(SGGP-12G).- Trong danh sách 4 ứng viên Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2008 vừa công bố, cuộc chạy đua sẽ diễn ra giữa cầu thủ hai đơn vị Hà Nội, TPHCM; của những người cũ và mới thật hào hứng, hấp dẫn. Hai gương mặt Đào Thị Miện (Hòa Hợp Hà Nội), Trần Thị Kim Hồng (TPHCM) từng có tên trong bảng vàng Quả bóng vàng trước đây. Trong khi đó, thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh (TPHCM) và Đỗ Thị Ngọc Châm (Hà Nội) lần đầu tiên vào danh sách.
![]() |
Đào Thị Miện |
Trong 4 ứng cử viên, Đào Thị Miện dày thành tích nhất với Quả bóng vàng 2006, Quả bóng bạc 2007 và Quả bóng đồng 2005. Mê bóng đá, cô từ bỏ ước mơ trở thành cô giáo khi đăng ký vào lớp năng khiếu bóng đá Hà Tây (cũ) năm 1998.
Chỉ 3 năm sau, Miện được triệu tập vào đội tuyển quốc gia thi đấu tại SEA Games 2001. Từ đó đến nay, Miện luôn chứng tỏ là cầu thủ không thể thiếu trong hàng phòng thủ của Hòa Hợp Hà Nội cũng như tuyển quốc gia.
Chơi vị trí trung vệ thòng trong sơ đồ chiến thuật 5-3-2, cô bộc lộ khả năng phán đoán tình huống khá tốt, khôn ngoan trong các cuộc tranh chấp tay đôi với tiền đạo đối phương. Tại giải vô địch Đông Nam Á vừa qua, HLV Trần Vân Phát tin tưởng cho cô thi đấu đủ hết các trận dù cô đang chấn thương.
![]() |
Kim Hồng |
Hai lần đoạt giải Quả bóng đồng năm 2004 và 2007, Kim Hồng chỉ mong muốn đổi được màu lên bạc hay vàng. Không có kỹ thuật khéo léo như Kim Chi, nhưng Kim Hồng nhanh nhẹn và có thể lực rất tốt.
Lối chơi của tuyển Việt Nam thường chủ yếu tập trung ở hai cánh. Khi bên cánh trái, Văn Thị Thanh không còn giữ được phong độ, ít dâng cao, thì Kim Hồng chính là điểm sáng trong các đợt tấn công bên cánh phải tuyển Việt Nam.
![]() |
Ngọc Châm |
Lần đầu tiên có tên trong danh sách bầu chọn nhưng tiền đạo Đỗ Thị Ngọc Châm được xem là ứng viên sáng giá nhất. Năm qua, Ngọc Châm là chân sút chủ lực của tuyển quốc gia cũng như Hà Nội.
Đoạt giải Vua phá lưới, Ngọc Châm góp phần lớn giúp Hà Nội giành chức VĐQG năm qua. Con đường bóng đá của Ngọc Châm khá nhiều chông gai.
Ở tuổi 15, cô là một học sinh giỏi của Trường Nguyễn Văn Cừ (Gia Lâm, Hà Nội) nhưng đã bất ngờ đăng ký vào lớp năng khiếu bóng đá tại Sóc Sơn. Gia đình không đồng tình nhưng Ngọc Châm vẫn kiên quyết đeo đuổi bóng đá.
Năm 18 tuổi, Ngọc Châm có tên trong danh sách tuyển quốc gia chuẩn bị dự SEA Games năm 2003. Cũng thời gian này, cô bị chấn thương đầu gối khá nặng tưởng chừng phải từ bỏ bóng đá.
Tuy nhiên, sự kiên nhẫn tập luyện đã giúp cô hồi phục và trở thành nhân tố không thể thiếu trong đội tuyển quốc gia. Không mạnh về thể lực và ít di chuyển, nhưng Ngọc Châm nhạy bén trong việc chọn vị trí ghi bàn. Ngoài ra, khả năng xử lý thông minh của cô trong các tình huống đối diện với thủ môn, được giới chuyên môn đánh giá cao.
![]() |
Kiều Trinh |
Sau khi cùng Đồng Tháp đoạt chiếc HCV Hội khỏe Phù Đổng năm 2000, Đặng Thị Kiều Trinh đã đầu quân cho TPHCM năm 2001.
Thời gian này, sự tỏa sáng của thủ môn kỳ cựu Kim Hồng khiến Kiều Trinh luôn phải bắt dự bị. Lúc Kim Hồng giải nghệ và chuyển sang làm HLV thủ môn năm 2004, Kiều Trinh bắt đầu chứng tỏ tài nghệ của mình.
Điểm mạnh của Kiều Trinh là phản xạ nhanh và làm chủ được khu vực cầu môn. Cô từng được đề cử nhưng chưa được vinh dự chạm tay đến các danh hiệu cao quý của giải thưởng Quả bóng vàng, nhưng thi đấu tỏa sáng trong năm 2008, Kiều Trinh xứng đáng có tên trong 3 người thắng giải .
QUANG TRỰC
Các tin, bài viết khác
-
Nhà vô địch SEA Games 31 Dương Thúy Vi, Nguyễn Trần Duy Nhất sẽ đấu World Games 2022
-
Bắn súng Việt Nam bầu tân Chủ tịch, tân Tổng thư ký
-
Trường bắn đẹp, súng đẹp nhưng đạn vẫn thiếu thì bài toán còn nan giải
-
Viettel FC đi tiếp ở AFC Cup 2022, Đức Chiến nhập viện
-
Tottenham sẵn sàng đón tân binh thứ tư
-
Bình Định - HA.GL: Cơ hội để chủ nhà lên ngôi đầu (18g, ngày 2-7)
-
Wimbledon: Hai biểu tượng của quần vợt Anh quốc - Andy Murray và Emma Raducanu đồng loạt bị loại
-
Hệ thống “mắt thần” chỉ kịp lắp ở vòng chung kết?
-
Ngày tàn của 'thế lực Nam Mỹ' tại PSG
-
‘Bàn thắng để đời’ của Quang Hải dành cho Pau FC