Ghi 22 bàn thắng ở mùa giải 2011, Merlo chính thức trở thành huyền thoại của V-League với thành tích vô tiền khoáng hậu: 3 năm liên tiếp giành danh hiệu Vua phá lưới!
1. Ngày mới đến đầu quân cho SHB Đà Nẵng thông qua lời giới thiệu của người bạn bạc mệnh Molina hồi đầu năm 2009, tiền đạo Gaston Merlo bị các đồng đội chê là “không biết đá bóng”. Sau màn trình diễn kém thuyết phục tại Cúp bóng đá Hoàng đế Quang Trung, Merlo còn gặp vấn đề về sức khỏe. Lúc ấy, “bệnh nhân người Argentina” (gọi theo tên bộ phim “Bệnh nhân người Anh” do Anthony Minghella đạo diễn, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Michael Andaatje) bị các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng và Viện Tim mạch Việt Nam chẩn đoán bị hở van tim, không thể chơi thể thao cường độ cao. Cũng may, sau khi ra Bệnh viện Thể thao Việt Nam tái khám, chân sút người Argentina này được các bác sĩ kết luận: đủ điều kiện sức khỏe để đá bóng. Lập tức, Merlo được HLV Lê Huỳnh Đức tung ra sân và anh đã ghi dấu ấn ngay trong lần đầu tiên có mặt ở V-league bằng cú đúp vào lưới thủ môn Mạnh Hà (QK4), góp phần đem về chiến thắng đậm 5-2 cho SHB Đà Nẵng. Kể từ thời điểm đó, Gaston Merlo hợp cùng Almeida hình thành nên “bộ đôi nguyên tử” trên hàng công của đội bóng sông Hàn. Ba mùa giải gắn bó với SHB Đà Nẵng, Merlo liên tục chinh phục hết kỷ lục này đến kỷ lục khác của V-League. Đến thời điểm này, Merlo đã qua mặt Almeida để trở thành huyền thoại khi lập hattrick danh hiệu Vua phá lưới 3 mùa liên tiếp: 2009, 2010 và 2011.
![]() |
Tiền đạo Gaston Merlo (27). Ảnh: Phi Hải |
2. Với chiều cao 1m92 và những cú bật nhảy có điểm dừng trên không, Merlo cực kỳ nguy hiểm trong các tình huống không chiến. Ở mùa giải 2009, quá nửa trong tổng số 15 bàn thắng của Merlo đều được ghi bằng những quả đánh đầu. Tuy nhiên, với tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, dần dà Merlo cũng đã cải thiện đáng kể khả năng ghi bàn bằng chân của mình. Thậm chí đến thời điểm hiện tại, Merlo là một trong số hiếm hoi các tiền đạo ngoại ở Việt Nam có khả năng dứt điểm cực kỳ đa dạng, đánh đầu là sở trường nhưng sút bóng bằng cả 2 chân cũng rất chuẩn. Sau khi Almeida chia tay với đội bóng sông Hàn, Merlo chính thức trở thành lựa chọn số 1 của HLV Lê Huỳnh Đức trong vai trò tiền đạo cắm và là nhân tố không thể thay thế trong lối chơi của SHB Đà Nẵng suốt từ đó đến nay.
Ở SHB Đà Nẵng, Merlo không vui vẻ, hòa đồng như Nguyễn Rogerio nhưng anh lại rất được các đồng đội tôn trọng bởi sự chuyên nghiệp trong tập luyện lẫn thi đấu của mình. Cứ hễ đã xỏ giày ra sân, dù là đá tập hay thi đấu, Merlo luôn chơi hết khả năng và không ít lần, anh trở thành “mồi lửa” trên sân vì lối chơi quá “nhiệt” của mình. Cũng chính vì thế, chân sút người Argentina này thường phải nhận thẻ khá vô duyên nhưng ngược lại, chính sự năng nổ, lối chơi lăn xả của Merlo nhiều lúc là tác nhân kích thích tinh thần thi đấu của toàn đội.
3. Mùa này, đã có lúc Merlo sa sút phong độ vì những rắc rối xung quanh chuyện đi-ở nhưng anh vẫn là chân sút số 1 của đội bóng sông Hàn. Thậm chí ở giai đoạn cuối mùa, khi nhiều vị trí xung quanh có dấu hiệu lỏng chân bởi SHB Đà Nẵng đã hết động lực, Merlo vẫn miệt mài cày ải và ghi bàn đều đặn. Với anh, ghi bàn không chỉ là nhiệm vụ mà còn là niềm khát khao cháy bỏng: “Đã là cầu thủ, lại thi đấu ở vị trí tiền đạo thì nhiệm vụ tối thượng của tôi là ghi bàn để giúp đội nhà giành chiến thắng, đấy là điều tiên quyết còn những danh hiệu cá nhân chỉ là điều thứ yếu đối với tôi!”.
V-League đã từng ghi dấu giày của không biết bao nhiêu ngoại binh và trong số ấy, những người có ý thức chuyên nghiệp như Gaston Merlo, không phải là nhiều.
Kỳ 3: Lựa chọn nào cho chân sút Việt?
HẢI NAM
Các tin, bài viết khác
-
FIFA ấn định thời gian và địa điểm bốc thăm chia bảng VCK World Cup nữ 2023
-
Việt Nam đăng cai vòng loại bảng U17 châu Á 2023
-
Đội tuyển Việt Nam sẽ so tài cùng đội Afghanistan tại TPHCM
-
Quang Hải vào “khoác áo” CLB Cần Thơ
-
Xứng danh Quả bóng Vàng Việt Nam
-
AMY CUP: Xăng dầu Phước Hưng đăng quang vô địch, khép lại giải đấu đầy sôi động và thành công
-
HAGL chia tay AFC Champions League 2022 bằng chiến thắng
-
Futsal nữ Việt Nam kết thúc tập huấn nước ngoài, gia nhập ‘làng’ SEA Games 31
-
Đội Olympic Việt Nam sẽ dự phòng cho U23 Việt Nam ở SEA Games 31
-
AMY CUP: 2 trận BK kịch tính phải đá 11m luân lưu, Xăng dầu Phước Hưng tái chiến Nghĩa Tình - Kim Ngân ở CK