![]() |
Các tuyển thủ Myanmar (phải) không được mắc lại sai lầm như trận gặp Lào. Ảnh: H.H. |
Cơ hội cuối của ai? Tất nhiên không phải của Indonesia, đội ra quân trận đầu tiên trong giải, mà đó là của Myanmar, đội đã thua Lào 2-3 hai hôm trước. Có hai nguyên nhân dẫn đến trận thua mà báo chí gọi là “bất ngờ đầu tiên của giải” (nhưng SGGP thì không nghĩ thế).
Thứ nhất là tư tưởng chủ quan, đánh giá quá thấp đối thủ của Myanmar và thứ hai là yếu tố may mắn đã không đến với họ. Trong thi đấu thể thao, may mắn đôi khi chiếm hơn 50% khả năng thắng lợi của một đội bóng hay một cá nhân. Myanmar không có điều đó trong suốt 90 phút chơi trên sân.
Indonesia thì ngược lại, họ có dịp ngồi xem cả 4 đối thủ trong bảng thi đấu qua lượt trận đầu. Họ có trong tay một huấn luyện viên giỏi như ông Peter Withe và một dàn cầu thủ dày dạn trận mạc.
Nếu như vậy, Myanmar không còn cơ hội, dù là cơ hội nhỏ nhất. Nếu thua trận thứ hai trước Indonesia xem như cánh cửa vào bán kết của Myanmar sẽ đóng sập lại, dù sau đó họ còn 2 trận với Việt Nam và Singapore.
Cơ hội cuối hay không còn cơ hội tùy thuộc vào Myanmar.
LINH GIAO
Các tin, bài viết khác
-
Viettel FC - Kuala Lumpur City (18g ngày 10-8): Chiến thắng để xốc tinh thần
-
Roller sports hướng đến chuyên nghiệp hóa
-
Barca gây ấn tượng mạnh nhất trước mùa giải mới
-
Trận Siêu cúp châu Âu “dễ” nhất của Real Madrid?
-
Việt Nam quyết tâm thăng hạng
-
PSG chuẩn bị đón 'nhạc trưởng' Napoli
-
Montreal Masters: Daniil Medvedev bị chỉ trích “quay lưng lại với đất nước”, Karen Khachanov thắng trận thứ 200
-
HLV của Viettel FC im lặng trước tin đồn mâu thuẫn với ngoại binh
-
Ra mắt tân HLV trưởng đội tuyển futsal Việt Nam
-
U16 Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết giải Đông Nam Á 2022