Đã khá lâu rồi, có lẽ phải mấy tháng nay, giới mộ điệu Chelsea mới lại được thấy Chelsea của họ thi đấu đâu ra đó như một đội bóng đúng nghĩa. Tuy nhiên, nếu trận thắng 2-0 trên sân Copenhagen thắp lên những hy vọng mới thì nó cũng để lại một số thách thức.
...Bị loại khỏi Cúp FA và kém Man.United tới 12 điểm ở Premier League, đội bóng của Carlo Ancelotti rất cần một kết quả tốt và quan trọng không kém là cần một cuộc trình diễn hài hòa có tính khích lệ. Trên sân Copenhagen, một Copenhagen suốt 2 tháng rưỡi nay không đá một trận tranh giải chính thức nào, Chelsea đã đạt được cả 2 điều họ cần tìm.
![]() |
Trong trận gặp Copenhagen, Drogba chỉ được đưa vào sân khi chiến thắng đã an bài. |
Họ làm được điều đó nhờ Ancelotti quyết định chuyển sang sơ đồ chiến thuật 4-4-2, với Torres - Anelka đá trung phong và Drogba ngồi ghế dự bị. Anelka đã chứng tỏ giá trị của anh ta bằng 2 pha ghi bàn có thể gọi là kinh điển. Torres tuy còn trầy trật, chưa ngon trớn trong cách tiếp bóng nhưng cũng đã toát lên những tín hiệu lạc quan khi kết hợp với Anelka.
Phía dưới cặp trung phong đó, Malouda và Ramires đương nhiên chưa thể sánh được Gareth Bale hay Walcott nhưng cũng đã cùng cặp tiền vệ trung tâm Lampard - Essien giữ cho sơ đồ chiến thuật và lối chơi của Chelsea trong một hình hài tốt đẹp. Lần đầu tiên sau rất nhiều trận đấu, đội hình Chelsea đã vận hành trơn tru ngay từ đầu, nắm ưu thế và tỏ ra sắc bén. Thế nên, giới bình luận ở nước Anh coi 4-4-2 là con đường đi lên của Chelsea kể từ đây.
o0o
Nhưng trong con đường đi lên ấy, liệu Chelsea có để rớt lại một vài tên tuổi nào hay không và điều này có làm chậm bước tiến của họ hay không, đó lại là một câu chuyện khác. Báo chí Anh bảo rằng Torres vẫn còn thất bại ở 2-3 cơ hội anh có được tại Đan Mạch. Nhưng không, theo Mitch Phillips của Reuters thì không phải vậy. Drogba mới là người thất bại lớn nhất trên sân Copenhagen. Lâu nay vẫn là số một trong danh sách tiền đạo, nhưng Drogba bị gạt khỏi thành phần xuất phát và khi anh ta vào thay Anelka thì tỷ số đã là 2-0 và chiến thắng đã an bài.
Tại sao lại như vậy chứ? Ancelotti giải thích là do Drogba đã phải vắt sức vào 120 phút ở trận Cúp FA trước đó nên ông muốn sử dụng cặp Torres và Anelka khỏe mạnh hơn. Và nhờ sử dụng bộ đôi này nên “nhập cuộc rất tốt, từ đó tấn công dễ dàng hơn”. Ông cam kết Drogba sẽ chẳng có vấn đề gì, “cậu ấy vẫn chú tâm vào nhiệm vụ chung, như các cầu thủ khác”.
Đâu dễ gì đơn giản như vậy được! Ngay cả khi được ra sân thi đấu thường xuyên, được trọng vọng ở vị trí tiền đạo số một thì cũng đã khá nhiều lần Drogba giận lẫy, làm mình làm mẩy rồi. Nếu Drogba quả thực bị dạt ra ghế dự bị, đó sẽ là nơi bắt nguồn những vụ lộn xộn, những chia rẽ mới. Mà tình thế của Chelsea hiện thế nào thì ai nấy đều đã biết: Họ vừa cố gắng chinh phục chức vô địch Champions League, vừa nỗ lực vớt vát chút hy vọng còn sót lại ở Premier League nên họ đang cần sự đồng lòng hơn bao giờ hết trong vài tháng còn lại của mùa bóng.
Mitch Phillips đúc kết: “Thời điểm có thể định đoạt cho cả 3 tháng còn lại chính là cuộc tiếp đón Man.United vào đêm thứ Ba tuần tới. Nếu Ancelotti duy trì 4-4-2 và Drogba một lần nữa ngồi dự bị, điều đó có nghĩa ông ta đang 2 lần mạo hiểm. Thứ nhất là mạo hiểm với tính khí dỗi hờn của Drogba, điều đó rõ nhất. Thứ nhì là mạo hiểm với hàng tiền vệ mạnh của Man.United. Với Nani và Ryan Giggs, Man.United có khả năng giãn rộng đội hình tấn công để làm choáng ngợp tuyến giữa Chelsea, qua đó hủy diệt cái niềm tin sơ khai mà Chelsea mới tìm được”.
o0o
Nghe vậy quả là... thấy ghê thật đấy. Nhưng dĩ nhiên là Ancelotti vẫn chỉ muốn nhìn mọi chuyện bằng một màu hồng: “Trận gặp Man.United sẽ là một cơ hội lý tưởng để thôi thúc chúng tôi tiếp tục thể hiện đẳng cấp”. Hãy đợi đấy!
Hưng Nguyên
Các tin, bài viết khác
-
U23 Việt Nam ra sân tập, thoải mái chờ Malaysia
-
Bảng tổng sắp huy chương ngày 17-5: Bơi Việt Nam tiếp tục phá kỷ lục SEA Games
-
Đội tuyển bơi Việt Nam lần đầu giành HCV 4x200m tự do nam
-
Xem Trương Thị Kim Tuyền thăng hoa vô địch SEA Games 31
-
Tuyển vật giành 6 HCV ngay ngày khai cuộc
-
Đội tuyển nữ futsal Việt Nam đến gần với tấm HCV tại SEA Games 31
-
Nguyễn Văn Lai chốt chỉ tiêu 16 HCV cho đội điền kinh Việt Nam
-
Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL tặng bằng khen cho Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Thị Huyền trên sân Mỹ Đình
-
Thông số 400m rào nữ đã thay đổi ra sao sau 20 năm ở đấu trường SEA Games
-
Chuyên gia Simeonov khen cả Lan và Lịch