Cơn mưa vàng sẽ lại tiếp tục

Ngày thi đấu áp chót của SEA Games 31 (21-5), các đội tuyển thể thao tiếp tục thi đấu và Đoàn thể thao Việt Nam dự liệu giành them nhiều tấm HCV ngay trong các nội dung sở trường.
Cầu lông Việt Nam sẽ thi đấu bán kết nội dung đôi nam trong ngày. Ảnh: MINH CHIẾN
Cầu lông Việt Nam sẽ thi đấu bán kết nội dung đôi nam trong ngày. Ảnh: MINH CHIẾN

Bắn súng: Các xạ thủ Phùng Việt Dũng, Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Thành Nam đấu 50m súng trường hơi ba tư thế. Các xạ thủ Trần Quốc Cường, Bùi Thị Thu Thủy, Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy đấu nội dung 10m súng ngắn hơi hỗn hợp nam-nữ. Xạ thủ Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Lệ Quyên, Đặng Hồng Hà thi đấu 10m súng trường hơi di động. Các xạ thủ Lê Nghĩa, Nguyễn Hoàng Điệp, Nguyễn Văn Toàn thi đấu bắn đĩa bay nam. Thi đấu các nội dung đầu từ 9 giờ sáng tại trường bắn thuộc Trung tâm HLTTQG Hà Nội.

Lặn: Cung thể thao dưới nước Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội) tiếp tục tổ chức môn lặn. Ngày đầu thi đấu, nội dung vòng loại tranh tài từ 10 giờ sáng còn chung kết lúc 18 giờ chiều. Nội dung thi đấu ngày đầu gồm 100m vòi hơi chân vịt nam, 100m vòi hơi chân vịt nữ, 100m chân vịt đôi nam, 100m chân vịt đôi nữ, 1500m vòi hơi chân vịt nam, tiếp sức 4x200m vòi hơi chân vịt nữ, 4x200m vòi hơi chân vịt nam.

Xe đạp: Đội xe đạp Việt Nam sẽ thi đấu xuất phát đồng hành cá nhân nam trong ngày, bắt đầu từ 9 giờ sáng và mục tiêu chỉ là phấn đấu có huy chương.

Canoeing: Nội dung thuyền bốn nữ C4 500, Trương Thị Phương, Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương, Nguyễn Thị Ngân thi đấu với đội Myanmar, Thái Lan, Indonesia. Nội dung thuyền bốn nam K4 500, Sơn Văn Cường, Tống Hoàng Nam, Nguyễn Minh Tuấn, Lý Văn Phát thi đấu với đội Myanmar, Indonesia, Thái Lan, Singapore, Campuchia. Nội dung thuyền bốn nữ K4 500, Đỗ Thị Thanh Thảo, Ngô Phương Thảo, Lương Thị Dung, Ngô Thị Thu Hiền thi đấu với đội Indonesia, Thái Lan, Singapore. Nội dung thuyền đơn nữ C1 200 Nguyễn Thị Hương thi đấu với đối thủ Indonesia, Myanmar, Philippines, Thái Lan, Singapore. Nội dung thuyền bốn nữ C4 200, Trương Thị Phương, Nguyễn Thị Lý, Hoàng Thị Huệ, Nguyễn Thị Ngân thi đấu với Myanmar, Indonesia, Thái Lan. Các nội dung bắt đầu lúc 9 giờ 30 sáng. Ngày 21-5 là ngày cuối của môn này.

Trịnh Linh Giang đang tìm cơ hội vào tranh trận đấu cuối cùng nội dung đơn nam tại SEA Games 31. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Vovinam: Trong ngày sẽ tranh tài hạng 55kg đối kháng nữ, biểu diễn song luyện mã tấu và tứ tượng côn pháp. Các nội dung bắt đầu lúc 13 giờ.

Cử tạ: Đội cử tạ Việt Nam sẽ đấu hạng 75kg nam, 81kg nam, 64kg nữ và 71kg nữ. Nội dung sẽ diễn ra từ 10 giờ sáng tại nhà thi đấu thộc Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao Hà Nội.

Cầu lông: Môn cầu lông thi đấu bán kết các nội dung đôi nam, đôi nữ, đơn nam, đơn nữ, đôi nam-nữ. Chúng ta đã có đôi nam Đỗ Tuấn Đức, Phạm Hồng Nam lọt vào bán kết nội dung. Nguyễn Tiến Minh cũng lọt vào bán kết nội dung đơn nam.

Cờ vua: Ngày cuối tại SEA Games 31, các kì thủ sẽ thi đồng đội cờ chớp nam, nữ. Việt Nam đặt mục tiêu giành ít nhất một Huy chương Vàng ở ngày thi đấu khi có sự góp mặt của Lê Quang Liêm, Lê Tuấn Minh (nam) và Phạm Lê Thảo Nguyên (nữ).

Xe đạp đang bước vào những nội dung cuối cùng tại SEA Games 31. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Aerobic: Môn này bắt đầu tranh tài tại Cung thể thao Quần ngựa (Hà Nội) và ngày đầu cá nhân nam, chủ nhà Việt Nam có vận động viên Phan Thế Gia HIển góp mặt và thi đấu cùng các tuyển thủ của Thái Lan, Campuchia, Philippines. Ở nhóm bộ ba chúng ta có Lê Hoàng Phong, Nguyễn Chế Thanh, Trần Ngọc Thùy Vi thi đấu với đội Campuchia, Thái Lan, Philippines.

Bóng ném: Môn bóng ném trong nhà sẽ kết thúc lượt trận vòng bảng lượt về thứ hai của nội dung nam, nữ tại nhà thi đấu Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh. Đội nam, nữ Việt Nam cùng gặp đối thủ Thái Lan ngày cuối và đây là những trận quyết định để tranh tấm Huy chương Vàng cao nhất. Trận đấu của nữ thi đấu lúc 15 giờ chiều còn trận đấu của nam diễn ra lúc 17 giờ chiều. Ngày 2/5 là ngày cuối của thi đấu bóng ném trong nhà SEA Games 31.

Judo: Tuyển judo Việt Nam sẽ thi đấu nhóm hạng cân nam 55kg (Nguyễn Hoàng Thanh), nữ 45kg (Đỗ Thu Hà), 48kg (Hoàng Thị Tình) trong ngày tranh tài 20/5 tại nhà thi đấu Hoài Đức (Hà Nội). Vòng loại bắt đầu lúc 12 giờ 30 và chung kết sẽ là từ 16 giờ 45.

Cầu mây: Nội dung đội tuyển bốn người nam, nữ là nội dung thi đấu cuối cùng. Lượt đấu loại diễn ra lúc 10 giờ sáng còn các trận bán kết bắt đầu từ 13 giờ chiều. Chung kết nam sẽ là lúc 15 giờ còn chung kết nữ lúc lúc 16 giờ. Môn cầu mây tổ chức tại nhà thi đấu quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Quần vợt: Ngày 21-5, các tay vợt Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang sẽ thi đấu bán kết đơn nam. Đây là hai niềm hy vọng giành Huy chương Vàng của đội tuyển quần vợt Việt Nam. Hiện tại, Lý Hoàng Nam đang là đương kim vô địch đơn nam từ SEA Games 30-2019 tại Philippines.

Tin cùng chuyên mục