Croatia kêu gọi chống nạn côn đồ

(ảnh)

Giới chức Liên đoàn Bóng đá Croatia (HNS) vừa lên tiếng kêu gọi chính phủ các quốc gia ở châu Âu tham gia chiến dịch thanh trừng nạn côn đồ đang hoành hành trên khắp các sân cỏ. Điều đó bắt nguồn từ vụ loạn đả trên sân San Siro (Milan) trong khuôn khổ trận đấu giữa Croatia và Italia ở vòng loại EURO 2016 diễn ra cách đây vài ngày.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1, nhưng nó đã bị các CĐV quá khích làm hoen ố vì lao vào ẩu đả, đốt pháo sáng và làm náo loạn trên các khán đài (ảnh). Khơi nguồn là các CĐV Croatia ném pháo sáng xuống sân sau khi cầu thủ 2 bên ghi bàn, buộc trọng tài chính Bjorn Kuipers phải tạm dừng trận tới 2 lần, yêu cầu cầu thủ đôi bên phải vào đường hầm để lánh nạn. Thậm chí, ông Kuipers đã đề nghị các giám sát hủy trận đấu khi công tác an ninh không được đảm bảo. Sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát của lực lượng an ninh sân San Siro, đến mức HLV trưởng của Croatia, ông Niko Kovac, phải đến sát các khán đài để khuyên giải các CĐV ngừng hành động không đẹp của mình. Cảnh sát Italia đã bắt giữ 16 CĐV quá khích người Croatia.

Croatia kêu gọi chống nạn côn đồ ảnh 1

Hôm qua, HNS đã đưa ra thông điệp trên trang web: “Hãy chấm dứt nạn côn đồ ngay lập tức”, đồng thời kêu gọi các tổ chức cũng như hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Croatia tham gia vào chiến dịch bài trừ tệ nạn này một cách tích cực và thường xuyên.

Giới chức bóng đá Croatia đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ chân chính, và cho biết, đã vào cuộc điều tra đồng thời sẽ đưa ra hình thức kỷ luật đối với nhóm CĐV quá khích kể trên.

HNS đã đề nghị nhà chức trách Croatia truy tố nhóm CĐV côn đồ tham gia vụ làm loạn trên sân San Siro theo đúng tinh thần điều luật chống bạo lực ở các sự kiện thể thao. Họ cũng khẳng định đã nắm đầy đủ chứng cứ trong tay và tới đây sẽ đưa vụ việc ra xử lý. Một quan chức của HNS nhấn mạnh: “Sau sự cố vừa rồi, chính phủ và nhiều cơ quan pháp luật khác cùng đồng thuận sẽ làm đến nơi đến chốn vụ này, vì rõ ràng nó khiến đất nước phải xấu hổ, chứ không riêng gì bóng đá Croatia”.

UEFA cho biết vẫn đang điều tra và chắc chắn sẽ có hình phạt đối với bóng đá Croatia, trong đó không loại trừ việc trừ điểm đội tuyển nước này. HLV Niko Kovac thừa nhận ông rất lo ngại viễn cảnh xấu này xảy ra, vì Croatia hiện đang dẫn đầu bảng H với 10 điểm sau 4 lượt trận - xếp trên cả Italia và khả năng giành 1 trong 2 tấm vé đầu tiên dự VCK EURO 2016 đang rất thuận lợi.

Nếu bị trừ 3 điểm và phải đá trên sân không có khán giả, đội tuyển Croatia có nguy cơ để Italia cũng như Na Uy qua mặt. Đấy là lý do giới chức bóng đá nước này sẽ làm mọi cách để giải vây cho thầy trò ông Kovac, kể cả việc điều đình với UEFA nhằm giảm nhiệt sự căng thẳng đang có chiều hướng leo thang.

LÊ QUỐC

Đọc nhiều nhất

Bóng đá quốc tế

Morocco giờ có thể tự tin đánh bại Brazil

Chiến tích lọt vào bán kết World Cup 2022 đã đưa vị thế của tuyển Morocco lên một tầm cao mới, giúp đại diện châu Phi giờ tự tin đặt ra mục tiêu đả bại Brazil ở trận giao hữu trên sân nhà vào thứ bảy này.

Quần vợt

Miami Open: Aryna Sabalenka sẵn sàng thách thức Ngôi số 1 thế giới của Iga Swiatek

Không tốn quá nhiều thời gian để Aryna Sabalenka xác lập mục tiêu mới nhất của mình sau khi giành được danh hiệu Grand Slam đầu tay. Dành vài ngày để ăn mừng ngôi vô địch ở Úc mở rộng hồi tháng Giêng, tay vợt nữ người Belarus nhanh chóng quay trở lại tập luyện - và tập trung cho mục tiêu mới: Ngôi số 1 thế giới...