ngày 30-4 lịch sử.

Theo thông báo của BTC, cuộc đua sẽ gồm 22 chặng với tổng lộ trình 2.450 km với sự tham gia của 15 đội đua trong nước. Nét mới của mùa giải năm nay, ngoài chặng đua đồng đội tính giờ, BTC lần đầu tiên đưa thêm nội dung cá nhân tính giờ vào chương trình thi đấu. Bên cạnh đó, đội tuyển xe đạp trẻ Quốc gia lần đầu tiên được mời tham dự nhằm cho cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm.

Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2021 sẽ xuất phát tại Cao Bằng ảnh 1 Nhà tài trợ Tôn Đông Á tuyên bố đồng hành cùng cuộc đua. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ngoài ra, BTC cũng nhận được đăng ký của 3 ngoại binh nước ngoài quen thuộc là Javier (TPHCM Vinama), Loic (Bike Life Đồng Nai), Ali (Tập đoàn Lộc Trời). Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đình Khôi cho biết trường hợp của Ali thì BTC đang xem xét chứ chưa có quyết định chính thức về việc có cho tham dự hay không. Ban tổ chức đang muốn kiểm tra về sức khoẻ cũng như việc chấp hành quy định cách ly khi Ali trở lại Việt Nam.

Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2021 sẽ xuất phát tại Cao Bằng ảnh 2 Phó Tổng Giám đốc HTV Thái Thành Chung phát biểu tại cuộc họp báo

Phát biểu tại lễ họp báo, Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình TPHCM Thái Thành Chung, đại diện Ban tổ chức chia sẻ về những kế hoạch tổ chức trong gian đoạn cả thế giới đang gặp nhiều khó khăn bởi đại dịch Covid-19. HTV đã làm việc với các địa phương trong các phương án phòng chống dịch, khai báo y tế… đặc biệt là tuân thủ quy tắc 5k. Bên cạnh đó, ông cho biết: “Giải xe đạp truyền hình TPHCM bước sang tuổi 33 nhưng cảm nhận được sức trẻ như của tuổi 20. Ban tổ chức áp dụng những công nghệ hiện đại nhất trong tường thuật để phục vụ người xem trực tiếp tất cả các chặng đua”,

Tổng giá trị giải thưởng lên tới gần 2 tỉ đồng với 200 triệu đồng dành cho tay đua đoạt áo vàng chung cuộc, 100 triệu đồng cho đội vô địch. Tay đua thắng mỗi chặng cũng được nhận phần thưởng lên tới 20 triệu đồng. 

Tin cùng chuyên mục