Cuộc đua xe đạp quốc tế Về Nông Thôn 2018

Cờ đến tay Bike Life Đồng Nai

Chơi khá xuất sắc trong chặng 3 diễn ra sáng nay từ Rạch Giá đi Đi Cà Mau (118 km), các tay đua Bike Life Đồng Nai đang có lợi thế rất lớn trong việc tranh chấp chiếc áo vàng trong tương lai.

Các tay đua Bike Life Đồng Nai (áo xanh) đang có ưu thế trên đường đua.
Các tay đua Bike Life Đồng Nai (áo xanh) đang có ưu thế trên đường đua.

Trước khi bước vào chặng 3, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang, Bike Life Đồng Nai đang tạo ra một thế cờ khá tốt khi mỗi đội có 3 VĐV nằm trong 14 tay đua đứng đầu bảng tổng sắp – được xem là các ứng viên nặng ký cho chiếc áo vàng. Bởi trong chặng 2, những gương mặt cộm cáng nhất của làng xe đạp trẻ Việt Nam như Quàng Văn Cường, Ngô Văn Phương (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), Phan Hoàng Thái, Trần Tuấn Kiệt (Domesco Đồng Tháp), Phan Tuấn Vũ (Bike Life Đồng Nai), Cao Trung Hiếu (Quân khu 7)…, đặc biệt 6 tay đua Philippines rơi ván thế cờ “triệt”, bị bỏ lại với khoảng cách trên 4 phút 30 giây.

Và trong chặng đua sáng nay, một lần nữa nhóm ứng viên áo vàng tiếp tục thanh lọc, loại bỏ nhau chỉ còn 7 VĐV. Sau nhiều đợt tấn công xảy ra, đoàn đua chia thành 2 tốp, trong đó các ứng viên như Quốc Khang, Duy Phụng, Huỳnh Nhật Hoà (Bike Life Đồng Nai), Minh Triết, Nguyễn Văn Dương (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), Nguyễn Nhật Nam (Domesco Đồng Tháp), Quách Tiến Dũng (Quân khu 7) nằm trong tốp đầu gồm 20 tay đua.

Ngược lại, nhóm tay đua tiềm năng còn lại Quốc Vũ (BVTV An Giang), Hà Kiều Tấn Đại (Bình Dương), Minh Thiện, Thái Ngọc Hải (Vĩnh Long), Đỗ Hùng Cường (Trẻ Việt Nam), Đăng Khoa (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) và đặc biệt là tay đua áo vàng sau 2 chặng người Philippines Jay Lampawong rơi lại ở tốp sau với 4 phút 48 giây khiến cho cơ hội tranh chấp của họ cạn dần.

Cờ đến tay Bike Life Đồng Nai ảnh 1 Ngô Văn Phương với pha cán đích đầu tiên.  

Bất chấp Ngô Văn Phương (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) rút thắng Isael (Philippines), Trần Tuấn Kiệt (Domesco Đồng Tháp) về nhất vẫn không cản được Quốc Khang (Bike Life Đồng Nai) nhảy lên chiếm áo vàng sau 3 chặng từ tay của Jay Lampawong. Cục diện bảng tổng sắp hiện nay, áo vàng Quốc Khang đang có khoảng cách từ 4 đến 6 giây so với 5 tay đua còn lại và 43 giây so với Nguyễn Văn Dương.

Tất cả các tay đua còn lại đều có khoảng cách trên 4 phút nên là một lợi thế rất lớn cho Bike Life Đồng Nai. Bởi ngoài áo vàng Quốc Khang, họ còn có Duy Phụng và Huỳnh Nhật Hoà trong tốp 7 tay đua dẫn đầu. Một cơ hội tốt cho đội đua còn non trẻ có thể chinh phục được chiếc áo vàng đầu tiên cho lịch sử CLB.

Tuy mất chiếc áo vàng, tay đua  Jay Lampawong vẫn giữ chiếc áo xanh sau 3 chặng do hơn Hà Kiều Tấn Đại (Bình Dương) chỉ số phụ dù có cùng 27 điểm. Cú bứt tốc thành công về nhất tạo khoảng cách 7 giây so với tốp đông, Ngô Văn Phương đã giúp Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang vươn lên đứng đầu giải đồng đội tạo khoảng cách đúng 7 giây so với Bike Life Đồng Nai.

Sáng mai, cuộc đua xe đạp Về Nông Thôn – Cúp Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang sẽ thi đấu chặng 4 từ Cà Mau về Sóc Trăng (112 km).

Tin cùng chuyên mục