Đại hội VFF vừa qua có một đề xuất hết sức buồn cười là đưa vào quy chế bóng đá mới quy định mức lương tối đa cho cầu thủ như 15 triệu đồng/tháng ở hạng nhất và 25 triệu đồng/tháng cho V-League. Nghe xong muốn …té ghế, bởi thường để bảo vệ người lao động, người ta phải quy định mức sàn chứ chẳng ai quy định mức trần cả. Lương cao thì đóng thuế nhiều, xã hội có lợi chứ việc gì phải đóng khung.
Trước nay, dư luận phê phán các nhà quản lý là đã “buông lỏng quản lý” để các CLB đẩy giá cầu thủ lên mức ảo nhằm chia năm xẻ bảy số tiền và hoàn toàn không đóng thuế chứ thực tế cầu thủ nhận không bao nhiêu. Cái cần siết chặt chính là chỗ đó để tránh gây ra những hệ lụy xã hội chứ không phải chuyện trả lương.
Nói cho cùng, không thể cào bằng chuyện lương bổng ở một nghề nghiệp đặc thù như bóng đá. Còn chuyện có đội trả lương quá cao thì chỉ cần VFF kiểm soát kỹ các khoản thu, chi trong báo cáo tài chính của CLB thì chắc chắn những ông bầu cũng phải e ngại việc bỏ tiền quá đáng của mình.
Hai Sài Gòn
Các tin, bài viết khác
-
Kiatisak không có Tuấn Anh ở trận ra quân LS V-League 2021
-
SLNA - Bình Định: ‘Ẩn số’ từ tân binh
-
B.Bình Dương - Thanh Hóa: Cuộc đấu trí từ khu kỹ thuật
-
Viettel - CLB Hải Phòng: Nhà vô địch ‘xuất hành’
-
Khai cuộc LS V-League 2021: Nam Định tạo địa chấn trước Hà Nội
-
LS V-League 2021: Nam Định - Hà Nội: Màn khởi động hoàn hảo của đội khách?
-
HLV Phan Thanh Hùng: LS V-League 2021 không có đội nào yếu
-
Becamex Bình Dương đặt mục tiêu vào tốp 6
-
Tây Ninh chính thức đề nghị không tham dự giải hạng nhất 2021
-
Trọng tài yếu thể lực nhưng... vẫn vượt qua bài kiểm tra thể lực!?