Vượt mặt hàng loạt đối thủ mạnh để đoạt ngôi vô địch lượt đi, các cầu thủ SLNA đang nắm giữ trong tay những thời cơ thuận lợi để bước lên đỉnh cao nhất của V.League sau tròn 10 năm trượt dốc. Dành cho học trò rất nhiều lời khen ngợi, “tướng” trẻ Hữu Thắng (ảnh) vẫn tỏ ra thận trọng khi nói đến cuộc đua đến ngôi vua, dù đội bóng xứ Nghệ đang vững chắc ở ngôi đầu.
° PV: Sau 12 lượt đấu đã diễn ra, ông nhìn nhận thế nào về chất lượng giải V.League năm nay?
° HLV NGUYỄN HỮU THẮNG: Nhìn lại các vòng đấu, tôi cảm nhận thấy chất lượng V.League được cải thiện đáng kể. Giờ cả giải đấu đều được đầu tư mạnh mẽ, khoảng cách giữa những đội bóng có tiềm lực tài chính như B. Bình Dương, HA Gia Lai, Hà Nội T&T với phần còn lại là không quá chênh lệch. Hiệu suất ghi bàn trung bình ở mỗi vòng đấu luôn ổn định, nhờ vậy số lượng CLB nuôi tham vọng cạnh tranh những vị trí thuận lợi đã lên tới 50% số đội. Với sự tiến bộ đang đạt được, lượng khán giả đến sân cũng gia tăng qua từng vòng và đấy chính là thước đo chính xác nhất về chất lượng.
° SLNA vừa sớm giành chức vô địch lượt đi, ông và học trò có cảm thấy bất ngờ trước thành tích giành được?
° Tôi cảm thấy rất vui mừng vì SLNA đã giành được chức vô địch lượt đi V.League 2011, nhưng nếu nói là bất ngờ thì không đúng bởi chúng tôi đã có sự đầu tư rất tốt cho mùa giải năm nay. Thành tích đang có hoàn toàn tương xứng với ý chí thi đấu, cùng sự nỗ lực của từng cá nhân. SLNA đã gặt hái được thành công ban đầu nhờ biết tận dụng tốt vũ khí tinh thần, đồng thời biết cách tìm ra lối đá phù hợp với điều kiện đang có.
![]() |
° Với khoảng cách điểm số và phong độ đang sở hữu, liệu SLNA có đủ lực hoàn thành tham vọng giành chức vô địch V.League mà người hâm mộ ngóng đợi suốt 10 năm dài?
° Lúc này SLNA đang tạm có vị trí thuận lợi, nhưng khoảng cách 4 điểm hiện có chưa đủ khẳng định bất cứ điều gì. Phía trước vẫn còn tới 14 vòng đấu, cơ hội vẫn rộng mở cho nhiều đội và bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Theo ý kiến cá nhân, tôi nghĩ đây chưa phải là thời điểm nghĩ ngợi khả năng đua tranh thành tích. Muốn duy trì tối đa sự tập trung, chúng tôi cần quên đi vị trí đang có và luôn chiến đấu bằng hơn 100% sức mạnh. Sau thời gian nghỉ ngơi, sức mạnh của các đội bóng lớn là Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng, V. Ninh Bình… sẽ được cải thiện nhiều, cuộc cạnh tranh chức vô địch còn hứa hẹn rất nhiều bất ngờ và kịch tính.
° Ông và các cầu thủ vừa trải qua lịch thi đấu dày đặc trên các đấu trường, điều này có ảnh hưởng nhiều đến cơ hội giành điểm của SLNA trên sân Pleiku chiều nay?
° Phải thi đấu và di chuyển liên tục là khó khăn mà tất cả các đội bóng lớn đều phải lo ngại chứ chẳng phải chỉ có SLNA thi đấu trên sân khách luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, nhưng tôi lúc nào cũng tin tưởng các cầu thủ sẽ biết cách gồng lên chiến đấu và giành được điểm tại Pleiku.
° Hiện danh sách ứng cử viên được lựa chọn ngồi vào ghế “nóng” ở ĐTQG chỉ còn gói gọn trong 3 cái tên là Stoichkov, Gende và Goezt. Theo ông, ai là người phù hợp nhất?
° Nếu nhìn ở góc độ tên tuổi, chắc chắn không ai có thể sánh kịp với cựu tiền đạo Stoichkov. Tuy nhiên, thực tế bóng đá nhiều lần cho thấy chẳng phải lúc nào cầu thủ giỏi cũng gặt hái thành công trên cương vị mới. Cầu thủ Việt Nam yếu thế về cả thể hình và thể lực, chúng ta cần lựa chọn ra ông thầy có ý tưởng tấn công đa dạng mới có thể gặt hái thành công.
° Xin cảm ơn ông
HOÀNG MINH (thực hiện)