Có “vấn đề”

Hình ảnh cầu thủ Huy Hoàng lắc lư, mất kiểm soát và gây tai nạn giao thông ở Thanh Hóa mấy ngày qua vẫn tiếp tục được dư luận quan tâm. Người ta quan tâm ở chỗ anh là cựu tuyển thủ quốc gia và hiện là thủ quân CLB Sông Lam Nghệ An.

Đáng quan tâm hơn khi còn ở tuyển, anh là mẫu cầu thủ quyết liệt và không kém tài hoa. Vị trí của Huy Hoàng làm cho khán giả an tâm khi đội tuyển phải đối mặt với những đối thủ có hàng công mạnh. Cho đến bây giờ, vị trí của anh vẫn chưa có ai thay thế hiệu quả hơn. Vì vậy, ai cũng sốc với hình ảnh của một Huy Hoàng không kiểm soát được hành vi của mình và như đang bị tác động của một điều gì đó.

Kết luận cuối cùng vẫn chưa có, nên mọi người vẫn đoán già đoán non và đưa ra rất nhiều giả thuyết. Sự phỏng đoán càng rối hơn bởi thông tin liên quan lại trái ngược nhau. Ngay khi tai nạn xảy ra và xác minh đây chính là cầu thủ Huy Hoàng, công an địa phương cho rằng đây chỉ là vụ tai nạn… nhẹ, không gây hậu quả gì nên chỉ xử lý hành chính.

Trong lúc video clip quay cảnh Huy Hoàng đang lắc lư tràn ngập trên mạng thì HLV Hữu Thắng vội vã khẳng định Huy Hoàng gây tai nạn là do say rượu. Lý do này cũng được chính cầu thủ này khai báo với cảnh sát giao thông trong buổi làm việc hôm sau. Nhưng thật trái khoáy khi một cảnh sát giao thông có mặt tại hiện trường lúc đó tiết lộ Huy Hoàng hoàn toàn không có mùi bia rượu!

Có lẽ nhiều người biết đằng sau sự vội vã của HLV Hữu Thắng nói về học trò của mình là gì, nên người ta cũng tiếc cho vị HLV này. Ai cũng vậy, trước một vụ việc xảy ra bất ngờ, đều có xu hướng bảo vệ mình và người thân. Nhưng ở đây, bảo vệ bằng cách vội vã tuyên bố khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng có khi lại tác dụng ngược.

Tuy nhiên, dư luận đang tập trung khơi gợi và nhắc lại một số cầu thủ dính đến ma túy trước đây của CLB Sông Lam Nghệ An là không nên, bởi có những người đã giải nghệ, có người cố gắng vượt qua cám dỗ và làm lại cuộc đời. Nhưng đó cũng là điều nhắc nhở ban huấn luyện và giới chức bóng đá nơi này nói riêng và các CLB nói chung về quá trình quản lý và rèn luyện cầu thủ. Ít nhất cũng nên rà soát lại những lỗ hổng nào khiến những người của công chúng sa ngã và để lại hình ảnh không đẹp trong lòng người hâm mộ.

Cầu thủ là người của công chúng, vì vậy, trước hàng triệu người hâm mộ, họ không những thi đấu đẹp mà còn phải thể hiện được hình ảnh đẹp của mình bên ngoài sân cỏ. Với những cầu thủ đẳng cấp thế giới, mỗi bước đi của họ đều được dư luận theo dõi, nên cũng thường xảy ra những scandal không hay ho gì. Có điều, khi xảy ra bất cứ vụ việc nào dù nhỏ, cầu thủ đều bị xử lý đến nơi đến chốn, thậm chí phải hầu tòa.

Ở các nước, họ xem CLB là môi trường đào tạo, rèn luyện kỹ năng và đạo đức cầu thủ, nên yếu tố kỷ luật luôn được đặt lên hàng đầu. Có lẽ điều này ở ta không được quan tâm nên cầu thủ ngoài việc đua đòi ăn chơi khi có nhiều tiền trong tay, còn rất dễ bị sa ngã bởi những cám dỗ chết người.

Nói cho cùng, nếu Huy Hoàng chỉ say rượu (mà lý do này ít ai tin được) gây tai nạn giao thông thì hình ảnh của anh cũng đã mất đi trong lòng người hâm mộ. Khi đó, cũng cần xem lại trách nhiệm của ban huấn luyện CLB trong việc quản lý, rèn luyện cầu thủ. Quan trọng hơn, khi đã để xảy ra vụ việc không hay như vậy cũng có nghĩa môi trường sinh hoạt và huấn luyện nơi đó đang có vấn đề. 

DƯƠNG NGỮ YÊN

- Thông tin liên quan:

>> Xung quanh chuyện cựu tuyển thủ Huy Hoàng “phê thuốc” - Ai cũng biết, nhưng…

Tin cùng chuyên mục