SCG Muangthong United - Buriram United
Được xem là 2 hình mẫu của bóng đá chuyên nghiệp Thái Lan trong giai đoạn mới, cuộc chiến giữa SCG Muangthong United và Buriram United luôn được người hâm mộ mong đợi nhất. Chiếm đến 8/9 chức vô địch Thai Premier League (TPL) từ khi giải đấu này thay đổi thể thức vào năm 2007 nên cuộc chiến giữa 2 đội bóng này còn được giới truyền thông Thái Lan xem như là “Nội chiến Thái Lan” hay “Cuộc chiến vương quyền”.
Tại TPL, SCG Muangthong United là đội đầu tiên giành được 3 chức vô địch (2009, 2010 và 2012) trong khi Buriram United đầu tư mạnh hơn để đăng quang 5 lần (2008, 2011, 2013, 2014 và 2015). Không chỉ cạnh tranh về thành tích, những ngôi sao 2 đội cũng tạo nên sự “thú vị” trong cuộc chiến này. SCG Muangthong United có những tuyển thủ quốc gia như Kawin Thamsatchanan (thủ môn), Tristian Do và Peerapat Notchaiya (hậu vệ), Sarach Yooyen, Chanathip Songkrasin và Tanaboon Kesarat (tiền vệ) hay Adisak Kraisorn và Teerasil Dangda (tiền đạo).
![]() |
Hai cầu thủ nằm trong tốp 50 châu Á và cũng là đôi bạn thân ở đội tuyển Thái Lan.
Trong khi Buriram United lại có những ngoại binh chất lượng cao đủ làm thay đổi thế trận như Andres Tunez (hậu vệ), Go Seul-ki (tiền vệ) hay Kaio và Diogo (tiền đạo) cộng thêm các tuyển thủ quốc gia khác như Theerathon Bunmathan, Koravit Namwiset và Narubadin Weerawatnodom (hậu vệ) và Jakkaphan Kaewprom (tiền vệ). Trong danh sách sao đó, có 2 cầu thủ Tốp 50 cầu thủ xuất sắc nhất châu Á do tạp chí Four-Four-Two bầu chọn là Chanathip Songkrasin (SCG Muangthong United) và Theerathon Bunmathan (Buriram United).
Chiến lược phát triển của 2 đội bóng hàng đầu Thái Lan này cũng có nhiều khác biệt. Đối với SCG Muangthong United, CLB đang xếp hạng 15 châu Á, phát triển bền vững theo mô hình kinh doanh của một công ty cổ phần đã lên sàn chứng khoán Thái Lan khiến những khoản thu chi của đội bóng luôn phải được cân nhắc cẩn thận.
Chiến lược ủng hộ sự phát triển nội binh, nhất là vị trí tiền đạo, của SCG Muangthong United luôn được xem là điểm sáng của đội bóng hàng đầu Thái Lan này. Trong đó, Teerasil Dangda được đánh giá là tiền đạo thành công nhất của Thái Lan trên đấu trường quốc nội cũng như quốc tế. Những kinh nghiệm tập luyện và thi đấu tại Manchester City, Atletico Madrid, UD Almeria,... giúp cho tuyển thủ quốc gia Thái Lan này luôn là tiền đạo nội duy nhất có mặt trong Tốp 5 tiền đạo xuất sắc nhất giải đấu TPL suốt những năm qua.
Ngược lại, ông Newin Chidchob, Chủ tịch Buriram United, đội đang xếp hạng 20 châu Á, lại quan niệm là đầu tư hoành tráng cho đội bóng theo tiêu chuẩn quốc tế để tạo “sức hút” cho một tỉnh nhỏ sát biên giới Campuchia. Đó là chi lương khủng để thu hút những ngoại binh chất lượng cao trên hàng công. Về nội binh, hàng hậu vệ của Buriram United được xem như “khung” của đội tuyển Thái Lan. Trong đó hậu vệ biên trái Theerathon Bunmathan từng được một số đội bóng ở giải Bundesliga đánh tiếng mời sang thi đấu thông qua Giám đốc Kỹ thuật Wittaya Laohakul nhưng vẫn chưa nhận được sự đồng ý của Chủ tịch Newin Chidchob.
Dẫu khác nhau trong chiến lược phát triển đội bóng, SCG Muangthong United và Buriram United vẫn biến những khác biệt này thành những ưu điểm giúp bóng đá chuyên nghiệp Thái Lan trở nên phong phú và sinh động. Những trận đấu giữa 2 đội luôn diễn ra như một trận chiến với những pha bóng hấp dẫn, quyết liệt, kể cả “đổ máu”.
Chủ tịch Buriram United từng tuyên bố: “Thua ai cũng được nhưng không để thua SCG Muangthong United. Thà chết sướng hơn!”. Trong trận đấu thì căng thẳng hết mức nhưng sau khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ của 2 đội đều xem nhau như bạn bè và bỏ qua hết những diễn biến của trận đấu. Thậm chí có những cầu thủ là bạn thân vì từng gắn bó từ đội tuyển trẻ đến tuyển quốc gia như Chanathip Songkrasin, Sarach Yooyen và Theerathon Bunmathan.
Đó có thể xem là văn hóa và tính chuyên nghiệp của người Thái. Và nó cũng phần nào lý giải tại sao bóng đá Thái Lan đang phát triển vượt khỏi ASEAN và vươn tầm châu Á.
|
THIỆN NGA