Đêm 30-12, Manchester United đã miễn cưỡng đón nhận án treo giò 3 trận đối với tiền đạo trẻ Wayne Rooney và đương nhiên là HLV Alex Ferguson hết sức bất mãn. Theo ông, đúng là bàn tay của Rooney đã tiếp xúc với mặt của cầu thủ Bolton Tal Ben Haim trong trận đấu hôm 26-12, nhưng đó chỉ là một cái quệt nhẹ chứ hoàn toàn không phải là cú ra đòn nặng ký đến độ Tal Ben Haim lăn lộn trong vài phút. Và đã là cái quệt nhẹ thì không thể xem đây là một tội tương đương với một pha truy cản tàn khốc hay một cú đánh cùi chỏ.
![]() |
HLV Alex Ferguson. |
Ông tuyên bố: “Ngay cả những ai chỉ trích Rooney nặng nề nhất cũng sẽ phải nói rằng hình phạt này quá bất công. Mỗi người đàn ông và cả con chó của anh ta đều có thể thấy hành vi của Rooney không phải là hành vi bạo lực. Có thể là cậu bé Rooney của chúng tôi đã ngờ nghệch khi đưa tay vào mặt Tal Ben Haim, nhưng cậu ta chưa bao giờ vung ra một cú đấm. Rooney chỉ đẩy đối thủ đi vì lúc đó ai nấy đều đang nặng lời với cậu ấy”.
Nhấn mạnh hơn nữa, Ferguson tiếp tục cho rằng thật bất công nếu không có lòng vị tha và đòi hỏi một cầu thủ chưa tới 20 tuổi ứng xử như một người đàn ông 30 tuổi: “Sự nổi tiếng của Rooney là điều không bình thường cho một thanh niên 19 tuổi. Không thể bắt một cầu thủ 19 tuổi cư xử như một người già dặn. Hơn thế nữa, các cầu thủ thi đấu ở vai trò tiền đạo bao giờ cũng bùng nổ và chúng ta không thể bắt họ dẹp tính quyết liệt ấy đi. Ngay cả Pele cũng quyết liệt. Maradona thì đã từng bị đuổi khỏi sân ở World Cup. Nếu lấy tính quái quỷ khỏi các tiền đạo, nếu lấy trái tim ra khỏi họ, chúng ta sẽ không còn có được tài năng của họ nữa”.
Tóm lại là Ferguson đã đón nhận bản án của Rooney với một sự nóng giận đã được báo trước. Rooney sẽ vắng mặt trong trận đấu với Middlesbrough vào ngày 1-1 này, trận đấu với Tottenham vào giữa tuần sau và một trận vòng 3 Cúp FA với Exeter City.
![]() |
Rooney (trái) chính thức vắng mặt trong 3 trận tới của Manchester United. |
Cũng vào lúc nhận lời cáo buộc của LĐBĐ Anh, HLV Alex Ferguson đã giận dữ chỉ trích quy trình xử lý kỷ luật của Liên đoàn – không tạo điều kiện cho đối tượng bị xử lý dự buổi xử lý hoặc khiếu nại bản án. Ferguson nói tiếp: “Thật vô đạo đức nếu phủ nhận quyền của một con người. Tôi thật không hiểu nổi. Chúng tôi cảm thấy đã có một sự thiên lệch trong việc xử lý Manchester United”. Sự thiên lệch đó là gì? Ferguson nói tiếp rằng đặc biệt Manchester United bị gây khó dễ vì họ xuất hiện trên truyền hình nhiều hơn bất cứ đội bóng nào khác. Thế nên, “hệ thống xử lý kỷ luật của LĐBĐ Anh chẳng công bằng, trừ phi họ có thể xem được băng ghi hình của tất cả các trận khác ở Premier League và đánh giá cho công tâm”.
Điều đáng nói nữa là không chỉ Ferguson mà ngay cả HLV Sam Allardyce cũng đả kích cách xử lý của Liên đoàn. Tal Ben Haim đã giả vờ như thể quá đau đớn và vì thế anh ta cũng bị buộc tội là đóng kịch trên sân. Nhưng dưới mắt Sam Allardyce, “tôi không hiểu nổi tại sao Tal Ben Haim lại có tội một khi anh ta là nạn nhân của hành vi bạo lực. Chúng tôi sẽ chống lại lời cáo buộc Tal Ben Haim vì anh ta chẳng làm gì sai. Khi gởi bằng chứng lên Liên đoàn, chúng tôi sẽ gởi đĩa DVD, trong đó có nhiều trường hợp khác chẳng bị trừng phạt”.
Đến đây, Ferguson lại nói vào: “Tôi hiểu vì sao Bolton sẽ khiếu nại. Nếu Rooney có hành vi bạo lực với BTal Ben Haim thì tại sao nạn nhân cũng bị phạt?”
Tiến Minh
Các tin, bài viết khác
-
Barca có thể chỉ đăng ký được 17 cầu thủ trước trận khai màn
-
Cờ vua nữ Việt Nam cần đổi mới?
-
Hattrick ấn tượng của Marianne Vos tại Tour of Scandinavia
-
Khi Neymar và Messi khiến HLV Galtier... bối rối
-
Đại hội TDTT thủ đô Hà Nội tổ chức thi đấu 25 môn
-
Hơn 60 đội tranh ngôi cao nhất giải vô địch bóng rổ trẻ 3x3 U16, U18 toàn quốc
-
Bóng chuyền Hà Nội tìm nguồn lực dài hơi để vượt khó
-
Bắn súng Đại hội TDTT TPHCM 2022: Nhiều hảo thủ tranh tài
-
Ronaldo quyết tâm trở lại đội hình chính
-
HLV Nguyễn Quốc Tuấn đề nghị BTC bảo đảm an toàn ở trận chung kết U16 Đông Nam Á