Confederations Cup 2017: Ấn tượng qua từng con số

Những số liệu thống kê được FIFA đưa ra sau khi Confederations Cup 2017 kết thúc cho thấy đây là kỳ “Liên hoan của những nhà vô địch” thành công nhất từ trước đến nay.
4 – Số thẻ đỏ được rút ra.
54 – Số thẻ vàng.
16 – Số trường hợp công nghệ video (VAR) được sử dụng trợ giúp cho quyết định của trọng tài trong 14 trận đấu.
43 – Số bàn thắng được ghi (trung bình 3.07 bàn mỗi trận).
118 – Là số CLB của 30 quốc gia có cầu thủ góp mặt tại Confederations Cup 2017. Những Leverkusen, Porto, Spartak Moscow, Sporting Lisbon và Wellington Phoenix dẫn đầu danh sách, với mỗi CLB có 5 cầu thủ đại diện tại giải đấu ở Nga.
100 – Nga là đại diện duy nhất có 100% các cầu thủ trong đội hình dự giải lần này đều thi đấu tại các CLB trong nước. Ngược lại, đội hình Cameroon gồm toàn các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài.
Confederations Cup 2017: Ấn tượng qua từng con số ảnh 1 Hình ảnh đêm bế mạc Confed Cup 2017
3 – Với việc cả 3 đội bóng ở châu Âu gồm: Bồ Đào Nha, Đức và Nga cùng góp mặt tại Confederations Cup khiến đây là kỳ Confederations Cup đầu tiên có sự góp mặt của 3 đội tuyển đến từ cùng 1 Liên đoàn châu lục. Năm đội còn lại ở Confederations Cup 2017 là New Zealand, Mexico, Cameroon, Chile, Australia.
0 – Với việc HLV Joachim Loew giúp tuyển Đức vô địch, như vậy vẫn chưa có một HLV ngoại nào từng dẫn dắt một đội tuyển lên ngôi ở Confederations Cup.
150 – Đánh bại Cameroon 3-1, HLV Joachim Loew đạt cột mốc 150 trận cầm quân với tuyển Đức và ấn tượng hơn đó cũng là chiến thắng thứ 100 của ông với Cỗ xe tăng Đức. Trên bảng vàng thành tích bóng đá nước nhà, Loew chỉ còn thua kém 17 trận dẫn dắt so với huyền thoại Sepp Herberger, cố chiến lược gia đã đưa CHLB Đức lên ngôi vô địch World Cup đầu tiên trong lịch sử vào năm 1954.
38 – Ba mươi tám năm và bốn tháng là số tuổi của Rafa Marquez, cầu thủ già nhất tham dự Confederations Cup 2017. Với 3 trận đấu ra sân, tuyển thủ Mexico này đã trở thành cầu thủ già thứ hai ra sân thi đấu trong lịch sử Confederations Cup sau Ali Boumnije, người từng vào sân ở tuổi 39 năm và 2 tháng hồi năm 2005. 
36 – Ba mươi sáu năm và 98 ngày là số tuổi giúp Anthony Hudson trở thành HLV trẻ nhất trong lịch sử Confederations Cup khi ông chỉ đạo New Zealand thi đấu trận khai mạc gặp chủ nhà Nga. Kỷ lục cũ thuộc về cựu HLV Nigeria, Shaibu Amodu với 36 năm và 263 ngày tại Confederations Cup 1995.
18 – Ra sân khi chỉ 18 tuổi đã giúp Dane Ingham trở thành cầu thủ trẻ thứ hai ra sân thi đấu tại một kỳ Confederations Cup. Đồng đội của anh ở tuyển New Zealand, Chris Wood trước đó là người giữ kỷ lục, sau khi ra sân thi đấu ở Nam Phi năm 2009 ở tuổi 17 và sáu tháng.
262 – Số chuyến tàu miễn phí phục vụ cho các nhiệm vụ chung và giới truyền thông.
3.087 – Số đại diện truyền thông, bao gồm cả các đài truyền hình làm việc tại 4 thành phố tổ chức giải đấu.
5.844 – Số tình nguyện viên.
56.000 – Số vé tàu miễn phí được phát ra.
392.222 – Thẻ ID dành cho cổ động viên được phát hành.

Tin cùng chuyên mục