Ý kiến chỉ đạo là thế, nhưng đến lúc này có môn thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng cấp quận tại thành phố Đà Nẵng vẫn chưa có sự phân biệt giữa hai hệ: phong trào và chuyên nghiệp. Chúng tôi có mặt tại môn cờ vua cấp quận tại một quận trung tâm thành phố Đà Nẵng vừa qua đã nhận thấy rõ sự chênh lệch đó. Đại diện BTC cuộc thi cho biết là chưa hề có văn bản quy định chia 2 hệ thi đấu nên vẫn như cũ.

Ảnh mang tính chất minh họa. Ảnh: T.L
Ngay buổi thi đấu đầu tiên, nhiều phụ huynh tỏ ra thất vọng vì con em họ thuộc hệ phong trào phải đấu “tay đôi” với VĐV chuyên nghiệp. Ở bậc tiểu học nam lớp 4-5 thì chẳng học sinh nào có thể hạ được V.B là một VĐV chuyên nghiệp. Hay như bảng đấu nam lớp 8-9, thì tay cờ chuyên nghiệp L.D.L toàn thắng cả 7 trận. Một phụ huynh khá thất vọng nói: “Lẽ ra, tôi không để con trai đi thi đấu rồi bởi những năm trước đều thua xiểng liểng VĐV chuyên nghiệp. Năm nay tưởng là không có VĐV chuyên nghiệp nên mới đưa tới vì nghĩ sân chơi ngang sức ngang tài. Nếu năm sau không có sự phân biệt rõ ràng giữa hai hệ thi đấu thì con tôi khỏi đi thi”. Nhiều phụ huynh cũng đồng ý với quan điểm đó.
Tại giải cờ vua chớp nhoáng Đà Nẵng mở rộng 2015 hồi tháng 10 vừa qua, BTC đã chủ động phân tách 3 hệ khác nhau để thi đấu là hệ đội tuyển, hệ phong trào và lứa U.11. Nói như thế để thấy chuyện phân tách hệ thi đấu không khó, chỉ khó ở chỗ có quyết tâm thực hiện hay không?
HOÀNG HƯNG