Chiến thắng 3-0 (7/6, 6/3, 6/4) của Mario Ancic trước Michal Mertinak đã mang lại ngôi vô địch Davis Cup lần đầu tiên cho đất nước Croatia. Trước đó, hai đội đang hoà nhau 2-2 (Ivan Ljubicic thắng Karol Kucera ở trận đơn thứ nhất, Mario Ancic thua Dominik Hrbaty ở trận đơn thứ 2, đôi Ancic/Ljubicic thắng đôi Hrbaty/Mertinak rồi Ljubicic thua Hrbaty ở trận đơn thứ 3).
Thế là, bất chấp ưu thế sân nhà của tuyển Slovakia, Croatia đã giành chiến thắng trong trận chung kết giữa “những người mới” (cả hai đều lần đầu tiên lọt vào chung kết Davis Cup).
|
Các tuyển thủ Croatia nâng cao cúp Davis. |
Với chiến thắng này, ông huấn luyện viên trưởng của Croatia Nikki Pilic trở thành người đầu tiên dẫn dắt hai đội tuyển quốc gia khác nhau đăng quang tại Davis Cup. Trước đó, ông đã “cầm” tuyển Đức đến những chiến thắng cuối cùng trong các năm 1988, 1989 và 1993. Tuy nhiên, ông Pilic cho biết: “Không hề có sự so sánh ở đây. Hôm nay, tôi đã giành chiến thắng cho người dân và đất nước của mình”.
Còn Ancic thì phát biểu về trận thắng quyết định của anh: “Tôi cảm giác mình vẫn kiểm soát được mọi thứ. Đây là một trận đấu không thể quên và một ngày không thể quên. Và đây còn là một năm rất đặc biệt đối với tôi”.
Như vậy, Croatia đã trở thành nhà vô địch thứ 12 của chiếc cúp có 105 năm lịch sử. Một thành công quả là rất vĩ đại kể từ khi Croatia tuyên bố độc lập. Sự kiện này ở đất nước Croatia được xếp ngang với thành tích đội tuyển bóng đá giành hạng 3 ở World Cup 1998.
Đặc biệt, trong trận chung kết với Slovakia, bên đội hình Croatia có thần tượng Goran Ivanisevic. Tuy anh không được xếp thi đấu trong bất kỳ trận nào, sự hiện diện của anh cũng đã mang lại một niềm tin lớn lao cho các tay vợt Croatia.
Các quốc gia từng vô địch Davis Cup
Mỹ (31 lần), Australia (28 lần), Anh (9 lần), Pháp (9 lần), Thụy Điển (7 lần), Đức (3 lần), Tây Ban Nha (2 lần), Nam Phi (1 lần), Tiệp Khắc cũ (1 lần), Ý (1 lần), Nga (1 lần), Croatia (1 lần).
Trong hai năm 1901 và 1910, Davis Cup không có nhà vô địch do không tổ chức. Trong năm 1974, do Ấn Độ bỏ cuộc nên Nam Phi nghiễm nhiên giành ngôi vô địch.
HOÀNG DƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức tiếp tục ở chế độ nghỉ ngơi
-
Lý Hoàng Nam nhận thưởng gần 1 tỉ đồng cho HCV SEA Games
-
Hồng Ly hạ “thần đồng” Billiards thế giới Cho Myung Woo lọt vào vòng chung kết
-
Hậu vệ Duy Mạnh hào hứng khi trở lại đội tuyển
-
Gỡ tên nhà tài trợ khỏi bóng chuyền hệ thống thi đấu quốc gia
-
Roland Garros: Carlos Alcaraz và Alexander Zverev - Ứng viên thoát khốn khó sau 5 ván đấu
-
BIDV công bố kết quả và trao thưởng giải chạy “BIDVRUN – cho cuộc sống xanh 2022”
-
Khai mạc hội thi thể thao nghiệp vụ CNCH toàn quốc lần 2
-
Vô địch Europa Conference League, Mourinho thiết lập một loạt kỷ lục cùng Roma
-
AC Milan chờ Zlatan Ibrahimovic