Có 8/13 đại diện CLB V-League được bầu vào Ban chấp hành

Sau khi xác định 4 vị trí lãnh đạo chủ chốt của VFF khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026), Đại hội VFF tiếp tục tiến hành bầu chọn thêm 13 thành viên Ban chấp hành từ danh sách 24 ứng viên.

Chủ tịch CLB Becamex Bình Dương Hồ Hồng Thạch. Ảnh: BFC
Chủ tịch CLB Becamex Bình Dương Hồ Hồng Thạch. Ảnh: BFC

Không trúng cử vào 4 vị trí lãnh đạo chủ chốt, nhưng ông Lê Văn Thành tiếp tục có tên trong danh sách các Ủy viên Ban chấp hàng khóa mới. Bên cạnh đó còn có ông Trần Huy Đức, hiện đang là Trưởng phòng tổ chức thi đấu của VFF.

Đáng chú ý là trong số 13 Ủy viên Ban chấp hành có 8 đại diện là lãnh đạo các CLB đang tham dự V-League gồm các ông: Nguyễn Tấn Anh (Trưởng đoàn CLB HA.GL), Đỗ Mạnh Dũng (Giám đốc Trung tâm Thể thao Viettel, trưởng đoàn CLB Viettel), Văn Trần Hoàn (Chủ tịch CLB Hải Phòng), Trương Sỹ Bá (Chủ tịch CLB SLNA), Cao Tiến Đoan (Chủ tịch CLB Thanh Hóa), Nguyễn Quốc Hội (Chủ tịch Công ty cổ phần thể thao Hà Nội T&T), Hồ Hồng Thạch (Chủ tịch CLB Bình Dương), Võ Văn Thư (Phó chủ tịch CLB Bình Định).

Có 8/13 đại diện CLB V-League được bầu vào Ban chấp hành ảnh 1 Ông Võ Văn Thư (bên phải)
Còn lại là các ông Trần Văn Huỳnh (Chủ tịch CLB Kon Tum), Trần Anh Minh (Chủ tịch CLB futsal Thái Sơn Bắc), Đỗ Văn Nhật (Trưởng bộ môn bóng đá Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội). 

Tin cùng chuyên mục