CLB TPHCM - Hải Phòng 1-0: Hoàng Thiên lập công, chủ nhà thắng trận phút bù giờ

Sau thất bại của CLB Sài Gòn trên sân Thiên Trường trong trận đấu sớm cũng vào ngày 24-2, các CĐV bóng đá TPHCM đang đặt hy vọng CLB TPHCM sẽ làm nên chuyện trong cuộc tiếp đón CLB Hải Phòng vào buổi tối cùng ngày. Ở hai trận đấu diễn ra trước đó, Nam Định giành chiến thắng 3-1 trước CLB Sài Gòn và Đà Nẵng cũng thắng 3-1 trước Viettel
Thi đấu trên sân khách nhưng Hải Phòng là đội kiểm soát bóng nhiều hơn. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Thi đấu trên sân khách nhưng Hải Phòng là đội kiểm soát bóng nhiều hơn. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Danh sách thi đấu của hai đội
CLB TPHCM: Thanh Thắng; Thanh Bình, Hoàng Thịnh, Gonzalez, Hữu Tuấn, Ngọc Thịnh, Công Hiển, Quang Huy, Anh Tuấn (đội trưởng), Văn Thanh, Silva.
Hải Phòng: Vũ Hải; Hữu Phúc, Văn Lợi, Đình Bảo, Fagan, Mpabde, Adriano, Ngọc Tân, Quốc Trung, Thành Long, Hoàng Dương.
-Trước trận đấu, Hải Phòng đã ém quân tại Bình Dương để tập luyện. Thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đã ém quân tại Bình Dương để tập huấn. Trong khi đó CLB TPHCM, HLV Chung Hae-seung có khá nhiều thay đổi nhưng rất bí ẩn trong quá trình tập luyện.
CLB TPHCM - Hải Phòng 1-0: Hoàng Thiên lập công, chủ nhà thắng trận phút bù giờ ảnh 1 Huỳnh Kesley và Phi Sơn ngồi trên khán đài trong trận đấu ra quân của CLB TPHCM
-Hai đội khởi đầu trận đấu khá thận trọng qua việc tổ chức kèm người chặt chẽ.
-Khu trung tuyến của CLB TPHCM do thiếu vắng Phi Sơn nên tỏ ra vất vả trước sự lấn lướt của các cầu thủ Hải Phòng. 
-Bóng tung lưới nhưng trọng tài không công nhận do việt vị. Phút 24, CLB TPHCM được hưởng quả đá phạt ở cự ly khoảng 18m khi Văn Lâm phạm lỗi cùng Matias. Sylva có pha đánh đầu tung lưới đội Hải Phòng nhưng trọng tài không công nhận do lỗi việt vị. 
-Diễn biến trận đấu vẫn khá nhạt khi không bên nào mạnh dạn đẩy cao đội hình tấn công. 
-Kết thúc hiệp 1, hai đội tạm hòa 0-0 trong thế trận khá nhạt nhòa về chuyên môn.
CLB TPHCM - Hải Phòng 1-0: Hoàng Thiên lập công, chủ nhà thắng trận phút bù giờ ảnh 2
-Matias tiếp tục tạo nhiều pha sóng gió bên phần sân Hải Phòng, nhưng các pha dứt điểm đều không thành công. Chân sút này hoạt động khá đơn độc trên hàng công của đội chủ nhà.
-CLB TPHCM có phần thi đấu khởi sắc hơn từ khoảng giữa hiệp 2, nhưng các pha tấn công đơn điệu và thiếu tính bất ngờ.
-Bóng chạm xà ngang. Phút 72, khung thành của Hải Phòng đã rung rinh từ cú sút căng của Sylva, nhưng bóng bật xà ngang.  
-Vào!!! Những nỗ lực của đội chủ nhà đã được đền đáp vào phút bù giờ (90+3) sau cú dứt điểm cận thành của Hoàng Thiên.
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về CLB TPHCM.

Tin cùng chuyên mục