Một cổ động viên (CĐV) bóng đá vừa đưa lên YouTube một đoạn video clip hơn 4 phút về hình ảnh CĐV Thái Lan đến sân vận động Rajamangala cổ vũ đội nhà đấu với đội tuyển Đài Loan vào ngày 12-11.
Trong ngày này, kỷ lục 50.000 khán giả đến sân đã được ghi nhận. Một “cơn lũ xanh” đã vào khu vực sân bóng để đẩy “đoàn voi chiến Thái Lan” đến vòng cuối cùng của vòng loại World Cup 2018. Chưa kể còn vài ngàn người hưởng ứng không khí và cổ vũ qua màn ảnh rộng được Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT) đặt trước sân.

CĐV Việt Nam ở khu vực VIP của Tập đoàn SCG.
Để đạt được thành công như hiện nay, “bóng đá Thái Lan không thể xây dựng trong một ngày”. Đó là thành quả phối hợp của chính phủ, liên đoàn, các giải đấu, đội bóng và cả khán giả/người hâm mộ. Trong những phát biểu của mình sau trận đấu, HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Kiatisuk Senamuang cùng các học trò luôn dành sự trân trọng đối với những tình cảm và sự ủng hộ của khán giả đối với đội nhà và luôn hiểu rằng “CĐV là một trong những yếu tố quan trọng nhất để hỗ trợ sự phát triển bền vững của một nền bóng đá quốc gia”.
Cổ động đội tuyển quốc gia
Câu chuyện về tinh thần dân tộc và tính chuyên nghiệp của CĐV Thái Lan ở trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình vào tháng 10 vừa qua vẫn còn mới nguyên. Chỉ khoảng 2.000 CĐV đủ sức làm chủ được không khí sân đấu khi liên tục hát hò, đánh trống, vẫy khăn không những suốt 90 phút mà còn trước khi bóng lăn cũng như nán lại sau khi trận đấu kết thúc.

“Làn sóng xanh” trên khán đài sân vận động Rajamangala

CĐV ở khu vực Yamaha Ultra Stand trên sân của đội SCG Muangthong United.
Trên sân Mỹ Đình, anh Somchai Pitakwong chia sẻ: Tôi và các bạn trong hội CĐV đã lên kế hoạch cho chuyến đi này từ tháng 8, sau khi trận đấu với đội tuyển Việt Nam trên sân Rajmangala, nên chi phí cũng hợp lý. Mục đích quan trọng của chúng tôi là tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển vì chắc chắn đây là một trận đấu khó cho Thái Lan. Tốn kém chi phí nhưng nhóm chúng tôi xác định đây như là chuyến du lịch thể thao, kết hợp giữa việc cổ vũ đội tuyển và đi du lịch.
Những CĐV đến từ nhiều CLB khác nhau nên bên cạnh việc cổ động cho đội tuyển Thái Lan, một số người còn mua những chiếc áo thi đấu mang tên và số áo cầu thủ mình yêu thích. Anh Chanudorn Teerawattana, thuộc hội CĐV đội SCG Muangthong United, cho biết: Giá áo đội tuyển ở một mức giá tương đối cao so với thu nhập của tôi nhưng khi mặc lên người, tôi cảm thấy tự hào và góp thêm sức mạnh cho đội tuyển. Các cầu thủ càng có động lực tranh tài trên sân đấu khi hơn hàng ngàn “cầu thủ thứ 13” luôn đứng sau ủng hộ họ. Điều quan trọng nhất là chúng tôi góp phần hỗ trợ nhà tài trợ đã mang lại những bộ trang phục chất lượng, tiếp thêm niềm tin thi đấu cho các cầu thủ Thái Lan.
THIỆN NGA
Các tin, bài viết khác
-
TPHCM tổ chức giải bóng đá nghệ thuật
-
Vì ASIAD 2018, 34 trường học tại Jakarta sẽ tạm nghỉ 11 ngày
-
Giải Bóng bàn Quốc tế Vĩnh Long 2018: Thành công ngoài mong đợi
-
Montella tin Sevilla sẽ thắng ngược ở Bayern
-
Ai sẽ là nhà vô địch?
-
Đồng hành giấc mơ học tập của bạn trẻ
-
Tập huấn Golf Truyền cảm hứng
-
Chị em golf thủ số 1 Thái Lan háo hức cho cuộc hướng dẫn tại Hà Nội
-
SCG đưa chị em golf thủ hàng đầu thế giới tới Việt Nam
-
Ariya Jutanugarn vô địch giải đấu CME Group Tour 2017