Công bố lộ trình cuộc đua xe đạp VTV Cup: Thay đổi đích đến tại Đà Nẵng

Trong lịch thi đấu chính thức giải xe đạp VTV – Cúp Tôn Hoa Sen vừa công bố, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) quyết định dời đích đến chặng đua thứ 7 từ Huế đi Đà Nẵng thành từ Huế đi Hội An.

Cung đường đèo các tay đua chinh phục. ẢNH: VÕ HUY
Cung đường đèo các tay đua chinh phục. ẢNH: VÕ HUY

Như chúng ta đã biết, Đà Nẵng chính là ổ dịch của cuộc bùng phát Covid-19 đợt 2 tại Việt Nam. Nhờ sự đoàn kết của toàn dân và sự chỉ đạo của Đảng, Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung đã đẩy lùi được dịch bệnh. Dù được Chính phủ nới lỏng giãn cách xã hội, nhưng Đài Truyền hình Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Đà Nẵng thống nhất dời địa điểm đích đến chặng 7 nhằm đảm bảo an toàn cho đoàn đua. Theo đó, Hội An sẽ là đích đến thay cho Đà Nẵng.

Công bố lộ trình cuộc đua xe đạp VTV Cup: Thay đổi đích đến tại Đà Nẵng ảnh 1 Pha nước rút tại đích đến. 

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng có một thay đổi nhỏ so với lịch dự kiến ban đầu. Đó là dời đích đến chặng 6 từ Phong Nha Kẻ Bàng về lại Đồng Hới. Rất có thể, BTC dự phòng trong khoảng thời gian đó, trời mưa ngập lụt khó có thể vào nơi đây. Còn nhớ năm ngoái, giải VTV Cup đã rơi vào tình cảnh khiến BTC phải thay đổi đích đến tại Đồng Hới.

Như vậy, sau một thời gian chờ đợi, cuộc đua xe đạp VTV – Cúp Tôn Hoa Sen năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày 24-10 đến 1-11. Cuộc đua có 9 chặng xuất phát từ Hà Nội và đích đến cuối cùng tại Quy Nhơn với tổng lộ trình 1.159 km.

Công bố lộ trình cuộc đua xe đạp VTV Cup: Thay đổi đích đến tại Đà Nẵng ảnh 2 Mô tả ảnh
 * Lộ trình đường đua

-       Chặng 1 (ngày 24-10): Vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) dài 51 km

-       Chặng 2 (ngày 25-10): Cá nhân tính giờ 12 km tại Hà Nam

-       Chặng 3 (ngày 26-10): Hà Nam – Thanh Hoá (140 km)

-       Chặng 4 (ngày 27-10): Thanh Hoá – Vinh (169 km)

-       Chặng 5 (ngày 28-10): Vinh – Quảng Bình (197 km)

-       Chặng 6 (ngày 29-10): Quảng Bình – Huế (163 km)

-       Chặng 7 (ngày 30-10): Huế - Hội An (112 km)

-       Chặng 8 (ngày 31-10): Hội An – Quảng Ngãi (120 km)

-       Chặng 9 (ngày 1-11): Quảng Ngãi – Quy Nhơn (177 km)

Tin cùng chuyên mục