(SGGPO). – Ngày khai mạc World Cup 2014 là 12-6 đồng thời trùng vào ngày thế giới phòng chống lao động trẻ em (world day against child labour). Do đó, World Cup 2014 và giới cầu thủ cũng là một kênh thông tin để quảng bá sâu rộng ý nghĩa của ngày này.
![]() |
Tổ chức Lao động thế giới (ILO) chính là đơn vị tổ chức chiến dịch “Thẻ đỏ” với lao động trẻ em 2014. Với quan điểm, bóng đá làm môn thể thao được chơi ở mọi nơi từ SVĐ cho tới các trường học, công xưởng hay thậm chí ở ngoài đường nhưng trong ngày 12-6, vẫn còn một bộ phận các trẻ em phải lao động mà không được theo dõi thi đấu World Cup nên ILO muốn kêu gọi những hành động đề cao vai trò của bảo trợ xã hội trong việc bảo vệ và giúp trẻ em thoát khỏi lao động trẻ em.
Theo số liệu đưa ra của trang Unric (thuộc Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF), tỉ lệ trẻ em ở độ tuổi 14 vẫn phải đi lao động tại Brazil là nhất nhiều.
Hưởng ứng ngày 12-6, đại diện cho phía cầu thủ Việt Nam có cầu thủ Lê Công Vinh cũng tham gia… rút thẻ đỏ cùng ILO.
MINH CHIẾN
Các tin, bài viết khác
-
Bảng tổng sắp huy chương ngày 19-5: Việt Nam sớm hoàn thành chỉ tiêu 140 HCV
-
HLV Park Hang-seo đã có phương án thay Văn Xuân
-
HLV của U23 Malaysia: ‘Chúng tôi đã chơi trận cầu không có gì phải hối tiếc’
-
Tiến Linh đưa U23 Việt Nam vào chung kết
-
Nguyễn Huy Hoàng giành cú đúp HCV trên đường đua xanh
-
Thái Lan hạ Indonesia trong trận đấu có 4 thẻ đỏ
-
Nguyễn Trần Thanh Tự giành HCV mà không cần đánh trận chung kết
-
Bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Thái Lan tại chung kết SEA Games 31
-
SEA Games ngày 20-5: Võ vovinam, judo, karate quyết giành thêm HCV
-
Đội futsal nữ Việt Nam dừng bước với tấm Huy chương bạc