Trợ lý HLV Ryan Giggs vừa lên tiếng khẳng định Man.United sẽ tiếp tục con đường đưa cầu thủ trẻ tự đào tạo lên đội 1 như những gì đang diễn ra gần đây. Sự nhấn mạnh ấy chỉ khiến cho những đánh giá về hoạt động chuyển nhượng của Man.United thêm phần nặng nề. Mới đây, đã có thông tin Schneiderin và Memphis Depay, 2 cầu thủ được chờ đợi nhất hồi mùa hè trước, có thể bị bán đi.
Với một đội bóng mà các lãnh đạo từng tuyên bố: “Chúng tôi không hề có khung ngân sách bởi chúng tôi... quá giàu” thì chuyện đưa cầu thủ trẻ lên đá đội 1 là hành động chẳng có gì tích cực. Thà rằng họ nhận thấy sai lầm về chuyển nhượng, tiếp tục mua sắm nhưng khôn ngoan và hiệu quả hơn thì chẳng nói làm gì. Tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ là một chuyện, tăng sức mạnh cho đội hình 1 là chuyện khác.
Bởi nó cho thấy vấn đề của Man.United không phải là chuyện mua ai mà là khả năng sử dụng cầu thủ. Man.United không thiếu tiền nhưng họ cũng đâu có thể mua hết mọi cầu thủ giỏi về sân Old Trafford. Ví dụ, người ta ước tính số tiền mà họ đã bỏ ra 3 năm qua quá đủ để thực hiện một phi vụ khổng lồ kiểu như đưa Neymar sang nước Anh chẳng hạn. Có một cầu thủ đẳng cấp cao nhất vẫn tốt hơn là 10 người khác nhưng rốt cục lại chỉ tạo cơ hội cho cầu thủ tuổi teen ra sân.
Cũng vì chính sách chuyển nhượng sai lầm ấy mà không ai dám chắc mùa hè này Man.United sẽ làm gì. Tiền của Man.United nhiều thật, số cầu thủ giỏi mà họ có thể mua cũng chẳng ít, nhưng liệu Man.United có thể thuyết phục Mario Goetz sang đội mình thay vì Liverpool sau khi rời Bayern Munich hay không, là chuyện hoàn toàn khác. Điều đó phụ thuộc vào HLV là ai. Thế nên, việc Ryan Giggs nói về chuyện dùng cầu thủ trẻ có lẽ là chuyện nghe cho vui mà thôi. Đơn giản như một nhà báo Anh đã bình luận: “Nếu như Mata, Lingard có được những đồng đội như Muller, Lewandowski tiếp nhận những đường chuyền và ghi bàn, có thể mọi thứ đã khác với Man.United”.
VIỆT KHANG