Tuyển Brazil và Carlos Dunga
Khi người Brazil mời Felipe Scolari quay trở về dẫn dắt đội tuyển, họ muốn nối tiếp “cuộc tình” với vị HLV này sau khi cả hai đã cùng gặt hái thành công ở năm 2002, nhưng tất cả chỉ là thất bại ê chề tại World Cup 2014 trên quê nhà. Để thay thế Scolari, Brazil quyết định nối lại “một cuộc tình khác”, đó là cuộc tình dang dở với Carlos Dunga - sau khi cả hai không có một kết cục tốt đẹp tại World Cup 2010 trên đất Nam Phi.
World Cup 2014 kết thúc, Philipp Lahm cùng đồng đội mang cúp vàng về với nước Đức. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một đội bóng châu Âu dám lên ngôi khi giải đấu danh giá nhất hành tinh được tổ chức ở Nam Mỹ. Còn ai đau hơn các CĐV Brazil, những người yêu bóng đá như yêu chính bản thân họ, khi chứng kiến sự thất bại toàn diện của đội bóng ngay trên sân nhà? Một vết cắt sâu vào những trái tim yêu bóng đá nơi đây. Và để đứng dậy sau thất bại ấy, Carlos Dunga một lần nữa được trao cơ hội chèo lái con thuyền Selecao.

Carlos Dunga tự tin trong lần trở lại dẫn dắt tuyển Brazil.
Tất nhiên, trao cơ hội cho Dunga thêm lần nữa, đồng nghĩa với việc những làn sóng phản đối sẽ xuất hiện. Dunga từng VĐTG cùng với Brazil. Trên cương vị HLV, ông giúp Brazil đăng quang Copa America 2007 và FIFA Confederations Cup 2009. Với những thành tích không tầm thường như thế, thế mà Dunga vẫn chưa bao giờ được người Brazil yêu mến. Vì sao? Vì “Dunga cầu thủ” là một tiền vệ phòng ngự không mang trong mình nhiều phẩm chất samba; còn “Dunga HLV” lại là một con người thích sự thực dụng. Người Brazil thích sự hoa mỹ, thích tấn công, vì lẽ đó, Carlos Dunga luôn là nhân vật không chiếm được nhiều tình cảm.
World Cup 2010, Dunga khiến người dân Brazil la ó khi bỏ qua Ronaldinho, rồi để Neymar - người lúc đó được gọi là thần đồng trong màu áo Santos ở nhà. Brazil của ông chơi tốt khi không có những cầu thủ hoa mỹ màu mè như vậy, cho đến khi chợt chịu thất bại điên rồ trước Hà Lan, một thất bại đã dập tắt tất cả. Vốn đã không được ủng hộ, Dunga sẽ chỉ cải thiện được quan điểm của tất cả nếu như giúp Brazil lên ngôi ở Nam Phi. Nhưng trớ trêu thay, Dunga thất bại. Và những làn sóng chỉ trích ông thậm tệ ngày một nhiều hơn.
Với Brazil, bóng đá là phải hoa mỹ, phải tấn công đẹp, phải là một nghệ thuật. Với họ, thắng là chưa đủ, phải thắng bằng “chất samba” thì mới thỏa mãn. Sa thải một con người thực dụng như Dunga, Brazil mời về Mano Menezes, rồi sau đó là Scolari, đó là tiền đề để Brazil hy vọng vào luồng sinh khí khác. Nhưng không, thậm chí còn tồi tệ hơn ở World Cup 2014 diễn ra ngay trên quê nhà. Và cuộc tình “nối lại” phải chấm dứt, bắt đầu cho một cuộc tình “nối lại” khác mang tên Carlos Dunga.
Rõ ràng, khi trao Dunga thêm cơ hội, tức LĐBĐ Brazil đã âm thầm đồng ý rằng sẽ để cho HLV này theo đuổi phong cách riêng của mình. Lần này, Dunga chắc chắn sẽ chịu ít áp lực hơn lần trước, vì đội Brazil vừa mới thua vỡ mặt thảm hại ở World Cup. Nhiệm vụ của ông sẽ là đưa Brazil trở lại với vị thế vốn có.
Nếu như 2 trận thắng của Brazil dưới thời Dunga trước Colombia và Ecuador chưa nói lên được nhiều điều, thì chiến thắng trước Argentina lại hoàn toàn khác. Nhà đương kim á quân thế giới với Messi trong đội hình đã phải chịu khuất phục bàn tay dưới tay Dunga và bước chạy của những vũ công samba. Tiếp sau đó là một thắng lợi trước Nhật Bản. Dunga đang thổi vào một làn gió mới, một Brazil nhanh hơn, chặt chẽ hơn, nhưng cũng không kém phần mềm mại. Carlos Dunga đang khởi đầu nhiệm kỳ 2 của mình một cách khá ấn tượng.
4 trận toàn thắng, không để bị thủng lưới bàn nào, những nhân tố được trao niềm tin biết cách tỏa sáng, Neymar dưới tay Dunga lần đầu tiên lập “cú poker”. Tất cả đang khởi đầu suôn sẻ, và người ta đang nóng lòng chờ xem Dunga sẽ giúp Brazil bước qua thất bại tại World Cup vừa rồi để hướng đến một tương lai tươi sáng hơn ở phía trước…
HỒ NGỌC THÙY
(Đại học Xây dựng Hà Nội)
Các tin, bài viết khác
-
Cộng đồng Fan Arsenal chung tay ủng hộ anh Chu Trường Giang
-
Đá Không Đánh FC hòa Chelsea SG All Stars 4-4 trong trận cầu thiện nguyện
-
Vua phủi Capdervilar đầu quân Văn Minh chinh chiến tại HPL-S6
-
Bình Hòa-TPK lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương
-
Fan Chelsea sôi sục trước tin “Voi rừng” Drogba sẽ đến Việt Nam
-
Công Vinh lên kế hoạch tiếp cận bóng đá Học đường
-
Giải bóng đá Hội Doanh nghiệp TPHCM 2018
-
Giải bóng đá đường phố - SCG 2018
-
Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương - Cúp Becamex IDC 2018
-
Giải bóng đá phong trào BXTP Cần Thơ mở rộng 2018