Vòng chính được xem là vòng đại cao thủ Billard thế giới khi góp mặt 14 cơ thủ có thứ hạng cao nhất UBM cộng với 15 cơ thủ xuất sắc của vòng loại thứ 4 và 3 cơ thủ nhận suất đặc cách. 32 cơ thủ chia thành 8 bảng, mỗi bảng 4 cơ thủ thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 2 cơ thủ vào vòng Knock out tranh ngôi vô địch.
Việt Nam góp mặt ở vòng chính với 5 cơ thủ, trong đó Trần Quyết Chiến, Nguyễn Quốc Nguyện, Ngô Đình Nại có thứ hạng thế giới cao được lọt vào thẳng. Hai tay cơ còn lại Đỗ Nguyễn Trung Hậu và Mã Minh Cẩm giành vé từ vòng loại thứ 4.
Nằm tại bảng G cùng với các cơ thủ nổi tiếng như Cho Jae Ho (Hàn Quốc), Bury (Pháp) và Morales (Colombia), cơ thủ Việt Nam Đỗ Nguyễn Trung Hậu thi đấu khá xuất sắc. Ngay trận đầu tiên, anh đánh bại được cơ thủ Cho Jae Ho với điểm số 40/25 sau 23 lượt cơ. Tiếp sau đó anh đánh bại Bury với tỷ số 40/37 đảm bảo chiếc vé vào vòng Knock out dù trận cuối có thất thủ trước Morales 37/40.

Bốn cơ thủ còn lại của chúng ta đều phải sớm rời cuộc chơi, trong đó đáng tiếc nhất là trường hợp của Ngô Đình Nại và Nguyễn Quốc Nguyện. Sau khi thua trận đầu tại bảng D trước Kim Haeng Jik (Hàn Quốc) 22/40, Ngô Đình Nại xuất sắc đánh bại cơ thủ quái kiệt của làng Billiard thế giới Sayginer (Thổ Nhĩ Kỳ) với tỷ số 40/25. Trong trận đấu cuối bảng D gặp Cenet (Thổ Nhĩ Kỳ), Ngô Đình Nại lại xử lý đường cơ cuối cùng không tốt để bi đá khiến anh nhận thất bại đáng tiếc 39/40. Bởi thành công trong tình huống này, Ngô Đình Nại sẽ giành chiến thắng lọt tiếp vào vòng trong.
Một chút luyến tiếc cho cơ thủ Nguyễn Quốc Nguyện tại bảng F khi anh có 2 trận thắng trước Andersen (Đan Mạch) 40/31, Dion Delin (Đan Mạch) 40/34 nhưng để thua Tasdemir (Thổ Nhĩ Kỳ) 22/40. Do bảng này có 3 cơ thủ cùng có 2 trận thắng và 1 trận thua, nhưng Nguyễn Quốc Nguyện thua chỉ số phụ hệ số trung bình lượt cơ so với Tasdemir và Nelin đành bị loại.
Trong khi đó, Trần Quyết Chiến không có được phong độ và tâm lý thi đấu tốt khi thất thủ cả 3 trận tại bảng C trước Daniel Sanchez (Tây Ban Nha) 23/40, Choi Sung Won (Hàn Quốc) 32/40, Heo Jung Han (Hàn Quốc) 33/40 đứng cuối bảng bị loại. Tương tự như vậy, Mã Minh Cẩm thất bại cả 3 trận tại bảng H trước Coklu (Thổ Nhĩ Kỳ)38/40, Philipoom (Bỉ) 18/40 và Zanetti (Italia) 25/40.
Theo kết quả bốc thăm vào sáng nay, Đỗ Nguyễn Trung Hậu sẽ gặp cơ thủ Tasdemir (Thổ Nhĩ Kỳ) ở vòng Knock out gồm 16 cơ thủ đánh loại trực tiếp.
Các tin, bài viết khác
-
Hồng Ly hạ “thần đồng” Billiards thế giới Cho Myung Woo lọt vào vòng chung kết
-
“Đệ nhất quyền thủ” Canelo Alvarez: Muốn hoàn tất “Trận Trilogy” với Gennady Golovkin, muốn tái chiến Dmitry Bivol để báo thù
-
Cơ thủ Hồng Ly ngoạn mục vượt qua khung cửa hẹp vào vòng trong
-
Thành tích VĐV SEA Games 31 cũng là cuộc đua của các địa phương
-
Sau SEA Games 31, Quách Thị Lan là đại diện duy nhất dự vô địch điền kinh thế giới?
-
Chiêm Hồng Thái cùng 8 cơ thủ Việt Nam tiến vào vòng 3 giải Billiards World Cup TPHCM 2022
-
Thể thao Việt Nam thành công về phương diện thành tích
-
Vừa khép lại SEA Games 31, các quốc gia chuẩn bị họp Hội nghị Trưởng đoàn SEA Games 32
-
Dàn cơ thủ Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại giải Billiards Carom 3 băng World Cup – TPHCM 2022
-
FE CREDIT thưởng “nóng” 3 tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam