Không ai xem trọng Confederations Cup 2005 bằng người Đức. Đây chính là cơ hội rèn quân duy nhất trước vòng chung kết World Cup 2006 của ông Jurgen Klinsmann và các học trò. Bởi vì, ngoài các trận giao hữu, tuyển Đức với tư cách chủ nhà đã không phải tham gia các trận vòng loại. Đây cũng là dịp để người Đức tự chiêm nghiệm lại bản thân sau thất bại chua cay tại Euro 2004 (bị loại ngay từ vòng 1).
Ông Jurgen Klinsmann cho biết: “Chúng tôi muốn các cầu thủ cùng tiến bộ trong suốt giải đấu này như một tập thể thống nhất. Confederations Cup 2005 thật sự quan trọng với chúng tôi. Đây là cơ hội duy nhất để sát cánh cùng nhau trong một giải đấu và chúng tôi phải thấy chúng tôi có thể tự chứng tỏ như thế nào”. Hiện tại, mục đích chính của ông Klinsmann là làm sao cho công chúng Đức và các cầu thủ hiểu rằng, một thành công trên sân nhà vào World Cup năm sau là câu chuyện hoàn toàn có thể.
![]() |
Tuyển Đức “đặt cược” lớn vào Confederation Cup 2005. |
Kể từ khi tiếp quản cỗ xe tăng Đức rệu rã và già nua sau Euro 2004, ông Klinsmann đã từng bước thổi những luồng sinh khí mới vào đôïi tuyển. Người Đức quả thật đã có ít nhiều tiến bộ. Nhưng để đánh giá thực lực thật sự của các học trò qua những trận giao hữu quả là chuyện khiên cưỡng đối với ông Klinsmann.
Trong trận đấu giao hữu gần đây nhất gặp Nga – đội tuyển đang sa sút trầm trọng – các cầu thủ Đức vẫn không thể giành chiến thắng (hòa 2-2). Và kể từ trận thắng tuyển Anh vào năm 2000, người Đức vẫn chưa hề đánh bại một đội bóng hàng đầu thế giới nào trong một giải đấu quốc tế chính thức. Rõ ràng, Confederations Cup 2005 là một cơ hội quý báu cho tuyển Đức đối diện và tự đánh giá bản thân – một cơ hội mà ông Klinsmann đã chờ đợi từ rất lâu.
Tuyển Đức nằm chung bảng A với Argentina, Tunisia và Australia. Ngoại trừ Argentina là đáng ngại, hai đội bóng vô địch châu Phi và châu Đại Dương không phải là đối thủ của đội chủ nhà. Ông Klinsmann nói: “Đây là một loại sức ép mà chúng tôi cần. Nó cũng là cơ hội cho các chàng trai được ở cùng nhau trong một vài tuần đáng kể. Đây là một cơ hội không dễ gì tổ chức được. Và điều này là một liều thuốc cho đội bóng. Rõ ràng, tuy giải đấu này là một loại gánh nặng sau một mùa bóng quá dài, nhưng nó cũng sẽ có một vị thế kiểu như vậy vào năm sau”.
Dù có lợi thế sân nhà và thực lực mạnh hơn hẳn những đội bóng như Tunisia hay Australia, ông Klinsmann vẫn gặp phải một số bất lợi. Đó là hy vọng đưa tiền vệ phòng ngự Dietmar Hamann – nhà vô địch Champions League của Liverpool – vào đội hình đã bất thành do anh này vẫn còn đang chấn thương.
Bên cạnh đó, tiền đạo cao kều chuyên săn bàn bằng đầu là Miroslav Klose cũng sẽ phải vắng mặt do chưa phục hồi chấn thương… Thế nhưng, những sự vắng mặt này lại mang đến món quà đầy ý nghĩa cho tiền đạo trẻ tuổi Lukas Podolski, người đang “sản xuất” những bàn thắng cho đội bóng hạng nhì FC Cologne. Podolski, vừa tròn 20 tuổi vào thứ bảy tuần trước, đã ghi 4 bàn trong 10 lần khoác áo tuyển Đức (trong đó có bàn thắng muộn giúp đánh bại Bắc Ireland tại Belfast).
Nếu Podolsk tiếp tục ghi bàn và Michael Ballack, cùng những đồng đội đang khoác áo Bayern tiếp tục thể hiện một phong độ tuyệt vời, tuyển Đức có mọi cơ hội dâng cho đất nước món quà chiến thắng vĩ đại.
TIỂU PHƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Việt Nam'chọn' Malaysia ở trận chung kết giải U19 quốc tế
-
Cầu lông Việt Nam làm gì để có thêm nhiều tài năng như Nguyễn Tiến Minh?
-
Sandro Tonali chấn thương và khả năng rời AC Milan
-
Oleksandr Usyk vs Anthony Joshua II: Cơn thịnh nộ trên Hồng Hải sẽ chứng kiến Miêu hiệp cơ bắp - vạm vỡ
-
Cờ vua nữ Việt Nam chia tay Olympiad 2022
-
HLV Bima Sakti lên tiếng xin lỗi đội U16 Việt Nam vì hành động không đẹp của CĐV đội chủ nhà
-
Vòng đấu tứ kết giải võ tổng hợp Việt Nam sẽ diễn ra tại TPHCM
-
Viettel FC - Kuala Lumpur City (18g ngày 10-8): Chiến thắng để xốc tinh thần
-
Roller sports hướng đến chuyên nghiệp hóa
-
Barca gây ấn tượng mạnh nhất trước mùa giải mới